In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 09:41:12
Thượng Quận đưa nghị quyết vào cuộc sống
Không khí lao động hết sức khẩn trương cho thấy quyết tâm  giành thắng lợi trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của người dân và chính quyền xã Thượng Quận, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...

Đảng bộ xã Thượng Quận tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi diện tích cấy lúa, trồng cây ăn quả hiệu quả thấp sang trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như: sắn dây, dưa hấu, chuối... Trong ảnh: Cánh đồng sắn dây ở thôn Bãi Mạc cho thu nhập cao gấp 3 lần cấy lúa

Về xã Thượng Quận (Kinh Môn) những ngày này, chúng tôi bắt gặp không khí lao động hết sức khẩn trương trên khắp các cánh đồng. Nơi này bà con nông dân đang tập trung thu hoạch lúa mùa, nơi kia làm đất, thu hoạch dưa hấu, chỗ thì tập trung chăm sóc chuối, sắn dây. Tất cả đang quyết tâm giành thắng lợi trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đến thôn Quế Lĩnh, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ ở vùng quê này bởi đường làng ngõ xóm đã được bê-tông hóa, 2 km đường giao thông ra đồng đã được mở rộng, trải vật liệu cứng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Đức Tin, Bí thư Chi bộ 6 thôn Quế Lĩnh phấn khởi cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân trong thôn đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phá bỏ diện tích trồng vải và một số cây ăn quả kém hiệu quả để chuyển sang trồng dưa hấu 3 vụ cho giá trị kinh tế cao hơn. Với sự mạnh dạn này, thu nhập bình quân trên mỗi sào ruộng đã tăng từ 8 triệu đồng lên gần 12 triệu đồng/năm, nhân dân rất phấn khởi. Cùng với sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, nhân dân đóng góp 600 triệu đồng để làm đường bê-tông thôn xóm và nâng cấp, mở rộng đường ra đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết của Đảng bộ xã để có kế hoạch thực hiện, góp phần cùng nhân dân trong xã xây dựng Thượng Quận đạt các tiêu chí về nông thôn mới.

Từ giữa năm 2010 đến nay, thôn Khuê Bích đã có sự đổi thay nhanh chóng. Đồng chí Mạc Văn Hòn, Bí thư Chi bộ thôn Khuê Bích cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, chúng tôi tập trung lãnh đạo nhân dân phát huy lợi thế của thôn là có đất ven sông màu mỡ để phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, trồng hành vụ đông. Thêm xây dựng và phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm... góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Cùng với đó, chúng tôi thành lập tổ thu gom rác, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa. Đặc biệt, cuối năm 2010, chúng tôi đã vận động mỗi khẩu đóng góp 100 nghìn đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn với diện tích 180 m2 trên khuôn viên hơn 700 m2. Do đó, đến cuối năm 2010, Khuê Bích đã được UBND huyện Kinh Môn công nhận là làng văn hóa.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Quận cho biết: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, ngay sau đại hội chúng tôi đã khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện nghị quyết. Xã tập trung đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình của trường mầm non bán công quy mô 2 tầng, 10 phòng học với tổng mức đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng để kịp đưa vào sử dụng trong năm học vừa qua. Hiện nay, xã đang chuẩn bị đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình phụ trợ, nhà hiệu bộ để phấn đấu đến năm 2013 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong vụ lúa chiêm xuân này, xã đã đưa nhiều giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Do đó, dù đầu vụ thời tiết rét đậm, rét hại nhưng toàn xã vẫn gieo cấy được 227,36 ha lúa. Đến nay, xã đã cơ bản thu hoạch xong lúa chiêm xuân, năng suất đạt 67,49 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Đảng bộ xã chỉ đạo nông dân tập trung làm đất, gieo cấy vụ lúa mùa với các giống lúa ngắn ngày để bảo đảm thời gian trồng khoảng 190 ha cây vụ đông. Đến ngày 5 - 7, toàn xã đã gieo cấy xong. Vừa qua, sau khi Đảng bộ cấp trên quán triệt, triển khai Nghị quyết XI của Đảng, chúng tôi đã nắm vững quan điểm, định hướng để bổ sung vào chương trình hành động của Đảng bộ xã. Trong đó, chúng tôi xác định 3 kế hoạch lớn để thực hiện. Đó là: phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thượng Quận xác định 7 công trình trọng điểm để thực hiện trong nhiệm kỳ này. Đặc biệt, chúng tôi đang tập trung để đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch nông thôn mới để sớm công bố rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm căn cứ thực hiện xây dựng xã đạt các tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015.

Xã Thượng Quận hiện có 7.200 dân, 7 trong tổng số 8 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 10 triệu đồng/người/năm. Đảng bộ xã 4 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, được Tỉnh ủy tặng bằng khen; chính quyền 7 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

VŨ ÚY
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP