
|
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao Quyết định của Thủ tướng công nhận TP Hải Dương là đô thị loại II.
Ảnh: Thành Chung
|
Thành phố Hải Dương là nơi có bề dầy lịch sử và văn hiến, là một trong những địa phương giàu truyền thống cách mạng, là địa bàn năng động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 205 năm xây dựng và trưởng thành, nhân dân TP Hải Dương luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, dũng cảm trong đấu tranh cách mạng, đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt chống kẻ thù xâm lược và những thành tựu về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, chiến thắng nghèo nạn lạc hậu.
Phát huy truyền thống vẻ vang đó, 55 năm qua Đảng bộ, chính quyền TP Hải Dương đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, luôn đi đầu trong các phong trào do Đảng, Bác Hồ kêu gọi, với khẩu hiệu: Thà hy sinh tất chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ; thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người; đóng góp sức người, sức của trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng cả nước bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc, ra sức tìm tòi sáng tạo, lập được nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt những năm gần đây, thành phố đã phát huy và khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của mình: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, ở gần kề với Thủ đô Hà Nội và TP cảng Hải Phòng, làm tốt việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thành phố đã từng bước được quy hoạch lại theo hướng văn minh, hiện đại, đang đổi thay và phát triển. Nhiều tuyến đường mới, nhiều cây cầu mới, nhà máy, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, các khu đo thị mới và nhiều hạng mục công trình phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng mới, đã nâng tầm vóc, diện mạo của thành phố ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.
Đi đôi với phát triển kinh tế, thành phố đã quan tâm làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội phức tạp, giữu vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đời sống văn hóa và tinh thân của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được bảo tồn và phát huy giá trị. Công tác quản lý đô thị, phong trào đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống mới, lối ứng sử văn hóa, các thiết chế và hoạt động văn hóa mới của thành phố ngày càng phát triển với chất lượng, hiệu quả cao hơn, góp phần thiết thực xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ nhân dân TP Hải Dương đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển thành phố những năm qua, nhất là trong những năm gần đây. Thành phố Hải Dương đã góp phần xứng đáng vào sự phát triển của vùng kinh tế trọng điển phía Bắc và công cuộc phát triển chung của đất nước.
Kỷ niệm 205 ngày khởi lập Thành Đông và vinh dự được công nhận là đô thị loại II, trong niềm xúc động tự hào, Đảng bộ và nhân dân thành phố cũng như tỉnh Hải Dương, cần thấy rõ trách nhiệm to lớn đối với việc xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Lãnh đạo và nhân dân thành phố cẩn thận thức sâu sắc vai trò, vị trí trách nhiệm của mình. là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học, kỹ thuật cảu tỉnh. Cần chú ý nhiệm vụ xây dựng thành phố không chỉ để phát triển thành phố, mà còn tạo động lực để thúc đẩy toàn tỉnh phát triển.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phải tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kiên quyết chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, chỉnh đốn, làm trong sạch bộ máy tổ chức và cán bộ, làm cho Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên, xây dựng thành phố thực sự văn minh hiện đại.
Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương cũng như Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ không thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được, tiếp tục phát huy có hiệu quả những truyền thống, lịch sử vẻ vang của mình, năng động, sáng tạo; ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém khuyết điểm, tăng cường dân chủ kỷ cương trong Đảng và trong xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững, xây dựng TP Hải Dương cùng toàn tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.
(Trích bài phát biểu của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ)*Đầu đề do Báo Hải Dương đặt.