10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 23.1

23/01/2018 17:03

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga; Tổng thống Mỹ ký chính thức ban hành các biện pháp ngắn hạn... ... là những sự kiện nổi bật ngày 23.1.



Sáng 23.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại tướng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại tướng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Sáng 23.1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Hội nghị cán bộ, công chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Văn phòng Chủ tịch nước. Sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Shoygu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Sáng 23.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự cuộc gặp mặt truyền thống hàng năm các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, nguyên là Bộ trưởng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và cán bộ hưu trí Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng đối với các thành tích, đóng góp của các đồng chí cán bộ hưu trí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặc biệt là đóng góp xây dựng Chính phủ, xây dựng Văn phòng Chính phủ.Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 23.1, tại TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Hội Nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề ''Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh''. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt, các Ban ngành của tỉnh Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế, xã hội... của tỉnh.Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



 Ngày 23.1, tại bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu), Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã tiến hành tiêu hủy hơn 76.000 báo thuốc lá ngoại nhập lậu, thuốc lá giả.Số thuốc lá lậu trên do các lực lượng Chi cục Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng thành phố và Công an quận Liên Chiểu bắt, thu giữ . Hầu hết các loại thuốc mang nhãn hiệu 555, Esse và Jet. Trong đó, có gần 69.000 bao 555, 4.000 bao Esse và hơn 3.200 bao Jet. Trong ảnh: Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tiêu hủy hơn 76.000 bao thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. Ảnh: Văn Nhiều-TTXVN



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu, hiện nay đơn vị đang quản lý 75 cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, cấp giấy phép và quản lý gần 3.000 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại. Nhờ làm tốt công tác phối hợp, quản lý nên lực lượng công an đã phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngăn chặn các loại tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để gây án. Năm 2017, lực lượng Công an Lai Châu đã thu hồi 355 khẩu súng các loại, 18 nòng súng, 2 lựu đạn, 31 dùi cui, 9 bẫy kiềng và 179 viên đạn các loại.Trong ảnh: Công an huyện Mường Tè (Lai Châu) kiểm tra số vũ khí tự chế đã thu hồi. Ảnh: Việt Hoàng – TTXVN



Ngày 22.1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Afrin, Syria, động thái khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria thêm trầm trọng. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an không lên án hay yêu cầu Ankara chấm dứt chiến dịch quân sự này. Ngoài ra, các nước thành viên cũng thảo luận về cuộc tấn công mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như chiến dịch tại Idlib  và Đông Ghouta ở Syria. Kết thúc cuộc họp kín diễn ra tại trụ sở LHQ ở New York, Đại sứ Pháp Francois Delattre cho biết về cơ bản, các thành viên nhấn mạnh đến việc Thổ Nhĩ Kỳ cần có sự kiềm chế, và nói thêm rằng Pháp "quan tâm tới an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, các vùng lãnh thổ và đường biên giới của họ". Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ tại New York (Mỹ) ngày 15.12.2017. YONHAP/ TTXVN



Ngày 23.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký chính thức ban hành các biện pháp ngắn hạn nhằm tài trợ cho hoạt động của Chính phủ liên bang cho tới ngày 8.2 tới, động thái chấm dứt việc Chính phủ nước này tiếp tục phải đóng cửa sau 3 ngày ngừng hoạt động. Cùng với việc hàng trăm nghìn viên chức liên bang sẽ quay trở lại làm việc sau khi nghỉ phép ngày 22.1, việc Tổng thống Trump ký ban hành thành luật dự luật trên cũng cho phép các nghị sĩ có thêm thời gian để thảo luận về gói cải cách nhập cư. Trước đó, trong ngày 22.1, cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã thông qua biện pháp ngắn hạn tài trợ cho chính phủ liên bang trên. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn một dự luật tại Washington, DC ngày 12.1. YONHAP/ TTXVN



Quốc hội Đức và Quốc hội Pháp đã kỷ niệm 55 năm ngày ký Hiệp ước Elysée bằng một cuộc họp kỷ niệm chung giữa hai cơ quan lập pháp, diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức ngày 22.1. Phát biểu trước các nghị sĩ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Đức Wolfgang Schaeuble đã ca ngợi bản Hiệp ước mà Thủ tướng Đức Konrad Adenauer và Tổng thống Pháp Charles de Gaulle ký cách đây 55 năm, vốn giúp chuyển biến mối quan hệ giữa hai nước láng giềng theo hướng tốt đẹp hơn. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo hai nước coi sự kiện kỷ niệm 55 năm Hiệp ước này như một cơ hội để tăng cường quan hệ Pháp - Đức. Chủ tịch Quốc hội Pháp Francois de Rugy cũng đã có bài phát biểu tại buổi lễ, trong đó ông cho biết hai cơ quan lập pháp hiện được giao nhiệm vụ "vinh danh các thành quả đã đạt được, phân tích tình hình hiện tại một cách chính xác và chuẩn bị cụ thể cho tương lai chung". Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Pháp Francois de Rugy (giữa) phát biểu tại cuộc họp đặc biệt kỷ niệm 55 năm ngày ký Hiệp ước Elysée ở Berlin ngày 22/1. AFP/TTXVN



Đại diện Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) đã có cuộc đối thoại không chính thức tại thủ đô Quito của Ecuador, xem xét khả năng nối lại hòa đàm vốn bị hoãn từ ngày 10.1 vừa qua. Phát biểu ngày 22.1 nhân dịp tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) - Trung Quốc tại Chile, Ngoại trưởng Ecuador María Fernanda Espinosa, quốc gia trung gian hòa giải, bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ nối lại vòng đàm phán lần thứ 5 và sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới. Trong ảnh (tư liệu, từ trái sang): Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo, Ngoại trưởng Ecuador Maria Fernanda Espinoza và Trưởng đoàn đàm phán ELN Pablo Beltran trong cuộc họp tại Quito, Ecuador ngày 4.9.2017. AFP/TTXVN



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 23.1