Cẩm Giàng đầu tư 15 tỷ đồng tu bổ chùa Giám

28/01/2021 09:05

Huyện Cẩm Giàng đầu tư 15 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo một số hạng mục chùa Giám ở xã Định Sơn.

Đây là một trong những công trình được huyện Cẩm Giàng phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công năm 2021. Vốn phân bổ cho năm nay là 3 tỷ đồng, số còn lại được đầu tư vào những năm tới. 

Chùa Giám còn gọi là Nghiêm Quang tự, được khởi dựng vào thời Lý. Chùa nằm trong cụm di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa - chùa Giám - đền Bia, là nơi lưu giữ bảo vật quốc gia Cửu phẩm liên hoa. Toàn bộ công trình chùa Giám gồm 7 gian tiền đường, 2 dãy hành lang, nhà phẩm (đặt Cửu phẩm liên hoa), nhà tổ đều đã xuống cấp nghiêm trọng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng đầu tư 15 tỷ đồng tu bổ chùa Giám