10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 24.1

24/01/2018 17:14

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ả rập Ai Cập; Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu ... là những sự kiện nổi bật ngày 24.1.



Sáng 24.1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Youssef Kamal Boutros Hana, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ả rập Ai Cập đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bà Cathernine Wong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Singapore tại Việt Nam. Trong ảnh:Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bà Cathernine Wong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Singapore.Ảnh: Nhan Sáng–TTXVN



Chiều 24.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu Đoàn Cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, New Delhi, bắt đầu chương trình dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ.Theo chương trình dự kiến, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; thăm và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.Trong ngày mai 25.1, Thủ tướng dự phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ; dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ; dự lễ phát hành Tem kỷ niệm cấp cao ASEAN-Ấn Độ; tham quan triển lãm 20 bức tranh về ASEAN-Ấn Độ...Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ có một loạt cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước tham dự hội nghị, lãnh đạo các tập đoàn lớn của thế giới và châu Á.Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quân sự Palam, New Delhi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, sáng 24.1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội đến dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Thanh niên xung phong (TNXP) Ngã ba Đồng Lộc. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội thăm hỏi tặng quà một số gia đình chính sách tại thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi tặng quà một số gia đình chính sách tại thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Sáng 24.1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) đồng và 7 phạm bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land). Hội đồng xét xử gồm 5 người: hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ tọa phiên tòa. Ngoài ra, Tòa án còn bố trí 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết tham gia phiên tòa.Trong ảnh: Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm tại phiên xét xử.Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Từ tháng 1 đến 4.2018, Hà Nội đã thành lập 3 đoàn cấp thành phố để thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội năm 2018 tại 30 quận, huyện, thị xã. Theo đó, đoàn tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm; thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu thụ thực phẩm; lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những sản phẩm đạt chất lượng và không đảm bảo tiêu chuẩn giúp người tiêu dùng nắm rõ thương hiệu, nguồn gốc, nhãn mác, giá thành sản phẩm để đảm bảo sức khỏe. Trong ảnh: Đoàn công tác kiểm tra và lấy mẫu nước sinh hoạt tại khu du lịch đền Sóc, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN



Sáng 24.1, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khai mạc triển lãm quốc tế lần thứ 9 về công nghệ đóng tàu, Hàng hải và công trình biển (Vietship 2018). Triển lãm năm nay thu hút sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có trình độ cao về công nghệ đóng tàu như: Pháp, Nauy, Đức, Hàn Quốc...Triển lãm kết thúc vào ngày 26.1.2018. Trong ảnh: Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Ngày 23.1, Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh, phải) và người đồng cấp Argentina Mauricio Macri (ảnh, trái) đang có chuyến thăm chính thức LB Nga, đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trong một loạt lĩnh vực như thương mại, kinh tế, đầu tư, công nghệ cao... Phát biểu tại cuộc họp báo với ông Macri sau cuộc hội đàm ở thủ đô Moskva, Tổng thống Putin nói: "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được củng cố trên mọi mặt... Chúng tôi nhất trí với ngài Tổng thống Argentina rằng sẽ tiếp tục những nỗ lực song phương nhằm phát triển các mối quan hệ thương mại và đầu tư. Điều này sẽ được thực hiện thông qua Ủy ban Liên chính phủ về Hợp tác Thương mại, Kinh tế và Kỹ thuật". AFP/TTXVN



Ngày 23.1, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu thông qua một điều khoản trong một đạo luật mới, theo đó các công dân nước này "được quyền phạm lỗi" khi làm việc với các cơ quan công quyền mà không tự động bị phạt. Đạo luật trên nằm trong những cải cách được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử, theo đó cho phép công dân Pháp phạm lỗi một cách thiện ý khi làm việc với nhà chức trách mà không bị phạt trong lần vi phạm đầu tiên. Nhà chức trách sẽ xác định người phạm lỗi có ý xấu hay không. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Quốc hội Pháp tại thủ đô Paris ngày 31.10.2017. AFP/TTXVN



Thông cáo báo chí ngày 23.1 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một công ty xây dựng của nước này đã giành được hợp đồng trị giá hơn 73 triệu USD để thay thế đoạn tường rào dài 32 km dọc biên giới với Mexico. Công ty xây dựng Barnard ở bang Montana của Mỹ sẽ chủ thầu dự án xây dựng 32 km tường rào biên giới giữa Mỹ với Mexico ở Santa Teresa thuộc bang New Mexico. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc xây dựng bức tường này dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2019 dưới sự giám sát của nhóm kỹ sư tập đoàn quân đội Mỹ. Trong khi đó, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) thông báo bộ này đã miễn áp dụng luật môi trường, tài nguyên thiên nhiên và quản lý đất đai để đẩy nhanh việc xây dựng tường rào biên giới ở bang New Mexico của Mỹ. Trong ảnh: Bức tường biên giới Mỹ - Mexico tại Tijuana, Mexico ngày 22.1. AFP/TTXVN



Ngày 23.1, một vụ nổ súng đã xảy ra tại quán cà phê trung tâm thương mại Saigon Place thuộc khu vực Bankstown, Tây Sydney của Australia, khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là người gốc Việt, khoảng 60 tuổi, làm luật sư. Các nhân chứng cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút tại quán cà phê Happy Cup, với 3-4 tiếng súng nổ. Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường. Mặc dù được các nhân viên cứu thương cấp cứu nhưng cảnh sát xác nhận nạn nhân đã chết tại hiện trường. Hung thủ hiện đang tẩu thoát. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng. AFP/TTXVN




(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 24.1