Sự kiện nổi bật ngày 11.2

11/02/2020 18:36

Tiếp tục Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 2.450 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ... là những sự kiện nổi bật ngày 11.2.

TRONG NƯỚC


Sáng 11.2, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục diễn ra Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 11.2, UBND TP Hồ Chí Minh chính thức ra mắt 2 mô hình thí điểm Trung tâm điều hành y tế thông minh và Trung tâm điều hành giáo dục thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành. Cả 2 mô hình đều hướng đến việc đảm bảo khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố, có quy chế vận hành, quản lý trên cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu được cập nhật, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về an ninh và bảo mật. Trong ảnh: Bấm nút ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành y tế thông minh TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung – TTXVN


Ngày 11.2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 3, bao gồm 9 tỉnh, thành phố: Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình và Hải Phòng đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên các địa phương đã phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức lễ giao nhận quân nhanh, gọn, đồng thời triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV hiệu quả. Tính đến 9 giờ ngày 11.2, toàn bộ 9 địa phương trên địa bàn Quân khu đã hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2020, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong ảnh: Thanh niên huyện Hải Hậu (Nam Định) lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Văn Đạt – TTXVN


Nhằm đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh trong thời điểm sau khi Tết Nguyên đán, đồng thời thực hiện tốt việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, Ban Chỉ đạo Vận động HMTN Thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng” 2020 tại 7 địa điểm trong Thành phố Hà Nội từ ngày 11 đến 22.2. Trong ảnh: Tình nguyện viên đăng ký hiến máu tại địa chỉ 26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong sáng 11/2. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đang làm nhiệm vụ tại bản Phát, xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu) vừa bắt 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2 kg ma túy đá, 2 xe máy và một số tang vật liên quan khác. Theo điều tra ban đầu có biết: hai đối tượng trên là Vì Thị Thiệp, sinh năm 1986 và chồng là Vì Văn Quyền, sinh năm 1984, trú tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, đã mua ma túy từ khu vực biên giới về bán cho Nguyễn Tiến Hoàng, sinh năm 1990, trú tại Tiểu khu 2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, để kiếm lời. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


7 giờ sáng 11.2, tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Năm 2020, toàn tỉnh giao 2.450 thanh niên cho 8 đơn vị của Bộ Quốc phòng và 4 đơn vị của Quân khu 3. Khoảng 80% số tân binh từ 18 - 21 tuổi và 95,39% có sức khỏe đạt loại 1 và 2 (tăng 4,39% so với năm trước). Trên 97,5% số tân binh có trình độ THCS, THPT và đại học, cao đẳng, trung cấp (tăng 3,52%); 150 người là con cán bộ, đảng viên; 2 thanh niên là đảng viên; 10 thanh niên là người dân tộc thiểu số và 35 thanh niên công giáo. 99,9% số tân binh là đoàn viên thanh niên. Lễ giao quân năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đang phòng chống dịch bệnh do nCoV. Các lễ giao quân đều tổ chức trong hội trường, công tác phòng dịch được thực hiện kỹ lưỡng. Để phòng dịch, công tác tổ chức lễ giao nhận quân ở các địa phương chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút, rút gọn và không tổ chức một số nội dung (đốt lửa truyền thống, đánh trống...) như mọi năm. Hơn 8 giờ sáng, tất cả các địa phương đều hoàn tất công tác giao quân, bảo đảm an toàn.  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên tân binh huyện Ninh Giang. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Đầu giờ chiều 11.2 (giờ Việt Nam), các cử tri bang New Hampshire của Mỹ đã bắt đầu tham gia cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức bỏ phiếu sơ bộ (primary) để lựa chọn ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ ra cạnh tranh với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Tuy chỉ là một bang nhỏ ở Đông Bắc nước Mỹ với hơn 1,3 triệu dân, nhưng New Hampshire được dự đoán sẽ trở thành đấu trường có khả năng sàng lọc lớn và kết quả bầu cử rất khó dự đoán. Trong ảnh: Kết quả cuộc bầu cử sơ bộ được viết lên bảng tại thị trấn Dixville Notch ở phía Bắc bang New Hampshire, ngày 11.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 11.2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo số bệnh nhân tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus corona chủng mới (nCoV) là 108 người - mức cao nhất trong 1 ngày. Như vậy, tính đến thời điểm trên, Trung Quốc đã có tổng cộng 1016 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trên toàn Trung Quốc là 2478 ca (riêng ở Hồ Bắc là 2097 ca), nâng tổng số ca nhiễm dịch bệnh lên 42.638 ca. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 10.2. Ảnh: THX/ TTXVN


Ngày 11.2, Singapore Airshow - triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - đã khai mạc tại Singapore trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) bùng phát buộc hàng chục công ty rút khỏi sự kiện này và tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến ngành hàng không. Hơn 70 công ty đã quyết định hủy tham dự triển lãm, trong đó có “đại gia” ngành hàng không vũ trụ Lockheed Martin (Mỹ), tập đoàn chế tạo máy bay và tàu hỏa Bombardier (Canada) và nhà chế tạo máy bay De Havilland (Anh). Trong ảnh: Máy bay trình diễn tại Triển lãm hàng không Singapore ở Trung tâm triển lãm Changi, Singapore, ngày 9.2. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 11.20, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Apirat Kongsompong, đã xin lỗi người dân sau khi một quân nhân thực hiện vụ xả súng đẫm máu cuối tuần trước tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc nước này. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tướng Apirat Kongsompong kêu gọi người dân Thái Lan không đổ trách nhiệm cho quân đội hay binh sỹ, và lên tiếng chịu trách nhiệm trong vụ việc đáng tiếc này. Trong ảnh: Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Apirat Kongsompong, trong cuộc họp báo tại Bangkok ngày 11.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 11.2 cho biết 5 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết gần lối vào Học viện Quân sự Marshal Fahim ở thủ đô Kabul sáng cùng ngày. Học viện này từng là mục tiêu của một số vụ tấn công, trong đó có vụ hồi tháng 5.2019 do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan gác gần hiện trường vụ nổ bên ngoài trường đại học quân sự ở thủ đô Kabul ngày 11.2. Ảnh: AFP/TTXVN



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.2