Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông hứa hẹn rất hấp dẫn

25/10/2019 07:10

Chương trình Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông diễn ra hoành tráng, rực rỡ sắc màu với sự tham gia của gần 2.000 diễn viên chuyên và không chuyên.


Xe mang theo mô hình Thành Đông diễu hành tại Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông 2019 - Ánh sáng Thành Đông

Tối 24.10, Ban Tổ chức Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông 2019 - Ánh sáng Thành Đông và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I tổ chức tổng duyệt chương trình. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP Hải Dương tới dự.


Xe mang theo mô hình TP Hải Dương hiện đại

Chương trình diễn ra hoành tráng, rực rỡ sắc màu với sự tham gia của gần 2.000 diễn viên chuyên và không chuyên.


Hình ảnh "Thành Đông chào ngày mới"

Chương trình mở đầu bằng phần khai từ "Lời chào từ Thành Đông".

Sau lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I là chương trình nghệ thuật "Ánh sáng Thành Đông" gồm 3 chương "Hải Dương, khí thiêng hội tụ", "Ánh sáng Thành Đông", "Thành Đông chào ngày mới".


Hình ảnh "Hải Dương - Khí thiêng hội tụ"

Chương trình nghệ thuật với các màn múa hát, nhạc hội, hoạt cảnh giới thiệu về quá trình hình thành mảnh đất Hải Dương linh thiêng với các địa danh đã ghi vào sử sách như Lục Đầu Giang, Côn Sơn - Kiếp Bạc; những danh nhân làm rạng danh mảnh đất Hải Dương như Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, Vạn thế sư biểu Chu Văn An, Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi…


Hình ảnh phần khai từ "Lời chào từ Thành Đông"

Ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật trên sân khấu là phần diễu hành, biểu diễn nghệ thuật đường phố với 12 xe mang theo các mô hình biểu trưng về Thành Đông, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền, di sản văn hóa, nông nghiệp, làng nghề, công nghiệp, thể dục thể thao, du lịch và TP Hải Dương hiện đại.


Khối làng nghề tham gia lễ diễu hành tại lễ hội đường phố

Chương trình thu hút đông đảo người dân TP Hải Dương đến xem.


​Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Hải Dương và ban tổ chức lễ hội rút kinh nghiệm sau buổi tổng duyệt

Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông 2019 - Ánh sáng Thành Đông và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I chính thức diễn ra tối 26.10 tại Quảng trường 30.10.

VỊ THỦY - THÀNH CHUNG



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông hứa hẹn rất hấp dẫn