Cách đây gần bốn năm, ngày 21-9-2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
quyết định thành lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi (NCT) Việt Nam. Thực
hiện quyết định đó, các cấp bộ đảng và chính quyền đã thành lập các ban
chỉ đạo và phát động phong trào "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai
trò NCT". Cuộc vận động bước đầu triển khai đã được toàn dân hưởng ứng,
trước hết vì đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", các thế hệ con cháu đều muốn
đền ơn đáp nghĩa người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình; đồng thời, cũng
từ yêu cầu chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong tình hình mới.
NCT ở tỉnh ta chiếm trên 10% số dân, cao hơn mức bình quân của cả nước,
trong đó trên 70% số NCT đang sống cùng với con cháu, gần 10% sống độc
thân, trung bình một NCT mắc gần 3 bệnh, và có đến trên 20% số NCT có
sức khỏe kém. Bên cạnh những NCT được gia đình, xã hội chăm sóc hết
lòng, vẫn còn không ít NCT chưa được chăm sóc chu đáo, nhất là những
người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa… Vì thế, cuộc vận động
mang tính nhân văn đạo lý truyền thống đã nhanh chóng đi vào cuộc sống,
nhất là tới đây, khi Luật NCT có hiệu lực.
Chăm sóc và phát huy vai trò NCT là hai nội dung của một phong trào, có
mối liên hệ mật thiết với nhau. Chăm lo tới đời sống vật chất, tinh
thần, sức khỏe… của NCT phải là công việc thường xuyên và trách nhiệm
của mỗi gia đình và cộng đồng. NCT là vốn quý của gia đình và xã hội,
đã trải nghiệm và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, lao
động, nghề nghiệp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhưng để
phát huy được "kho báu" đó thì phải thường xuyên chăm sóc để NCT ổn
định về vật chất, vui vẻ tinh thần, hạn chế ốm đau, bệnh tật v.v… Từ
đó, nhiều NCT vẫn nêu gương sáng "Tuổi cao chí càng cao", không chỉ
truyền dạy cho con cháu những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm, nghề
nghiệp truyền thống… mà còn vươn lên học tập và ứng dụng công nghệ,
khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn. Các
hội nghị biểu dương "Tuổi cao gương sáng" ở các xã, phường, huyện...
gần đây là một bức tranh hoành tráng về tiềm năng và khát vọng cống
hiến của NCT, như lời dạy của Bác Hồ: "Tuổi già nhưng chí không già/
Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh".
Để cuộc vận động "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT" ngày
càng sâu rộng và hiệu quả, bền vững, ban chỉ đạo các cấp cùng các cấp
Hội NCT cần tiếp tục tuyên truyền về mục đích của cuộc vận động, nhận
thức đúng về vai trò cũng như thực trạng NCT và trách nhiệm chăm sóc
hiện nay. Trên cơ sở đó có những biện pháp cụ thể thực hiện chương
trình chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở mỗi cấp, đơn vị, ngành, gia
đình… Đó cũng là nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.
NGUYỄN THẾ TRƯỜNG