Kinh Môn cưỡng chế giải phóng mặt bằng xây cầu Dinh

13/01/2021 20:50

Các đơn vị liên quan đã tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Vũ Văn Khoả để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây cầu Dinh.


 Diện tích cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc

Chiều 12.1, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Kinh Môn cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Vũ Văn Khoả (phố Quang Trung, phường An Lưu) đang sử dụng diện tích đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng (GPMB) xây cầu Dinh (khu dân cư Nhất Sơn, phường Thái Thịnh, Kinh Môn). Diện tích đất thực hiện cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc là 464,7 m2, trong đó 400,8 m2 đất ở của gia đình ông Khỏa và 63,9 m2 đất cây lâu năm thuộc hành lang đê.

Ông Khoả có mặt chứng kiến toàn bộ quá trình kiểm đếm nhưng không ký biên bản.

Để xây cầu Dinh, thị xã Kinh Môn tiến hành GPMB với diện tích 2,5 ha. Từ tháng 7.2020, thị xã đã kiểm đếm và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 31 trong tổng số 32 hộ và 2 tổ chức. 


BẢO THANH

(0) Bình luận
Kinh Môn cưỡng chế giải phóng mặt bằng xây cầu Dinh