Mưa dông diện rộng

16/04/2021 19:18

​Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ vĩ bắc dịch dần xuống phía nam.


Dự báo, từ tối 16.4 đến sáng 18.4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hải Dương có mưa vừa, mưa to và dông

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió thiết lập từ mực 1500 m lên đến 5000 m nên từ tối 16.4 đến sáng 18.4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hải Dương có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. TP Chí Linh và các huyện Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, lượng mưa dao động từ 30-60 mm; TP Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang lượng mưa dao động từ 30-70 mm.


 Từ đêm 16.4, trời chuyển lạnh.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa dông diện rộng