Thứ năm, 24/05/2012 22:11PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Kinh tế
Đồng hành với nông dân
  30/10/2010 06:50:23 AM

Nông dân Đức Chính làm đất trồng cà rốt vụ đông sớm

Chúng tôi về xã Đức Chính (Cẩm Giàng) vào đúng lúc cao điểm chăm sóc cây vụ đông. Phải hẹn trước chúng tôi mới gặp được chị Trần Thị Giàng ở thôn An Lãng, một trong những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của xã tại nhà riêng. Nhìn ngôi nhà mái bằng khang trang với nhiều tiện nghi hiện đại ít ai biết được cách đây 10 năm, gia đình chị Giàng vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã. Chồng mất sớm, để lại 3 đứa con nhỏ với vô vàn khó khăn. Để vực dậy kinh tế gia đình, nuôi con ăn học, chị Giàng đã nhờ Hội Nông dân (HND) xã tín chấp để vay 10 triệu đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Có vốn, chị đổi đất, dồn ruộng, mua thêm đất sa, cùng bà con trong xã phát triển cây cà rốt. Ngoài học hỏi kinh nghiệm sản xuất của các hộ khá, giàu trong thôn, trong chi hội nông dân, chị Giàng tích cực tham gia các buổi tập huấn, chuyển giao kỹ thuật để có thêm kiến thức trồng và chăm sóc cây vụ đông. Từ một hộ nghèo, gia đình chị Giàng đã vươn lên trở thành hộ khá của xã. Chị Giàng cho biết: “Hiện tôi có gần 1 mẫu đất trồng màu. Cà rốt đầu vụ  cho năng suất 1 tấn/sào; chính vụ khoảng 2 tấn/sào, trừ chi phí, chỉ riêng cà rốt mỗi năm gia đình tôi cũng thu nhập 40-50 triệu đồng”.

Chị Vũ Thị Đan cùng ở thôn An Lãng vừa thoát nghèo được vài năm nay nhờ kinh doanh vật tư nông nghiệp cho biết: Những năm trước, tôi làm kinh doanh nhỏ nên hiệu quả không cao. Thấy phong trào trồng cà rốt của Đức Chính phát triển mạnh, năm 2005, gia đình tôi chuyển sang kinh doanh phân lân, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống cây trồng. Thiếu vốn, tôi thông qua HND xã để vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, rồi từ các buổi chuyển giao kỹ thuật của xã để lựa chọn mặt hàng kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân. Nhờ đó, kinh tế gia đình đã ngày một phát triển. Cửa hàng của tôi đã trở thành đại lý cung cấp hàng trăm tấn phân bón mỗi năm cho nhân dân địa phương.

Cũng như gia đình chị Giàng, chị Đan, đã có hàng trăm gia đình hội viên nông dân xã Đức Chính được HND xã đứng ra tín chấp với các ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính sách xã hội để vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân Đức Chính vay phát triển sản xuất qua kênh của HND là 16 tỷ đồng; của Ngân hàng Chính sách xã hội là 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, HND còn xây dựng nguồn quỹ tình thương để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Là bạn đồng hành của nông dân trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, HND xã đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật. Từ mô hình các lớp học tại trung tâm xã, 2 năm gần đây, hội chuyển sang mô hình lớp học ở thôn, khu dân cư, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Từ đầu năm đến nay, hội đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Công ty Ngôi sao xanh và các chuyên gia nông nghiệp của HND tỉnh mở 8 lớp chuyển giao kỹ thuật cho 1.000 lượt hội viên, nội dung tập trung hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa màu, cách sử dụng phân bón vi sinh, các biện pháp bảo vệ thực vật hiệu quả, quy trình sản xuất rau an toàn... Sau khi chuyển giao kỹ thuật, các sản phẩm vật tư nông nghiệp như phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật... được các công ty cung ứng trực tiếp cho nông dân qua các chi hội, không qua đại lý, giúp người dân yên tâm về giá và chất lượng sản phẩm.  

HND xã đã hướng dẫn hội viên thành lập các Câu lạc bộ (CLB) Nông dân phát triển bền vững, CLB Nông dân với pháp luật để hội viên nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kiến thức pháp luật. Hiện tất cả 9 chi hội của HND xã đều có CLB của nông dân. Thông qua các cuộc sinh hoạt chi hội, sinh hoạt CLB,  HND xã phát động hội viên thi đua lao động sáng tạo, đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp. Từ chiếc máy gieo hạt cà rốt đầu tiên được anh Phạm Văn Hiên ở thôn An Phú sáng chế, đến nay, toàn xã Đức Chính đã có khoảng 1.000 chiếc máy gieo hạt cà rốt được đưa vào sử dụng, với giá chỉ bằng 1/10 giá của chiếc máy đầu tiên. Nông dân Đức Chính còn mạnh dạn cải tiến máy đánh luống của Nhật cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hiện việc đánh luống cà rốt bằng máy đang được một số hộ nông dân thử nghiệm, bước đầu cho thấy hiệu quả hơn so với lên luống thủ công. Không chỉ sáng tạo các công cụ sản xuất, nông dân Đức Chính còn mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong quy trình chế biến, bảo quản  sản phẩm. Tại các cơ sở thu mua, chế biến cà rốt trên địa bàn xã, mọi quy trình rửa, đóng gói hay thái cà rốt... đều được thực hiện bằng máy móc hiện đại, góp phần tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, HND xã còn tích cực phối hợp với lực lượng an ninh làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương trong việc bảo vệ hoa màu, bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ hàng hóa của nông dân; động viên nông dân tích cực phối hợp với Nhà nước trong việc cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Có vốn, có kiến thức, có kỹ thuật tiên tiến và điều kiện sản xuất an toàn, ổn định, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi của xã được đẩy mạnh. Số hội viên đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi hằng năm chiếm tỷ lệ 55-60% tổng số hội viên. Năm 2009, HND xã có 4 hội viên đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp Trung ương; 120 hội viên đạt giỏi cấp tỉnh, còn lại là cấp huyện và cấp xã. Từ phong trào này đã hình thành ở Đức Chính những cánh đồng 130-140 triệu/ha, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp của xã lên 50 tỷ đồng/năm, trở thành xã mạnh về phát triển nông nghiệp của huyện Cẩm Giàng. Với những việc làm cụ thể, HND xã Đức Chính đã thực sự trở thành người bạn tin cậy của hội viên nông dân, là đơn vị nhiều năm vững mạnh, được cấp trên biểu dương khen thưởng, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của HND Việt Nam sau 80 năm thành lập và phát triển.

THANH MAI
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư