212 xe đưa đón học sinh không có hợp đồng, không có thỏa thuận

15/11/2019 08:44

Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, hiện có 331 ô tô đưa đón học sinh của 108 trường tiểu học, THCS.


Ô tô hết niên hạn sử dụng vẫn dùng đưa đón học sinh bị Thanh tra Sở Giao thông vận tải thu giữ

212 xe không có hợp đồng, số còn lại do trường, cha mẹ học sinh ký hợp đồng hoặc cha mẹ tự thỏa thuận thuê. Toàn bộ số xe trên của tư nhân, chỉ có 5 xe ở TP Hải Dương của các trường.

Các huyện Nam Sách, Thanh Hà, thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh báo cáo không còn xe tự chế đưa đón học sinh. Huyện Cẩm Giàng và TP Hải Dương chưa có báo cáo. Các huyện còn lại có 21 xe 3 bánh đưa đón học sinh (riêng huyện Gia Lộc còn 14 xe đang đưa đón học sinh ở 14 trường học, nhiều nhất tỉnh).

Trước đó, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS ở các huyện, thị xã, thành phố phải thống kê số lượng ô tô, xe 3 bánh, 4 bánh tự chế đưa đón học sinh của trường. Qua đó có cơ sở chấn chỉnh, xử lý dứt điểm ô tô không đủ điều kiện, xe tự chế đưa đón học sinh, gây mất an toàn.

PV

(0) Bình luận
212 xe đưa đón học sinh không có hợp đồng, không có thỏa thuận