10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.4

19/04/2018 19:07

Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quốc hội khóa IX của Cuba đã bầu ra 31 thành viên của Hội đồng Nhà nước... là những sự kiện nổi bật ngày 19.4.


Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, bà Aung San Suu Kyi bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Namtừ ngày 19 - 20.4.2018. Sau lễ đón được tổ chức long trọng tại Phủ Chủ tịch, chiều 19.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi tiến hành hội đàm. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước CH LB Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 19.4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Binh Chủng Hóa học tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Hóa học (19.4.1958 – 19.4.2018) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Quân công hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đại diện Binh chủng Hóa học. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Sáng 19.4, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh : Phương Hoa - TTXVN

Ngày 19.4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Sách 2018 với chủ đề “Sách – Tri thức kiến tạo tương lai” từ ngày 19 đến 22.4.2018 tại Thư viện quốc gia Việt Nam. Trong ảnh: Đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội Sách 2018. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Sáng 19.4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng làm hạt nhựa ở địa chỉ số G14/31 đường Láng Le Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Khoảng 4 tấn phế liệu đã bị cháy rụi. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được một nhà xưởng lân cận và các nhà dân xung quanh. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh đã điều động 8 xe và 58 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Nguyên nhân xảy ra cháy ban đầu được xác định là do chập điện khi các công nhân khởi động máy ó keo. Trong ảnh: Đám cháy làm đổ sập trần và tường nhà xưởng. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn ra khá phức tạp, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông và 4 vụ va chạm giao thông, làm 63 người chết, làm bị thương 37 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn giao thông tăng 29 vụ. Trong đó chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra 60 vụ làm chết 60 người và đường sắt xảy ra 04 vụ, làm chết 3 người. Đặc biệt trên tuyến quốc lộ  mật độ phương tiện cao như xe container, xe tải chở hàng quá tải … Để kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và đồng thời kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, trung ương sớm đầu tư, nâng cấp tuyến quốc lộ 5. Trong ảnh: Lực lưởng Cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm của người điều khiển phương tiện trên tuyến quốc lộ 5. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


.

Ngày 19.4, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 20/4 để thảo luận về "các vấn đề chính sách trong giai đoạn mới phù hợp với yêu cầu của giai đoạn lịch sử trọng đại này". Tuy nhiên, KCNA không thông tin cụ thể về bất cứ chính sách nào sẽ được thảo luận tại phiên họp này. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 10.4. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Quốc hội khóa IX của Cuba đã bắt đầu nhiệm kỳ với phiên họp đầu tiên bầu ra 31 thành viên của Hội đồng Nhà nước – cơ quan đứng đầu bộ máy Nhà nước Cuba giữa hai kỳ họp của Quốc hội – cùng các cương vị Chủ tịch và các Phó Chủ tịch của hội đồng này. Những định hướng chính sách của Hội đồng Nhà nước mới, đặc biệt là của tân Chủ tịch, đang được quan tâm đặc biệt vì đó sẽ là định hướng sẽ dẫn dắt Cuba tiếp tục con đường cách mạng đã chọn. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Cuba tại La Habana ngày 18.4. Ảnh: THX/TTXVN

 Cảnh sát Đức ngày 18.4 cho biết khu vực quanh Nhà ga trung tâm ở thủ đô Berlin sẽ buộc phải sơ tán sau khi phát hiện một quả bom sót lại từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2 tại một công trình xây dựng ở quận Mitte. Theo cảnh sát, dân cư tại các tòa nhà và con phố trong phạm vi bán kính 800 mét từ khu vực phía bắc Nhà ga trung tâm sẽ phải sơ tán từ 9h (giờ địa phương) ngày 20.4 cho đến khi quả bom nặng 500 kg được vô hiệu hóa an toàn. Khu vực sơ tán bao gồm Nhà ga trung tâm, Cơ quan tình báo liên bang Đức (BND), Bộ Kinh tế; một phần Bộ Giao thông, Bệnh viện Quân y và Bệnh viện Charité. Trong ảnh (tư liệu): Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường một quả bom sót lại từ thời Thế chiến II ở Berlin ngày 2.10.2017. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 18.4 đã phóng tàu thăm dò vũ trụ TESS nhằm tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Vụ phóng được thực hiện bằng tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 từ mũi Canaveral, bang Florida vào lúc 18 giờ 51 theo giờ địa phương. TESS, có kích thước tương đương một chiếc máy giặt và trị giá 337 triệu USD, được chế tạo để tìm kiếm và khảo sát các ngôi sao sáng nhất ngoài Hệ Mặt trời nhằm phát hiện sự sống. Trong ảnh: Tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 mang theo tàu thăm dò vũ trụ TESS rời bệ phóng ở mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 18.4.  Ảnh: La Times/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.4