Đìu hiu các địa điểm du lịch

03/02/2020 07:35

Ngày 2.2, lượng du khách về các khu di tích, danh lam thắng cảnh giảm mạnh so với thời điểm này năm ngoái.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đang diễn biến phức tạp khiến người dân lo ngại, hạn chế tới các điểm tập trung đông người. Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh rơi vào cảnh đìu hiu.

Ngày 2.2, lượng du khách về các khu di tích, danh lam thắng cảnh giảm mạnh so với thời điểm này năm ngoái. Đại diện ban quản lý các di tích cho biết chưa bao giờ dịp đầu xuân lại vắng khách như vậy.


Lượng khách đến khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đông nhất, đạt khoảng 5.000 người nhưng cũng giảm 50-60% so với thời điểm này năm ngoái


 Ngày 2.2, cũng chỉ có gần 1.000 du khách đến tham quan, dâng hương tại đền Bia (Cẩm Giàng), giảm 80% so với mọi năm


Khu di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (thị xã Kinh Môn) ảm đạm nhất khi chỉ có khoảng 300 khách đến trong ngày 2.2


Dịp này mọi năm, mỗi ngày đền Tranh (Ninh Giang) đón trên 10.000 du khách nhưng trong ngày 2.2 chỉ có khoảng 2.500 - 3.000 du khách


Khu du lịch sinh thái Đảo Cò ở xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) cũng chỉ đón 500 khách trong ngày 2.2, giảm 60-70% so với mọi năm

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đìu hiu các địa điểm du lịch