Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được huyện Gia Lộc triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn. Phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy nhiều phong trào khác của địa phương phát triển.
Để phù hợp với tình hình thực tế địa phương, Gia Lộc đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện phong trào như xây dựng mô hình điểm về tuyên truyền vận động nhân dân bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; thực hiện các dự án phát triển kinh tế… Thông qua các cuộc vận động, phong trào đã xuất hiện hàng nghìn gương "Người tốt, việc tốt", hàng trăm điển hình tiên tiến, tạo ra các điểm sáng văn hoá, các mô hình mẫu để nhân rộng phong trào.
Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào như tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh và truyền thanh về tác dụng của phong trào, nêu các gương điển hình... Vào đầu quý IV hằng năm, ban vận động tổ chức phát phiếu đăng ký xây dựng gia đình văn hóa cho các hộ dân. Việc bình xét các gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa được thực hiện nghiêm túc, công khai, thu hút được sự quan tâm của nhân dân và đánh giá được chất lượng thực chất của phong trào. Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trên địa bàn huyện tăng nhanh chóng. Năm 2001, toàn huyện có 24 nghìn gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 85,7% tổng số hộ đăng ký thì đến năm 2010, toàn huyện đã có hơn 30 nghìn hộ đạt danh hiệu, đạt 90,6% số hộ đăng ký. Nhiều xã có tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa cao như Gia Khánh, Gia Tân, Trùng Khánh, Toàn Thắng…
Xác định phong trào xây dựng gia đình văn hóa sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, do đó hằng năm, ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện, xã, thị trấn đều tổ chức cho các làng, khu phố đăng ký, tập huấn công tác xây dựng làng, khu dân cư văn hóa cho trưởng thôn, khu phố, bí thư các chi bộ. Nhiều xã đã có nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa ở địa phương. Thông qua phong trào đã huy động được sự tham gia đóng góp của nhân dân vào việc xây dựng đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, trường lớp học, đường điện, nhà văn hóa, phong trào khuyến học, khuyến tài, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... Đến nay, 100% làng, khu dân cư trong huyện đều xây dựng được hương ước, quy ước của làng, hằng năm đều tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế. Năm 2001, toàn huyện có 19 trong tổng số 133 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, đạt 14% số làng đăng ký tham gia, năm 2010 có 79 trong tổng số 155 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, đạt 69% số làng đăng ký tham gia. Nhiều xã có 100% làng đạt danh hiệu làng văn hóa như Gia Lương, Trùng Khánh, Nhật Tân, Toàn Thắng. Đến nay, toàn huyện đã có 183 loại hình câu lạc bộ ở khu dân cư, 100% khu dân cư có sân vận động và khu vui chơi công cộng, 101 trong tổng số 105 khu dân cư có nhà văn hóa, 101 khu dân cư có thư viện, tủ sách, thành lập được 64 đội văn nghệ truyền thống.
Việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan theo tinh thần Chỉ thị 27-CT/TW được người dân chấp hành nghiêm túc, đã tạo ra những chuyển biến tiến bộ, nhất là ở khu vực nông thôn. Tất cả các đôi nam, nữ trước khi tổ chức lễ cưới đều được UBND xã tổ chức đăng ký kết hôn, trao giấy chứng nhận kết hôn theo đúng quy định của pháp luật, không còn hiện tượng tảo hôn, các hủ tục lạc hậu được xoá bỏ. Nhiều gia đình không dùng thuốc lá trong đám cưới, tổ chức ăn uống tiết kiệm. Hiện nay, 100% các đám tang ở Gia Lộc đều được cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, thôn đứng ra kết hợp với gia đình tổ chức bảo đảm trang trọng, phù hợp với nghi lễ truyền thống của dân tộc. Các hủ tục trong đám tang bị xoá bỏ. Nhiều địa phương đã vận động các gia đình không rắc, đốt giấy tiền trên đường đưa tang. Hầu hết các xã, thị trấn thực hiện việc quy hoạch nghĩa trang.
Với sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, sự đoàn kết, tự giác của nhân dân các địa phương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, có tác dụng trực tiếp đến cách nghĩ, cách làm cũng như lối sống và tinh thần của nhân dân nói chung, các cơ quan, đơn vị nói riêng, từng bước ngăn chặn sự thoái hoá về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng môi trường văn hoá ngày càng lành mạnh trên địa bàn toàn huyện. Đây cũng là động lực nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua và những năm tiếp theo.
PV