TP Hải Dương cấm nhiều tuyến đường để phục vụ lễ hội

17/10/2019 17:04

Có 7 tuyến đường bị cấm để phục vụ Lễ công bố quyết định công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, Lễ hội đường phố "Ánh sáng Thành Đông"...


7 tuyến đường sẽ bị cấm để phục vụ Lễ công bố quyết định công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I

Từ ngày 19.10-3.11, có 7 tuyến đường bị cấm để phục vụ Lễ công bố quyết định công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, Lễ hội đường phố "Ánh sáng Thành Đông", Lễ hội "Hải Dương - thành phố trẻ" 2019, Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam.

Từ ngày 19-20.10, đường Trường Chinh đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt - Thanh Bình cấm cả ngày đối với xe từ phía tây vào trung tâm.

Từ ngày 19.10-3.11, đại lộ Võ Nguyên Giáp đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng - Trường Chinh cấm cả 2 chiều đường toàn bộ thời gian trong ngày.

Từ 6 - 22 giờ các ngày 23, 24, 25.10, cấm 2 chiều đường Nguyễn Lương Bằng đoạn từ đại lộ Võ Nguyên Giáp - Vũ Hựu.

Từ ngày 24-27.10, cấm 2 chiều đường toàn bộ thời gian trong ngày đường Vũ Hựu đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Thị Duệ.

Trong ngày 26.10, cấm 2 chiều đường khu vực Quảng trường 30.10; đường Tân Trào; đường Phạm Hùng đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Văn Linh; đường An Định đoạn từ Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và tin học Hải Dương - Nguyễn Lương Bằng.    

Ngày 26.10, từ 14-22 giờ, cấm 2 chiều đường Nguyễn Lương Bằng. Từ 18-22 giờ cấm ô tô khu vực bắn pháo hoa đường Thanh Niên (đoạn từ nút giao Tam Giang đến đường sắt phía công viên); đường Trần Hưng Đạo đoạn từ phố Đoàn Kết - Thanh Niên phía công viên và đường Đoàn Kết.       

UBND TP Hải Dương đã giao Công an thành phố rào chắn, cấm đường, phân luồng và hướng dẫn giao thông. Các đơn vị liên quan thông báo việc phân luồng và điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt; bố trí biển báo giao thông.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
TP Hải Dương cấm nhiều tuyến đường để phục vụ lễ hội