In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 09:14:23
Công ty Máy nông nghiệp Việt Trung khẳng định thương hiệu
Sau gần 10 năm thành lập với những chiến lược sản xuất, kinh doanh hợp lý, sản phẩm máy nông nghiệp Việt Trung đã được bà con nông dân tin dùng.

Công nhân Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung lắp ráp xe ô-tô tải
Vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp thời gian qua được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, đặc biệt là sau khi có Nghị quyết của Đảng về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn";  Nhà nước có chính sách hỗ trợ nông dân đầu tư mua sắm trang thiết bị cho sản xuất. Ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung cho biết: Thị trường nước ta rất rộng và lượng máy nông nghiệp tiêu thụ hằng năm tăng trưởng khá tốt. Đây là những điều kiện rất tốt cho các nhà sản xuất và cung cấp máy nông nghiệp trên thị trường như chúng tôi. Tuy nhiên, việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất các mặt hàng máy nông nghiệp đã và đang tạo nên sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi nhà sản xuất phải biết lựa chọn và phân khúc thị trường.

Xác định được vấn đề này, thời gian qua, Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung đã tập trung nắm bắt xu hướng tiêu dùng của bà con nông dân, tập trung sản xuất, lắp ráp và kinh doanh các loại động cơ đi - ê - den của các hãng máy nổi tiếng trên thị trường Trung Quốc và nước ta như: Dong Feng, Quanchai, Jangdong... các loại máy kéo cầm tay lốc liền, tầng chậm và các sản phẩm phục vụ nông - ngư - nghiệp. Do đó, các sản phẩm máy nông nghiệp của Công ty Việt Trung luôn là sự lựa chọn của nhiều khách hàng khắp trong Nam ngoài Bắc. Năm 2009, riêng về sản lượng máy nông nghiệp, máy kéo cầm tay, công ty đã tiêu thụ trên 15 vạn sản phẩm. Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng, thời gian qua, Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung đã mở rộng cơ sở sản xuất, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay, doanh nghiệp đã có 2 dây chuyền sản xuất và lắp ráp máy nông nghiệp bán tự động trị giá trên 50 tỷ đồng. Do đó, các sản phẩm là các loại động cơ đi - ê - den từ 4 đến 26 HP, các loại thân máy kéo cầm tay từ 8 đến 15 HP và các loại ô - tô tải tự đổ từ 900 kg đến 8 tấn luôn được sản xuất với chất lượng cao, giá thành hạ. Dự kiến, thời gian tới Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung sẽ đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất máy nông nghiệp khép kín, hiện đại để nâng công suất sản xuất hằng năm từ 120 lên 160 nghìn sản phẩm/năm. Với hướng đi phù hợp, thương hiệu máy nông nghiệp Việt Trung ngày càng được khẳng định trên thị trường. Do đó, dù năm 2009, kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, không ít doanh nghiệp trong nước lao đao nhưng Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung vẫn trụ vững và không ngừng phát triển. Doanh thu của doanh nghiệp năm 2009 đạt 415,62 tỷ đồng, tăng gấp 2,66 lần so với năm 2008; nộp ngân sách nhà nước 36,6 tỷ đồng, tăng 1,78 lần so với năm 2008; lợi nhuận đạt 39 tỷ đồng. Công ty luôn bảo đảm việc làm ổn định cho trên 300 lao động với thu hập bình quân 2,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2009 cũng là năm đánh dấu thành công và sự phát triển của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung bằng việc ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Tập đoàn Sản xuất ô - tô Dong Feng (Trung Quốc). Với việc ký hợp đồng hợp tác này, người tiêu dùng nước ta sẽ được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm ô - tô tải có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiên liệu của hãng Dong Feng. Các loại ô - tô mang thương hiệu Dong Feng sẽ được sản xuất và phân phối chính thức tại Việt Nam qua hệ thống đại lý của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung. Các sản phẩm của Dong Feng chủ yếu là các xe tải có tải trọng dưới 10 tấn. Với việc hợp tác này, thời gian tới Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung sẽ thành lập khoảng 20 trạm dịch vụ bảo hành và sửa chữa trên toàn quốc để phục vụ khách hàng. Hiện nay, công ty đã có 300 đại lý phân phối trên toàn quốc, dự kiến sản lượng tiêu thụ mỗi năm có thể lên tới 8.000 xe.

Với hướng đi mới, chắc chắn trong thời gian tới Công ty TNHH Máy nông nghiệp Việt Trung sẽ tiếp tục phát triển, tăng trưởng bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc công ty cho biết: 10 năm là một quãng thời gian chưa dài của một doanh nghiệp nhưng đối với chúng tôi lại là một dấu mốc quan trọng trong việc hình thành và phát triển. Với những chính sách sản xuất, kinh doanh hợp lý, hiện nay sản phẩm của chúng tôi không những có mặt trên khắp cả nước mà còn được xuất khẩu sang Lào, Cam-pu-chia. Kết quả sản xuất, kinh doanh 3 tháng đầu năm 2010 với doanh thu đạt 120  tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 23,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của một người lao động là 3 triệu đồng/tháng, chúng tôi hoàn toàn có thể đạt và vượt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010.                  

P.V


© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP