TP Chí Linh xác định vùng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

28/10/2019 09:56

TP Chí Linh xác định các vùng khoáng sản chưa khai thác nhằm ngăn chặn, xử lý kiên quyết các hành vi khai thác trái phép, bảo đảm an ninh trật tự các khu vực có khoáng sản.

Trong tháng 10 này, thành phố triển khai kế hoạch tăng cường tuyên truyền sâu rộng, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Các vùng khoáng sản được TP Chí Linh xác định gồm vùng than đá Anthracite trữ lượng khoảng 20 triệu tấn, tập trung tại mỏ Cổ Kênh (phường Văn Đức). Than bùn có trữ lượng khoảng 300.000 tấn, tập trung ở mỏ Đại Bộ thuộc địa bàn phường Hoàng Tân và xã Bắc An. Quặng sắt có trữ lượng từ 6-10 triệu tấn tập trung ở các khu vực Bắc Nội (phường Bến Tắm), Trại Nẻ (phường An Lạc).

Cao lanh có trữ lượng khoảng 5 triệu tấn ở các khu vực Phao Sơn (phường Phả Lại), Bích Nham (phường Văn Đức). Sét chịu lửa khoảng 8 triệu tấn ở mỏ Trúc Thôn (phường Cộng Hòa); cát thủy tinh khoảng 600.000 tấn ở mỏ Phao Sơn; đất đồi đã cấp phép khoảng 10 triệu m3 tập trung ở các phường Hoàng Tiến, Hoàng Tân, Cộng Hòa, Văn Đức, Thái Học, An Lạc, Văn An, Phả Lại, Bến Tắm...

PV

(0) Bình luận
TP Chí Linh xác định vùng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác