Nếp sống người Dao ở Mẫu Sơn

18/10/2020 15:42

Từ xưa đến nay, người Dao ở xã Mẫu Sơn, một xã vùng III biên giới, luôn giữ được bản sắc văn hóa.

Trên núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có 3 dân tộc cùng sinh sống là Dao, Tày, Nùng, trong đó dân tộc Dao chiếm trên 98% số dân. Từ xưa đến nay, người Dao ở xã Mẫu Sơn, một xã vùng III biên giới, luôn giữ được bản sắc văn hóa.


Người Dao ăn hai bữa chính trong ngày là buổi sáng trước khi đi làm và buổi tối, còn bữa trưa thường ăn ở trên nương. Lương thực chính là gạo tẻ và nếp, với từng loại có những cách thức và dụng cụ chế biến khác nhau


Trang phục phụ nữ Dao là áo dài bốn thân bổ tà trước ngực. Bên trong áo có yếm thêu hoa văn, gắn các ngôi sao bằng bạc, trang trí bằng hạt cườm kèm thắt lưng màu trắng thêu hoa văn đen hình cành cây. Bên hông đeo dây xà tích bằng bạc


Xưa kia trai gái người Dao thường được dựng vợ gả chồng từ khá sớm. Nay việc kết hôn đã được thực hiện đúng độ tuổi mà Luật Hôn nhân và Gia đình quy định như các dân tộc khác


Một trong những loại nhạc cụ truyền thống của người Dao là kèn Pí Lè. Kèn được người Dao sử dụng vào những dịp như lễ cúng thần lúa, thần rừng, cưới hỏi, Tết 

 Ảnh: NGUYỄN SƠN TÙNG

(0) Bình luận
Nếp sống người Dao ở Mẫu Sơn