Ngày 4-9, máy bay không người lái của Mỹ lại oanh kích vào căn cứ của phiến quân
Taliban ở khu vực bộ lạc Tây Bắc Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan, tiêu
diệt 8 tay súng trong đó có 3 tay súng mang quốc tịch nước ngoài và làm 12 người
khác bị thương.
Cuộc oanh kích này được tiến hành một ngày sau khi một kẻ đánh bom liều chết
Taliban, người Pakistan, tấn công vào một lễ hội của người Hồi giáo thiểu số
dòng Shiite ở thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan, làm 65 người thiệt mạng.
Các quan chức an ninh Pakistan tại Peshawar cho biết vụ không kích trên nhằm
vào một căn cứ của phiến quân ở làng Datta Khel, thuộc huyện Bắc Waziristan, khu
vực vốn được coi là sào huyệt của các tay súng có liên quan với lực lượng
Taliban và mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
Làng Datta Khel, cách thị trấn Miranshah, khoảng 30km về phía Tây, thường là
mục tiêu tấn công của máy bay Mỹ.
Ngày 3-9, lực lượng Mỹ cũng tiến hành hai vụ
oanh kích vào khu vực này, tiêu diệt 10 tay súng trong đó có 4 tay súng người
nước ngoài.
Đây cũng là căn cứ của mạng lưới Haqqani có liên hệ với al-Qaeda, lực lượng
phiến quân có thế lực nhất đã và đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân
đội phương Tây ở Afghanistan.
Mỹ đang gia tăng sức ép đối với Pakistan nhằm trấn áp các tay súng Hồi giáo
ẩn náu dọc khu vực biên giới với Afghanistan. Từ tháng 8-2008 đến nay, lực lượng
Mỹ đã tiến hành 120 vụ không kích ở Pakistan, làm hơn 1.000 người thiệt mạng,
trong đó có một số chỉ huy phiến quân Taliban.
Tuy nhiên, các vụ không kích này càng thổi bùng tâm lý chống Mỹ tại quốc gia
Hồi giáo ở Nam Á này vì nhiều người thiệt mạng là dân thường vô tội.
(Theo TTXVN)