Thứ năm, 24/05/2012 20:25PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Kinh tế - xã hội
Phụ nữ TP Hải Dương xây dựng gia đình hạnh phúc
  16/10/2010 06:30:45 AM

Khám, xét nghiệm, tư vấn miễn phí bệnh tiểu đường cho phụ nữ phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương)

TP Hải Dương hiện có hơn 24 nghìn hội viên Hội Phụ nữ, sinh hoạt tại 21 xã, phường và 2 đơn vị là Công an và Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ thành phố luôn thực hiện tốt phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Theo đồng chí Đào Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Hải Dương, hằng năm, các cấp hội đã xây dựng chương trình hoạt động, bám sát nội dung các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cơ sở, phổ biến tới toàn thể hội viên. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện, đã thu hút gần 100% số chị em đăng ký tham gia mỗi năm.

Về tiêu chuẩn "Phụ nữ tích cực học tập", các cấp Hội Phụ nữ thành phố tạo mọi điều kiện để chị em có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, học hỏi; tích cực tuyên truyền phổ biến các chuyên đề hoạt động của phụ nữ  vào các ngày lễ lớn của dân tộc, nhất là Ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10 với nhiều hoạt động phong phú, nhằm khơi dậy truyền thống phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Trong hoạt động thường xuyên, mỗi năm hội mở hàng chục lớp bồi dưỡng, trợ giúp pháp lý về Luật Đất đai, Luật Phòng, chống bạo lực  gia đình, Luật Bình đẳng giới... thu hút  97% - 100% số hội viên tham gia. Thông qua các hoạt động trên, nhận thức của chị em thay đổi rõ rệt, khẳng định vai trò, vị trí trong từng lĩnh vực công tác...

Các cấp hội đã phát huy hiệu quả chương trình "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập". Ngoài việc quản lý gần 40 tỷ đồng vốn uỷ thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, cho gần 3.400 hộ vay; mô hình "Quỹ tình thương" của Trung ương Hội  Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng cho gần 1.800 hộ vay;  phong trào phụ nữ giúp nhau giống, vốn phục vụ sản xuất được thực hiện rất hiệu quả. Chỉ tính 9 tháng đầu năm 2010, đã có 353 chị giúp 420 gia đình vay gần 2 tấn gạo, 197 con lợn giống, hơn 7 tấn lân, đạm, 245 kg cá cảnh, 320 nghìn cây cần, tỏi giống, 3.000 cây đào hoa, cây cảnh, 3 vạn gạch xây nhà, 19 chỉ vàng, hơn 1,3 tỷ đồng tiền mặt không lấy lãi và hơn 100 công lao động. Qua kiểm tra cho thấy, đa số các chị được giúp vốn, giống đều có thu nhập tốt hơn trước. Nét nổi bật trong hoạt động huy động vốn của phụ nữ thành phố còn ở chỗ việc góp vốn luân chuyển tăng đáng kể. Đến nay, thành phố đã có tổng số 569 tổ với hơn 6.700 hội viên góp được 1,6 tỷ đồng, giúp 895 hộ vay với lãi suất thấp. Từ nguồn vốn này, hàng trăm chị đã vượt lên khó khăn, ổn định đời sống. Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp, mở hàng trăm lớp chuyển giao kỹ thuật thâm canh, trồng trọt, chăn nuôi cho hàng chục nghìn lượt hội viên tham dự mỗi năm. Nhờ đó, chị em có kiến thức để lao động, sản xuất, làm kinh tế giỏi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hẳn. Số hộ khá, giàu đạt 70% - 80%, tăng so với những năm trước.   

Trong "Xây dựng gia đình hạnh phúc", các cấp hội đã thành lập được nhiều loại hình câu lạc bộ (CLB): "Mẹ chồng nàng dâu", "Phòng, chống tệ nạn xã hội", CLB "Không có người sinh con thứ ba"... Định kỳ tháng, quý, năm, phối hợp tổ chức tốt việc khám sức khoẻ cho phụ nữ, trẻ em trong độ tuổi; đặt vòng và cung cấp các phương tiện tránh thai, phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản - KHHGĐ. Phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề "Phụ nữ với nghệ thuật làm vợ, làm mẹ", hội thi "Bữa cơm dinh dưỡng", cam kết "Gia đình không có người thân mắc tội phạm, tệ nạn xã hội", thực hiện tốt phong trào "5 không, 3 sạch" ; tặng quà, hỗ trợ những hội viên khó khăn vào những dịp lễ, tết, thăm hỏi hội viên ốm đau, hoạn nạn, bố mẹ, bản thân hội viên qua đời đều được quan tâm  chu đáo... Đặc biệt, từ khi thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cấp Hội Phụ nữ thành phố có nhiều giải pháp, vận động chị em đẩy mạnh việc học tập gắn với làm theo gương Bác. Đến nay, 100% số chi hội, tổ hội  thực hiện "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, "Ống tiền tiết kiệm", tiết kiệm được gần 1 tỷ đồng. Hội dùng số tiền trên hỗ trợ xây Nhà Truyền thống phụ nữ Hải Dương; giúp phụ nữ nghèo xây dựng nhà "Mái ấm tình thương"; sửa chữa, nâng cấp hàng chục công trình nước sinh hoạt, công trình vệ sinh nhỏ và cho hàng chục hộ hội viên nghèo vay vốn phục vụ sản xuất, chăn nuôi không tính lãi, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Số còn lại khuyến khích chị em làm góc học tập, mua sắm đồ dùng, phương tiện phục vụ con em học tập...

Tiêu biểu trong phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" của thành phố là phụ nữ Công an TP Hải Dương, Ban Chỉ huy quân sự thành phố và các phường Nguyễn Trãi, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị, Ngọc Châu; các xã Thượng Đạt, Ái Quốc, Nam Đồng... Với những nỗ lực đó, đời sống vật chất của chị em được cải thiện. Gần 100% số gia đình hội viên của thành phố đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Hầu hết phụ nữ thành phố đã có điều kiện chăm sóc, làm đẹp bản thân, đời sống tinh thần thay đổi hẳn.

THU LAI
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư