Người bán thịt lợn ở thị trấn Cẩm Giang buộc phải đi cách ly tập trung

26/02/2021 08:44

Đây là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Cẩm Giàng sáng 26.2.


Chợ thị trấn Cẩm Giang, nơi bà Ngà bán thịt lợn trong thời gian đang tự cách ly

Theo đó, bà Lê Thị Ngà, sinh năm 1964 ở khu 3, thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng), ngoài bị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, còn buộc phải đi cách ly tập trung và tự thanh toán chi phí ăn, ở.

Như Báo Hải Dương đưa tin, ngày 25.2, cơ quan chức năng phát hiện bà Ngà mở sạp bày bán thịt lợn tại thị trấn Cẩm Giang. Bà Ngà từng là F1, sau khi hoàn thành cách ly tập trung đã được trở về và đang phải cách ly y tế tại nhà. Thị trấn Cẩm Giang đang bị phong tỏa, còn huyện Cẩm Giàng thuộc diện “phong tỏa trong phong tỏa”.

Đây là trường hợp đầu tiên ở huyện Cẩm Giàng buộc phải đưa đi đi cách ly tập trung, tự chi trả kinh phí do vi phạm các quy định phòng dịch.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người bán thịt lợn ở thị trấn Cẩm Giang buộc phải đi cách ly tập trung