Điều kiện bổ nhiệm chức danh phó hiệu trưởng

17/08/2017 05:11

Hỏi: Em năm nay 40 tuổi, đã đi dạy học được gần 20 năm, năng lực chuyên môn tốt, nhiều năm liền, trong đó 5 năm gần đây đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong nguồn quy hoạch có bằng đại học và các chứng chỉ tiếng Anh, tin học, là đảng viên nhưng chưa có bằng trung cấp chính trị. Như vậy, em có đủ điều kiện để được bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường tiểu học không? Bằng trung cấp chính trị có cần thiết phải có trước khi bổ nhiệm không, hay bổ sung sau cũng được?


HOÀNG NGỌC
(TP Hải Dương)


Trả lời: Ban Tổ chức Thành ủy Hải Dương trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ các quy định hiện hành tiêu chuẩn cụ thể để bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường tiểu học gồm:

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên;


Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên; tuổi đời bổ nhiệm lần đầu không quá 55 đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ; đã được quy hoạch chức danh phó hiệu trưởng của giai đoạn hiện tại; được đánh giá cán bộ có thành tích trong công tác, có triển vọng phát triển và được tín nhiệm của tập thể cán bộ, viên chức, lãnh đạo đơn vị.

Như vậy, nếu bạn chưa học trung cấp lý luận chính trị thì chưa đủ tiêu chuẩn để xem xét bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều kiện bổ nhiệm chức danh phó hiệu trưởng