Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn nhận được lương hưu

25/12/2019 06:26

Hỏi: Tôi sinh năm 1970, tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 15 năm và đã nghỉ việc từ đầu năm 2019.

Tôi có thể đóng tiền BHXH tự nguyện một lần cho 5 năm để đủ 20 năm rồi hưởng lương hưu không?

THU HÀ(TP Hải Dương)

Trả lời: Bạn sinh năm 1970 và có 15 năm đóng BHXH bắt buộc, bạn phải chờ đến khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) thì được đóng một lần cho số năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp bạn là nữ, sinh năm 1970 thì bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 55 tuổi và đủ 20 năm thì được giải quyết chế độ hưu trí.

Bạn liên hệ đại lý bưu điện thu BHXH tự nguyện gần nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện và thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn nhận được lương hưu