Chợ hoa, cây cảnh có gì mới, giá thế nào?

15/01/2020 14:38

Chợ hoa xuân ở các đường Tôn Đức Thắng (phường Lê Thanh Nghị), Trường Chinh (phường Tân Bình, cùng TP Hải Dương)... tràn ngập hoa Tết, cây cảnh.

Trời ấm nên đào cây truyền thống nở nhiều, báo hiệu một mùa đào thất thu. Trong khi đó, đào rừng Tây Bắc khá đẹp, giá ổn định như năm trước được nhiều người chọn mua.

Năm nay, chợ hoa Tết xuất hiện nhiều loại hoa, cây cảnh mới như nhất chi mai từ 7 - 12 năm tuổi ở bản Tả Phìn, thị xã Sa Pa (Lào Cai), mai cẩm tú (TP Hồ Chí Minh), quất bon sai nghệ thuật, bon sai thủ công làm bằng kim loại màu sắc phong phú, bắt mắt...


Các gian hàng bày bán hoa, cây cảnh tại chợ hoa trên đường Tôn Đức Thắng đã được dựng lên  


Giá đào rừng ổn định như năm trước                                   


Cây nhất chi mai từ 7 - 12 năm tuổi, giá từ 7 - 30 triệu đồng


Hoa mai vàng Bến Tre được nhiều khách chọn mua


Quất bon sai nghệ thuật có giá từ 1 - 2, 5 triệu đồng


Hoa mai cẩm tú từ Bình Định chuyển ra được nhiều khách chọn mua, giá từ 300.000 - 500.000 đồng/chậu


Bon sai làm thủ công bằng kim loại có màu sắc đẹp, bắt mắt, giá từ 800.000 - 5 triệu đồng/cây

 THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Chợ hoa, cây cảnh có gì mới, giá thế nào?