Buồn chuyện gia đình, đập đèn tín hiệu giao thông

24/01/2018 11:13

Phiên tòa lưu động diễn ra tại nhà văn hóa khu dân cư số 8, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) ngày 16.1 thu hút khá đông người dân.


Trần Tiến Tùng tại tòa

Thủ phạm bị đưa ra xét xử không phải ai xa lạ mà chính là kẻ say rượu bia đã đập phá hàng loạt đèn tín hiệu giao thông trên đường Ngô Quyền gây náo động cách đây mấy tháng.

Y là Trần Tiến Tùng (sinh năm 1985) ở khu 9, phường Tân Bình (TP Hải Dương). Khác với vẻ hùng hổ của một đệ tử "lưu linh" hôm nào, giờ y đứng trước Hội đồng xét xử với gương mặt thất thần. Tuổi đời chưa nhiều song Tùng được biết đến là kẻ có nhân thân xấu, từng không ít lần vi phạm pháp luật. Năm 2004, Tùng bị Công an TP Hải Dương xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Chỉ một năm sau y tiếp tục bị Công an TP Hải Dương phạt tiền về hành vi buôn bán hàng cấm. Sau này, khi đã có vợ và là cha của 2 con nhỏ, Tùng vẫn là nỗi phiền lòng của gia đình.

Do chán nản vì chuyện gia đình, ngày 17.9.2017, Tùng tìm đến bia để giải sầu. Sau đó, Tùng đi bộ lang thang ra đường Ngô Quyền theo hướng từ cầu Phú Tảo đến quốc lộ 5. Trên đường đi, Tùng vô tình nhặt được một ống sắt vuông dài khoảng 1,6 m. Nghĩ lại chuyện không vui lúc trước nên khi đến gần cột đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường Ngô Quyền - Nguyễn Chí Thanh, Tùng vung thanh sắt đập vỡ 2 đèn tín hiệu. Sau đó, Tùng tiếp tục đi sang cột đèn tín hiệu giao thông đối diện (trước cửa nhà số 228 đường Ngô Quyền), đập vỡ một đèn tín hiệu khác. Hành động của Tùng khiến người đi đường bất ngờ, hoảng hốt.

Tùng tiếp tục đi hướng ra quốc lộ5, dừng ở cột đèn tín hiệu giao thông tại góc ngã tư rẽ vào đường Nguyễn Văn Linh, vung thanh sắt đập vỡ mi 2 vỏ đèn. Trong cơn cuồng nộ, y đi sang cột đèn tín hiệu giao thông trước cửa nhà 208 đường Ngô Quyền đập vỡ hỏng 1 đèn khác. Khi Tùng tiếp tục đi đến đập phá đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Lương Bằng thì bị người dân giữ lại báo lực lượng công an...

Tùng đã làm hư hại 8 đèn tín hiệu giao thông, 2 tủ điện, tổng trị giá hơn 15 triệu đồng. Với hành vi của mình, Tùng bị truy tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước tòa, lúc đầu Tùng khăng khăng chối tội. Song khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương công bố lời khai của y và của những người chứng kiến vụ việc, Tùng đã xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nêu rõ hành vi của Tùng là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội vì không chỉ say rượu bia, mất kiểm soát bản thân mà còn xâm phạm nghiêm trọng hệ thống đèn tín hiệu, gây mất an toàn giao thông, cần bị xử lý nghiêm và tách khỏi đời sống cộng đồng một thời gian để giáo dục, răn đe. Kết thúc phiên xử, Tùng bị tuyên phạt 12 tháng tù giam.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buồn chuyện gia đình, đập đèn tín hiệu giao thông