Bình Giang nguy cơ thiếu nước đổ ải

24/01/2018 08:38

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Giang, những ngày qua do mực nước kênh trục xuống thấp nên việc đổ ải của các địa phương trong huyện gặp nhiều khó khăn.

 Hiện nay, mực nước tại Bá Thủy (hệ thống Bắc Hưng Hải) chỉ đạt 0,88 m, thấp hơn mực nước thiết kế tưới 0,15m. Nếu tình trạng này tiếp tục duy trì trong 1-2 ngày tới, các xã nằm cuối nguồn nước như Thúc Kháng, Bình Xuyên, Nhân Quyền, Tân Hồng... sẽ có nguy cơ thiếu nước đổ ải.

Đến ngày 23.1, huyện Bình Giang đã đổ ải được 2.550 ha, đạt 42,1% kế hoạch. Do nguồn nước đổ ải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống Bắc Hưng Hải nên trong thời gian mực nước kênh trục xuống thấp, huyện chỉ đạo các địa phương đã đổ ải có biện pháp chống thất thoát nước.


PV


(0) Bình luận
Bình Giang nguy cơ thiếu nước đổ ải