In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 11:54:45
Đảng ta thật vĩ đại
Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mừng Xuân Canh Dần, mừng đất nước đổi mới thắng lợi, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên phải ra sức thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đây là phương sách tốt nhất để tạo sự đồng thuận giữa Đảng với nhân dân, để mùa Xuân về ai cũng nhớ Đảng và Bác Hồ, nhớ Đảng ta lãnh đạo đất nước thực hiện thành công cải cách, mở cửa, đưa Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho đại diện các tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Chung
Ngày 3-2-1930, vào mùa Xuân cách đây 80 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng với mùa Xuân hòa quyện như một lẽ tự nhiên, một cuộc hội ngộ "đẹp như cùng hẹn trước".

Sự kiện lịch sử trọng đại đó là cuộc gặp gỡ tất yếu giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam được hun đúc và sục sôi suốt mấy chục năm đầy gan góc, đầy hy sinh oanh liệt của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước, thương nòi. Sự kiện lịch sử trọng đại này gắn liền với sự nỗ lực không mệt mỏi và sự lãnh đạo sáng suốt của Bác Hồ.

Vừa mới ra đời năm 1930, Đảng ta trở thành người lãnh đạo, người tổ chức của cách mạng Việt Nam. Suốt 80 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta và nhân dân ta vượt qua muôn vàn thử thách gian lao, biến động của lịch sử, đấu tranh gian khổ lâu dài, đẩy lùi nghèo nàn lạc hậu, đổi bằng xương máu giành độc lập, tự do, làm nên những kỳ tích anh hùng, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc.

Đặc biệt là thành tựu quan trọng của những năm đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng xác định rõ hơn, Đảng càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu về xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Điều đó chứng tỏ, chỉ có Đảng ta là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo nhân dân giữ vững nền độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đại diện trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế của thời đại và thực tiễn của đất nước, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng và dân kết thành một khối vững chắc. Dân tin Đảng, nguyện đi theo Đảng, công nhận vai trò, vị trí lãnh đạo xã hội duy nhất của Đảng, coi sự tồn tại và phát triển của Đảng là lẽ sống của chính mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, sức hấp dẫn của lý tưởng cộng sản, của chủ nghĩa xã hội chưa phải ở mức sống vật chất cao, mà trước hết là ở giá trị đạo đức của nó, ở phẩm chất của người cộng sản, nhất là ở những người cộng sản cầm quyền. Người đã viết: "Phong trào cộng sản quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh loài người chẳng những là do chiến lược, sách lược thiên tài của cách mạng vô sản, mà còn do những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành sức mạnh vô địch".

Chính tấm gương đạo đức của những lãnh tụ hàng đầu như Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với toàn thể loài người. Do ngưỡng mộ những nhân cách vĩ đại như vậy, đã có biết bao lớp người trẻ tuổi tình nguyện đứng vào hàng ngũ đảng cộng sản, hiến dâng đời mình cho cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập, vì hạnh phúc của nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội. Theo gương của Bác Hồ vĩ đại, đã có biết bao cán bộ, đảng viên và chiến sĩ ta sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi về vật chất để theo đuổi những giá trị tinh thần như liêm khiết, thanh cao, công bằng, chính trực... Chính những tấm gương cộng sản mẫu mực ấy, Bác Hồ đã tự hào khẳng định: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" - một cấu trúc ngữ nghĩa giản dị để người dân ở một đất nước có ba phần tư là nông dân ít chữ có thể dễ dàng hiểu được bản chất của một Đảng cầm quyền. Và, quan trọng hơn là để mỗi đảng viên đều nhận thức và thấm nhuần bản chất đó để rèn luyện và giữ gìn phẩm chất của chính mình, xây dựng nên một Đảng đạo đức và văn minh. Những ngôn từ giản dị mà bộc lộ tư chất vĩ đại của người nói ra hệt như lúc Bác Hồ đặt bút: "Đảng ta thật là vĩ đại!".Có thể khẳng định: "Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta". Đảng ở nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh phấn đấu, ngoài lợi ích của nhân dân, của giai cấp, Đảng không có lợi ích nào khác. Đó chính là sự vĩ đại của Đảng ta - như nhà thơ Tố Hữu viết trong bài "Ba mươi năm đời ta có Đảng": "Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt/ Đảng ta đây xương sắt da đồng/ Đảng ta muôn vạn công nông/ Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin".

Ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, chúng ta thật sự tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đã tôi luyện nên đội ngũ những người đảng viên cộng sản luôn luôn tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, danh dự của người Việt Nam thời đại mới. Và, thành tựu của 80 năm phấn đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng đã đưa đất nước ta đứng trước vận hội mới nhưng cũng có cả những thách thức mới. Thách thức và thời cơ đan xen, đòi hỏi Đảng ta phải "là đạo đức, là văn minh" theo quan điểm Hồ Chí Minh thì mới hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình. Chèo lái con thuyền kinh tế đất nước ra biển lớn hội nhập vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phải là những cán bộ, đảng viên có đủ đức, đủ tài, mà trước tiên phải có đạo đức cách mạng trong sáng, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân là một trong những nguyên tắc sống còn - cội nguồn tạo nên sức mạnh của Đảng. Do vậy, bất luận trong hoàn cảnh điều kiện nào, Đảng phải luôn ở trong dân, không đứng trên dân, "việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh"; "dân đói, dân rét, dân không được học hành là Đảng và Chính phủ có lỗi".

Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mừng Xuân Canh Dần, mừng đất nước đổi mới thắng lợi, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên phải ra sức thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chú trọng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác, nêu gương sáng trong phong cách làm việc, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tạo được niềm tin trong nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"... Đây là phương sách tốt nhất để tạo sự đồng thuận giữa Đảng với nhân dân, để mùa Xuân về ai cũng nhớ Đảng và Bác Hồ, nhớ Đảng ta lãnh đạo đất nước thực hiện thành công cải cách, mở cửa, đưa Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đồng thời để hai tiếng "Đảng ta" với niềm tự hào, lòng biết ơn, kính trọng của nhân dân mãi mãi trường tồn với dân tộc Việt Nam.

NGUYỄN THANH HOÀNG
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP