Tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Kinh Bắc đầu tư, phát triển

23/01/2018 22:44

Đây là phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Kinh Bắc.

Chiều 23.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Kinh Bắc về việc xin thuê đất xây dựng một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Kinh Bắc

Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh Bắc cho biết Tập đoàn Kinh Bắc mong muốn được tạo điều kiện cấp đất để đầu tư xây dựng một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể là tại khu vực nút giao lập thể thuộc xã Vĩnh Lập (Thanh Hà) với diện tích trên 400 ha; mở rộng khu công nghiệp Tràng Duệ (An Dương, Hải Phòng) sang khu vực xã Tam Kỳ (Kim Thành) với diện tích khoảng 300 ha. Lãnh đạo Tập đoàn Kinh Bắc cam kết ngay sau khi được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đơn vị sẽ tiến hành khảo sát, lập phương án xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; kêu gọi các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng doanh nghiệp tại các khu công nghiệp này...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển hoan nghênh việc Tập đoàn Kinh Bắc tới đầu tư tại Hải Dương. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Huyện ủy, UBND các huyện Kim Thành, Thanh Hà phối hợp cùng Tập đoàn Kinh Bắc nghiên cứu, xem xét về khả năng thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp tại các vị trí Tập đoàn Kinh Bắc đề xuất.

Nhân dịp này, Tập đoàn Kinh Bắc ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh 1 tỷ đồng chăm lo Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

PV

(0) Bình luận
Tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Kinh Bắc đầu tư, phát triển