Ninh Giang: Năng suất vùng lúa tập trung tăng 20-30%

23/02/2021 20:00

Từ năm 2017 đến nay, huyện Ninh Giang đã xây dựng được 88 vùng sản xuất tập trung có quy mô 30 ha trở lên với tổng diện tích hơn 3.260 ha tại 19 xã trong huyện ở cả 2 vụ chiêm và vụ mùa.

Các vùng chủ yếu sản xuất những giống lúa chất lượng cao như P6, Bắc thơm số 7, Thiên ưu 8, BC 15, nếp DT 22... Qua 3 năm thực hiện phương thức "một vùng, một giống, một thời gian", năng suất tại các vùng tăng 20-30% so với cách canh tác truyền thống.

Các vùng sản xuất tập trung đã giúp nông dân thay đổi tập quán từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình tập trung, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, mang lại  hiệu quả kinh tế cao.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Giang: Năng suất vùng lúa tập trung tăng 20-30%