
|
Cầu Lộ Cương (TP Hải Dương) hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Ảnh: Thành Chung
|
Cách đây 205 năm, năm 1804, vua Gia Long đã quyết định rời lỵ sở Hải Dương từ Mao Điền về vùng ngã ba sông Thái Bình và sông Sặt, thuộc địa phận làng Hàn (trấn Hàn), xây dựng Thành Đông kiên cố để trấn giữ vùng phía đông kinh thành Thăng Long. Trải qua 205 năm xây dựng và phát triển, Thành Đông luôn khẳng định là vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thành phố có nhiều đóng góp to lớn, luôn đi đầu thực hiện các phong trào ''Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người'', ''Tay cày, tay súng'', ''Tay búa, tay súng''... chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua hai cuộc kháng chiến, TP Hải Dương đã tiễn đưa hơn 22 nghìn lượt người lên đường nhập ngũ; hàng nghìn thanh niên xung phong có mặt trên khắp các chiến trường, gần 2.000 người đã anh dũng hy sinh; gần 1.500 người trở thành thương binh, bệnh binh; 34 mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Anh hùng.
Cùng với sự kiên cường trong chống giặc ngoại xâm, người dân TP Hải Dương còn kiên cường chống chọi với thiên tai, cần cù sáng tạo trong lao động, từng bước đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Kinh tế của thành phố không ngừng phát triển, tăng trưởng với tốc độ cao hơn bình quân chung toàn tỉnh, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Do sự phát triển toàn diện của thành phố, ngày 6-8-1997, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/NĐ-CP về việc thành lập TP Hải Dương. Đây thực sự là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành và mở ra một thời kỳ mới cho thành phố. Hơn 10 năm qua, TP Hải Dương đã không ngừng phát huy nội lực, chung sức chung lòng, đoàn kết vươn lên trở thành đô thị loại II, được xác định là trung tâm tổng hợp cấp vùng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Thành phố đã đạt những thành tựu rất đáng phấn khởi: Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực và nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Kinh tế liên tục tăng trưởng, bình quân đạt từ 14%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người 1.344 USD/năm. Đến nay, thành phố đã có gần 1.400 doanh nghiệp và hơn 15 nghìn hộ cá thể hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, tham gia giải quyết việc làm cho hơn 68 nghìn lao động với thu nhập tương đối ổn định. Đặc biệt, thành phố đã dành hơn 700 ha đất xây dựng các khu, cụm công nghiệp, thu hút 384 dự án vào đầu tư sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh liên tục tăng trưởng với tốc độ 28%/năm. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển mạnh. Thành phố hiện có 24 chợ có quy mô loại III, II; 4 siêu thị, 1 trung tâm thương mại loại I, 1 bách hóa tổng hợp… với gần 3.000 ki-ốt và 5.800 hộ kinh doanh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống của nhân dân.

|
Một góc TP Hải Dương. Ảnh: Ngọc Quế
|
Tốc độ đô thị hoá của thành phố nhanh, nhiều khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái mọc lên. Nhiều công trình công cộng được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới. Nhà cao tầng mọc lên san sát với kiến trúc đẹp, hiện đại. Nhiều dự án, công trình tạo điểm nhấn cho bộ mặt đô thị như các khu đô thị mới phía tây, phía đông, khách sạn Nacimex, khu du lịch sinh thái Hà Hải… Trên địa bàn thành phố tập trung các cơ quan của tỉnh, nhiều trường chuyên nghiệp, dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, bệnh viện, rạp chiếu bóng cùng hệ thống nhà văn hóa trung tâm, bảo tàng, thư viện, nhà thi đấu thể thao, sân vận động.
Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân TP Hải Dương không ngừng được cải thiện, trình độ dân trí được nâng cao. Sự nghiệp giáo dục đã có bước phát triển đáng tự hào. Thành phố có 26 trường tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng. Sự nghiệp y tế phát triển đã đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao đạt nhiều thành tích đáng khích lệ... Nếp sống mới sôi động trong thời mở cửa hội nhập và kinh tế thị trường với nhiều thành phần, nhưng người Thành Đông vẫn giữ được bản sắc văn hóa, nét thanh lịch với những giá trị truyền thống tốt đẹp.
Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng và những thành tựu đã đạt được, TP Hải Dương đã được Nhà nước tặng thưởng các huân chương cao quý như: Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba. Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Nhiều cơ sở được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.
Chặng đường phía trước có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Phát huy truyền thống anh hùng, đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đó là, nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp, đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả kinh tế dịch vụ. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp. Đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch; khai thác mọi nguồn lực, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ. Duy trì và phát triển kết quả, thành tích đạt được của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, văn hóa thông tin, thể thao. Xây dựng đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, phấn đấu vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và trách nhiệm của chính quyền các cấp trước Đảng và nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vị trí và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Xây dựng và củng cố sự đồng thuận xã hội, phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tư, an toàn xã hội. TP Hải Dương phấn đấu đạt những chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 13% trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20% trở lên; thu ngân sách trên địa bàn tăng 5%. Duy trì 100% số hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, trong đó có 95% dùng nước máy; 100% số làng, khu dân cư có nhà văn hóa; 80% số gia đình trở lên được công nhận là gia đình văn hóa; 100% số phòng học kiên cố. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,7%; mỗi năm tạo việc làm mới cho 6.000 -7.000 lao động.
|
TP
Hải Dương cơ bản vượt các tiêu chuẩn
của đô thị loại II, đạt tổng số 89,9 điểm/100 điểm, bao gồm: tiêu chí
chức năng của đô thị đạt 25/25 điểm; tiêu chuẩn về tỷ lệ lao động phi nông
nghiệp trong tổng số lao động 20/20 điểm; cơ sở hạ tầng
đô thị 27,9/30 điểm; quy mô dân số đô thị 10/15 điểm; mật độ dân số đô thị 7/10 điểm.
Trong khi đó, tiêu chuẩn của đô thị loại II chỉ cần 70 điểm.
TP
Hải Dương trở thành đô thị loại II có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy việc khai
thác hiệu quả tiềm năng, ưu thế vốn có của thành phố, thực sự trở thành động
lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và
vùng Thủ đô Hà Nội.
|
NGUYỄN ĐỨC THĂM Chủ tịch UBND TP Hải Dương