Sự kiện nổi bật ngày 12.2

12/02/2020 18:36

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chính phủ điện tử; Chủ động tham gia hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... là những sự kiện nổi bật ngày 12.2.

TRONG NƯỚC


Sáng 12.2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá về ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ đánh giá về ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Sáng 12.2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận) đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Lễ giao nhận quân đã diễn ra nhanh, gọn, an toàn, đúng luật và bảo đảm các tiêu chuẩn y tế phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) cho người nhà và các tân binh. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng thanh niên nhập ngũ tại điểm giao nhận quân quận Thủ Đức. Ảnh: Xuân Khu–TTXVN


Sáng 12.2, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra. Đây là hoạt động nhằm tiếp nhận lượng máu tình nguyện; đồng thời nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và người dân hiểu rõ tình hình dịch bệnh và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Trong ảnh: Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân thành phố hiến máu tình nguyện tại lễ ra quân. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Ngày 12.2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 56 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên trang Powgs.com với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng các trò chơi điện tử (game AOE - đế chế), thể thao, bóng đá, bóng rổ... để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng Powgs.com. Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động, két sắt, sổ tiết kiệm có trị giá hàng trăm tỷ đồng. Trong ảnh: Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến vừa bị Công an Cầu Giấy bắt giữ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 12.2, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu và Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Vàng Thị Ly (sinh năm 2002, trú tại bản Muống) và Phàng Thị So (sinh năm 2001, trú tại bản Huổi Hiềng), cùng ở huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 3 bánh heroin, 200 gam heroin, 200 viên ma túy tổng hợp và 1 điện thoại di động. Trong ảnh: Hai đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Hồng Cường - TTXVN


Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển khẩu trang y tế qua biên giới. Đêm 11.2, Đồn Biên phòng Thị Hoa (huyện Hạ Lang, Cao Bằng) phát hiện, bắt giữ 25.000 khẩu trang y tế đang được vận chuyển ra biên giới. Trước đó, ngày 8.2, lực lượng chức năng thu giữ 16.000 khẩu trang y tế và ngày 5.2, thu giữ 20.000 chiếc khẩu trang y tế do các đối tượng thu gom để xuất bán sang Trung Quốc kiếm lời. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tịch thu số hàng nói trên để chuyển giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa kiểm tra số khẩu trang đối tượng vứt bỏ lại khi bị kiểm tra. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 12.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu, xây dựng chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để việc thực hiện các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bảo đảm hiệu quả, có tầm nhìn lâu dài. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp ủy tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, nhất là việc hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; việc thực hiện quy trình nhân sự phải bảo đảm đúng hướng dẫn, quy định, lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực vào cấp ủy khóa mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị không được chủ quan, lơ là công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19)... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 12.2, Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chủ động nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia góp ý vào các báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả "Năm dân vận khéo 2020" với trọng tâm là xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và nông thôn mới nâng cao. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Chung


Chiều 12.2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đề nghị Công an TP Hải Dương xác minh và xử lý nhóm thanh niên đi xe máy dàn hàng ngang, cản trở ô tô đoạn từ km17 đến km17+300 trên đường tỉnh 390 địa phận xã Quyết Thắng (TP Hải Dương). Chiếc ô tô bị cản trở được cho là xe chở thanh niên của huyện Thanh Hà lên đường nhập ngũ. Trước đó, ngày 11.2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi cảnh một nhóm thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang cố tình cản trở một xe ô tô phía sau và các phương tiện khác trên đường. Trong ảnh: Nhóm thanh niên đầu trần cản trở ô tô đi trên đường (ảnh cắt từ clip)

QUỐC TẾ


Trong phiên họp mở "Tình hình Trung Đông, vấn đề Palestine" của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra tại New York, Mỹ, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an là Bỉ, Estonia, Pháp và Đức cùng Ba Lan, quốc gia vừa hết nhiệm kỳ tại cơ quan này, ngày 11.2 khẳng định Kế hoạch Hòa bình Trung Đông mà Mỹ vừa công bố đã đi chệch khỏi những giới hạn được cộng đồng quốc tế nhất trí. Tuyên bố chung của 5 quốc gia trên nêu rõ lập trường lâu nay của Liên minh châu Âu (EU) là duy trì cam kết đối với giải pháp hai nhà nước đã được thương lượng, dựa trên đường biên giới năm 1967. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông tại New York, Mỹ, ngày 11.2. Ảnh: THX/TTXVN


Trong 2 ngày 11-12.2, Diễn đàn nghiên cứu và đổi mới toàn cầu tại trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, trong bối cảnh WHO tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona là vấn đề toàn thế giới phải đối phó. WHO cũng đã công bố tên chủng mới của virus Corona gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp là "Covid-19" ("co" là viết tắt của corona, "vi" là virus và "d" là disease -dịch bệnh). Trong ảnh: Hình ảnh chủng mới của virus Corona gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp được WHO đặt tên là Covid-19. Ảnh: TTXVN


Số ca nhiễm chủng mới của virus Corona (Covid-19) trong một ngày tại Trung Quốc đại lục đã ở mức thấp nhất kể từ ngày 31.1, theo đó, tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch ở Trung Quốc - ghi nhận thêm 1.638 ca nhiễm mới trong ngày 11.2. Con số này thấp hơn nhiều so với "mức đỉnh" là hơn 3.000 ca ngày 4.2 vừa qua. Theo số liệu của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, số ca tử vong mới trong ngày 11.2 là 94 ca. Trong khi đó, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết số ca nhiễm mới tại vùng ngoài tâm dịch Hồ Bắc đã giảm ngày thứ 8 liên tiếp, xuống còn 377 ca cũng trong ngày này. Trong ảnh: Nhân viên y tế ghi tên bệnh nhân mới nhiễm Covid-19 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 10.2. Ảnh: THX/TTXVN


Tập đoàn điện tử Samsung (Hàn Quốc) vừa chính thức công bố mẫu điện thoại thông minh mới Galaxy Z Flip với màn hình gập và bộ ba sản phẩm Galaxy S20. Galaxy Z Flip sở hữu thiết kế gập và kiểu dáng nhỏ gọn như một chiếc hộp trang điểm. Màn hình 6,7 inch (dài hơn các mẫu smartphone trước đây của Samsung) bằng kính siêu mỏng có thể mở ra và gập vào hơn 200.000 lần với giá khởi điểm 1.380 USD. Trong khi đó, dòng sản phẩm Galaxy S20 có 3 phiên bản đều hỗ trợ 5G, gồm S20 tiêu chuẩn, S20+ và S20 Ultra cao cấp nhất, giá lần lượt 999 USD, 1.199 USD và 1.399 USD. Trong ảnh: Cụm camera sau của Samsung Galaxy S20 Ultra gồm ống kính chính 108 MP, camera tele 48 MP, góc rộng 12 MP. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.2