Tri ân những người đã hy sinh xương máu, mất mát một phần cơ thể, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" xây dựng "Nhà tình thương", tặng "sổ tiết kiệm tình nghĩa"... được duy trì và phát triển rộng khắp.
Trong sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và xã hội, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, có công với cách mạng đã vượt khó vươn lên trở thành những người sản xuất, kinh doanh giỏi, đồng thời thường xuyên giúp đỡ nhau trên tình đồng chí, đồng đội, phấn đấu là người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu là nhân tố điển hình mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài học quý được rút ra từ công tác thương binh, liệt sĩ những năm qua mà nhiều địa phương trong tỉnh tổng kết là: Thu hút và tổng hợp các nguồn lực từ Nhà nước, cộng đồng xã hội, sự năng động vượt khó của bản thân các đối tượng chính sách để bảo đảm cuộc sống vật chất và tinh thần cho những người có công với đất nước và cách mạng. Công tác thương binh, liệt sĩ ngày càng phát triển vững chắc cùng với hiệu quả tốt của công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm đã góp phần ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ổn định và nâng cao mức sống của người có công với cách mạng là nhân tố cơ bản bảo đảm an sinh xã hội đất nước.
Tư tưởng chỉ đạo của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về công tác thương binh, liệt sĩ là tiếp tục hoàn thiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công, cải thiện và từng bước nâng cao hơn nữa cuộc sống của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Theo hướng này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công có sửa đổi, bổ sung tăng thêm số đối tượng và nâng mức trợ cấp được hưởng; Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định cụ thể hóa các chế độ ưu đãi cho từng loại đối tượng; bảo đảm các đối tượng chính sách có mức sống ngày càng tốt hơn. Bằng nhiều biện pháp cụ thể và sáng tạo, khai thác tiềm năng và lợi thế của từng vùng, các xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ đã giảm hẳn số hộ nghèo là gia đình chính sách, không những giúp đỡ họ phát triển sản xuất, kinh doanh, mà còn quan tâm giải quyết vấn đề nhà ở, nước sạch sinh hoạt, việc học hành, dạy nghề, tạo việc làm, chữa bệnh, nâng cao đời sống văn hóa cùng nhiều nhu cầu khác của cuộc sống. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, còn một số ít nơi chưa làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ; một bộ phận gia đình chính sách còn phải sống nghèo khổ, vất vả; chưa quy tập hết hài cốt và xác định rõ phần mộ liệt sĩ, vẫn còn là nỗi buồn của không ít gia đình chính sách. Các cơ quan chức năng và từng địa phương cần có biện pháp tích cực và thiết thực, sớm giải quyết có hiệu quả các vấn đề trên.
"Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" là nét đẹp truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta, là tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với những cống hiến và sự hy sinh to lớn của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị cần bồi dưỡng, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ những cống hiến hy sinh to lớn, rất đỗi tự hào của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, để phát huy, tiếp nối truyền thống anh hùng của cha anh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Đó là cách kỷ niệm và đền ơn đáp nghĩa thiết thực nhất. Thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ là góp phần tạo sự ổn định về chính trị - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp đổi mới đất nước, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng.
TÔ PHƯƠNG