Hành khách được phục vụ tốt tại trạm dịch vụ ven cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

14/09/2018 10:55

Hai trạm dịch vụ ven cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua huyện Gia Lộc ngày càng thu hút đông hành khách dừng nghỉ.

Đưa vào vận hành, khai thác hơn nửa năm nay, 2 trạm dịch vụ ven cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua huyện Gia Lộc (Hải Dương) ngày càng thu hút đông hành khách dừng nghỉ nhờ hạ tầng khang trang và chất lượng lượng phục vụ tốt.


Hai trạm dịch vụ do Công ty TNHH Đầu tư thương mại Nam Ninh đầu tư, khai thác từ đầu năm 2018. Hiện nay, mỗi ngày cả 2 Trạm dịch vụ V52 Hải Dương ở 2 chiều đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (địa phận thôn Long Tràng, xã Hoàng Diệu, Gia Lộc) đón khoảng 3.000 lượt khách dừng nghỉ. Vào các dịp nghỉ lễ, lượng khách dừng nghỉ ở cả 2 trạm đạt khoảng 5.000 lượt người/ngày...

Trạm dịch vụ V52 Hải Dương do nhà thầu Hàn Quốc tư vấn, thiết kế 2 tầng, tổng diện tích khuôn viên mỗi trạm trên 8.000 m2, tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng theo tiêu chuẩn sân bay, bảo đảm thuận tiện cho việc mua sắm, ăn uống, nghỉ ngơi

Hai trạm dịch vụ hiện có khoảng 80 cán bộ, nhân viên phục vụ ở các bộ phận: bán hàng, phục vụ ăn nghỉ, dọn vệ sinh, bảo vệ... Vào những lúc cao điểm, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Nam Ninh phải thuê thêm nhân viên thời vụ để phục vụ khách hàng

Sảnh tầng 1 trạm dịch vụ được bố trí làm nơi bán đồ ăn nhanh và các loại đồ uống để hành khách vừa thưởng thức vừa có thể thư giãn, ngắm cảnh

Tại các trạm dịch vụ, đơn vị khai thác đang duy trì hiệu quả các quầy hàng tự chọn với nhiều sản phẩm của các địa phương. Khoảng 50% là đặc sản Hải Dương như bánh đậu xanh, bánh gai và một số loại hoa quả theo mùa

Khu vực bán xăng dầu mở cửa 24/24 được bố trí gần trạm dịch vụ để thuận tiện việc tiếp nhiên liệu cho các phương tiện

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Hành khách được phục vụ tốt tại trạm dịch vụ ven cao tốc Hà Nội - Hải Phòng