10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 22.1

22/01/2018 17:52

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiến hành Phiên họp thứ 13, Philippines nâng mức cảnh báo về núi lửa Mayon... là những sự kiện nổi bật ngày 22.1.



Ngày 22.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành Phiên họp thứ 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp. Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2017, trong đó tập trung làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, những bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn công tác; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo trong năm 2018. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN



Ngày 22.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: ngành thống kê có vị trí quan trọng vì là nơi tập hợp kết quả đầu ra của cả nền kinh tế một cách khách quan, trung thực. Từ kết quả đầu ra về kinh tế - xã hội đất nước, đã giúp cho việc hoạch định về các chiến lược và công tác quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của ngành, địa phương. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành thống kê nâng cao tính dự báo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê. Đồng thời, ngành cần phân tích rõ bối cảnh kinh tế quốc tế, các yếu tố của thị trường thế giới có thể ảnh hưởng tới Việt Nam, trong đó có diễn biến của giá dầu thô. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Danh Lam – TTXVN



Ngày 22.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam; đem đến cho nhân dân Việt Nam tình cảm hữu nghị của những người bạn truyền thống trong những ngày đầu năm mới 2018. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Sáng 22.1, Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) và các đồng phạm bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản" trong vụ án xảy ra tại PVC và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tù chung thân về tội “tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là tù chung thân. Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) mức án từ 14-15 năm tù, bị cáo Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc PVN) mức án từ 12-13 năm tù về cùng tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong ảnh: Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nghe tòa tuyên án. Ảnh: TTXVN



Tối 21.1, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Đội Quản lý thị trường chống buôn lậu và hàng giả thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cảnh sát giao thông tỉnh đã bắt giữ xe tải mang BKS 34C-18943 do lái xe Nhữ Văn Thanh (sinh năm 1985, trú tại xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển chở 1.740 kg gỗ hương, gỗ trắc không có hóa đơn chứng từ. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản tạm giữ phương tiện xe tải và tang vật để tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Hữu Trung – TTXVN



Bắt đầu từ ngày 25.1.2018, Công ty TNHH BOT Quảng Trị sẽ giảm giá vé đối với các phương tiện vùng lân cận trạm BOT tại Km 763+800 Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị. Chủ sở hữu các phương tiện có hộ khẩu thường trú hay các tổ chức doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn các địa phương: TP Đông Hà, huyện Triệu Phong, thị xã Quảng Trị và các xã Hải Phú, Hải Thượng, Hải Quy thuộc huyện Hải Lăng sẽ được giảm giá từ 40-100% tùy loại phương tiện. Trong ảnh: Trạm thu phí BOT Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN



Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 22.1 đã kêu gọi công chúng ủng hộ việc Triều Tiên tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới, đồng thời gọi đây là cơ hội hiếm hoi để bắt đầu các cuộc đối thoại quốc tế nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp hàng tuần với các thư ký cấp cao của mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trong ảnh) nhấn mạnh: “Ngay bây giờ chúng ta đang có một cơ hội rất quý giá để giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên và kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Chính nhờ Olympic và Paralympic mùa Đông mà Hàn Quốc và Triều Tiên có thể ngồi lại với nhau". Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 21.1, Điện Kremlin tuyên bố việc triển khai Thỏa thuận hòa bình Minsk là điều không thể lựa chọn, bởi đây là thỏa thuận duy nhất có sự tham gia của tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh Thỏa thuận hòa bình Minsk đạt được tháng 9.2014 và được cập nhật vào tháng 2.2015 dưới dạng Thỏa thuận Minsk II là duy nhất. Tính khả thi của thỏa thuận được công nhận bởi tất cả các bên liên quan cũng như các quốc gia bảo trợ gồm Pháp và Đức. Vì vậy, bất kỳ bên nào đơn phương rút khỏi thỏa thuận đều sẽ dẫn tới một "sự sụp đổ cay đắng". Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa, phía xa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 4, trái), ông Francois Hollande (giữa, phía trước) khi đương chức Tổng thống Pháp và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (thứ 3, phải) tại cuộc họp về thỏa thuận hòa bình ở Đông Ukraine ở Berlin, Đức ngày 19.10.2016. Ảnh: AFP/TTXVN



Nhà chức trách Colombia ngày 21.1 thông báo một vụ sạt lở đất do mưa kéo dài tại miền tây nam nước này đã vùi lấp một xe buýt đang di chuyển qua khu vực, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Vụ sạt lở xảy ra tại một khu vực cách không xa thị trấn Tuquerres, tỉnh miền tây Narino. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và cho đến nay mới phát hiện 13 thi thể. Theo văn phòng quản lý rủi ro thiên tai địa phương, hoạt động tìm kiếm sẽ vẫn tiếp tục nhằm tìm thêm những phương tiện bị ảnh hưởng khác. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: AFP/TTXVN



Giới chức Philippines đã nâng cảnh báo về núi lửa Mayon từ mức 3 lên mức 4, đồng nghĩa "hiện tượng phun trào nguy hiểm sắp xảy ra". Trong khuyến cáo mới nhất ngày 22.1, Viện nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn học Philippines (Phivolcs) cho biết những hoạt động địa chấn bất thường, các dòng nham thạch và các vụ nổ nhỏ trên miệng núi lửa Mayon đang gia tăng. Do đó, cơ quan này đã mở rộng khoanh vùng nguy hiểm trong bán kính 8 km tính từ miệng núi lửa, đồng thời yêu cầu các máy bay không bay gần khu vực đỉnh núi. Tỉnh trưởng tỉnh Albay Al Francis Bichara cho biết tất cả các trường học trên toàn tỉnh sẽ tạm đóng cửa trong ngày 23.1. Trong ảnh: Khói bốc lên từ núi lửa Mayon ngày 22.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 22.1