In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 11:45:34
Bác Hồ là mùa xuân của dân tộc
Hạnh phúc biết bao dân tộc ta có Bác để ngày nay chúng ta có thời đại Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh. Bác đã để lại cho đất nước ta, dân tộc ta một kho báu di sản tư tưởng quý giá. Đó là tấm gương đạo đức cao đẹp tỏa sáng nhân cách Hồ Chí Minh trong lối sống vì dân, tôn trọng dân, "cần, kiệm, liêm, chính, chí công cô tư", đoàn kết vị tha tương thân, tương ái.

Bác Hồ chúc Tết Canh Tý
Hạnh phúc biết bao dân tộc ta có Bác để ngày nay chúng ta có thời đại Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh. Bác đã để lại cho đất nước ta, dân tộc ta một kho báu di sản tư tưởng quý giá. Đó là tấm gương đạo đức cao đẹp tỏa sáng nhân cách Hồ Chí Minh trong lối sống vì dân, tôn trọng dân, "cần, kiệm, liêm, chính, chí công cô tư", đoàn kết vị tha tương thân, tương ái, những nét đẹp đó đã nói lên một văn hóa Hồ Chí Minh, gắn bó với dân tộc Việt Nam "Một ngày đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon ngủ không yên" câu nói đó đã trở thành niềm tin sắt đá của nhân dân đối với Đảng và Bác.


Bác Hồ trồng cây năm 1960.
Sinh thời Bác rất ghét thói quan liêu hách dịch và rất tin vào quần chúng nhân dân. Bác nói: "Sự lãnh đạo của Đảng ắt phải từ quần chúng mà ra, trở lại với quần chúng, bởi vậy chúng ta phải dựa vào kinh nghiệm của quần chúng, phải nghe theo nguyện vọng của dân chúng. Hiện nay bệnh quan liêu mệnh lênh đã xuất hiện, với một hạng người chỉ biết nói suông mà không chịu làm, thực ra đây là người thật thà, trung thực nhưng khổ nỗi là không có năng lực làm việc chỉ là "mồm miệng, đỡ chân tay" hoặc là thứ "Bán nói lấy ăn". Bác khẳng định: "Trong Đảng ta có một số người  như thế! chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được. Những người như thế cũng không dùng vào công việc thực tế. Ngày nay bệnh quan liêu mệnh lênh đã phát triển theo một chiều hướng phức tạp... Bây giờ có nhiều cán bộ không biết nghe dân, chỉ biết nói mà không biết dân có nghe không. Họ lại dựa vào phương tiện, một bước lên xe, hai bước xuống xe, quần áo giầy mũ thời trang bóng lộn, thì hỏi làm sao họ có thể đi xuống bờ ruộng trò chuyện với nông dân. Chả cứ gì cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh mà ngay cán bộ cấp xã "Ăn trắng mặc trơn" rất ít khi xuống thôn, xóm thì sao biết dân cần gì? Nói gì? Một số tổ chức quần chúng làm chức năng chính là vận động quần chúng nhưng đã nhanh chóng chuyển phương thức lãnh đạo, chỉ đạo chủ yếu bằng văn bản giấy tờ, rồi điện thoại". Bác Hồ của chúng ta Người rất hiểu dân, sâu sát đối với đời sống nhân dân, Bác đã khẳng định: "Bệnh quan liêu do bắt nguồn từ thực tế xa dân, khinh dân, họ cho là "dân ngu" bảo sao làm vậy không hiểu được chính trị, lý luận cao xa như mình. Nguy hiểm hơn là khi mắc khuyết điểm thì sợ dân, sợ phê bình mất thể diện, sợ sửa chữa. Họ không hiểu được sức mạnh to lớn của dân, "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Để chữa bệnh quan liêu phải thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng, phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, liên hệ mật thiết với dân, có việc gì cũng phải bàn với dân, giải thích cho dân hiểu. Khi mắc khuyết điểm thì dám đứng ra trước dân để tự phê bình, phải gương mẫu trong mọi việc". Tư tưởng đạo đức của Bác là vậy, Người luôn hết lòng vì dân, biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc để có một Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp cách mạng thành công vang dội khắp năm châu bốn biển.

Học tập Hồ Chí Minh là học văn hóa ứng xử trong các mối quan hệ giữa con người với con người, với gia đình, cộng đồng và xã hội, với thiên nhiên, với cả chính mình. Đó là "giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Học tập Bác là học "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", "Mỗi người vì mọi người, Mọi người vì mỗi người". Mỗi người góp phần cống hiến cho xã hội, cả xã hội chăm lo vì cuộc sống cho mỗi người. Đó chính là sự thánh thiện trong tâm hồn cao thượng của Bác. Đúng như nhà thơ Tỗ Hữu viết về Bác: "Nâng niu tất cả, chỉ quên mình".

HOÀNG BÍCH HÀ


© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP