Ham chơi, đua đòi dẫn đến thiếu tiền, Đặng Thị Tuyết (20 tuổi) ở Lương Nha, Thanh Sơn (Phú Thọ), Quách Thùy Linh (15 tuổi) và Đầu Thị Tuyết Nhung (16 tuổi) cùng ở Gia Lâm (Hà Nội) đã bàn bạc với một số đối tượng khác tham gia cướp xe máy của người đi đường.
Ngày 13-3-2010, Tuyết cùng nhóm bạn gồm Vinh, Lộc, Linh, Nhung rủ nhau đi chơi, sau đó đến nhà người quen để vay tiền nhưng không được. Để có tiền tiêu, bọn chúng lập kế hoạch cướp xe máy. Linh, Nhung được phân công vẫy xe xin đi nhờ; Vinh, Lộc chuẩn bị hung khí là gậy gỗ, gậy tre, đợi người đi xe dừng lại sẽ tấn công để cướp tài sản. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, anh Ngô Văn Khải, 48 tuổi ở xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng) đi đến km 35+750 quốc lộ 5A, thuộc địa phận xã Cẩm Điền thì "sập bẫy" bọn chúng. Ngay khi anh Khải vừa dừng lại, Lộc, Vinh cầm gậy chặn đầu xe và đánh anh Khải, còn Tuyết rút chìa khóa xe. Anh Khải bỏ xe, chạy về hướng Quán Gỏi liền bị bọn Vinh, Lộc đuổi theo. Đuổi được 10m, chúng quay lại, mang xe của anh Khải đi tiêu thụ ở Thuận Thành (Bắc Ninh) thì bị phát hiện.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27-8-2010, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng đã xử phạt Tuyết 7 năm 8 tháng tù, Lộc 5 năm 6 tháng tù, Vinh 5 năm 4 tháng tù, Linh và Nhung mỗi người 3 năm tù vì tội cướp tài sản. Đáng nói là cả 5 đối tượng tham gia phạm tội đều còn rất trẻ, Vinh, Lộc, Linh, Nhung chưa đến tuổi thành niên (Lộc, Nhung đang là học sinh), chỉ vì ham chơi, đua đòi, kết bạn với kẻ xấu nên bị lôi kéo vào những hành động phạm pháp. Đây là bài học cảnh tỉnh các gia đình trong quản lý, giáo dục con cái; các nhà trường cần đẩy mạnh công tác quản lý học sinh. Đối với người đi đường, cần cảnh giác với thủ đoạn xin đi nhờ xe của các đối tượng khả nghi.
N.A