Sự kiện nổi bật ngày 13.2

13/02/2020 18:53

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam; Số ca tử vong và nhiễm bệnh mới Covid-19 ở Trung Quốc tăng mạnh... là những sự kiện nổi bật ngày 13.2.

TRONG NƯỚC


Chiều 13.2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Pier Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi Nghị viện châu Âu (EP) đã phê chuẩn hai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) với tỷ lệ phiếu thuận cao. Đây là một sự kiện trọng đại của năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và EU.Thủ tướng cho rằng, người dân hai bên đều rất vui mừng về sự kiện quan trọng này.  Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam làm hết sức mình để thực hiện các cam kết với EU; nêu rõ, hai Hiệp định này sẽ đem lại lợi ích cho cả nhân dân hai bên. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Pier Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 13.2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, nỗ lực tìm kiếm, kết nối đối tác, giới thiệu cơ hội kinh doanh, nguồn đầu tư nước ngoài cho trong nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Khẳng định phải luôn quán triệt lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngành Ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai nhiều kênh đối thoại, tiếp xúc vừa để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vừa tranh thủ tiếng nói ủng hộ của bạn bè quốc tế… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các Đại sứ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Nhận lời mời của Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 11-13.2. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh có buổi hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quốc gia, Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi, thăm Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ, dự Lễ khai trương Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ và Lễ khai trương các đường bay thẳng của Vietjet. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu. Ảnh: Huy Lê - TTXVN


Chiều 13.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính với điểm cầu Hà Nội và 6 điểm cầu khác trên cả nước. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng đại biểu chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 13.2, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 16 người bị dịch bệnh COVID-19, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp. Đã có 7 trường hợp khỏi bệnh. Bệnh nhân thứ 16 là nam giới, 50 tuổi, địa chỉ: xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân là bố đẻ của bệnh nhân N. T. D (1 trong 8 người đi từ Vũ Hán về đã được báo cáo trước đây). Trong ảnh: Bệnh viện phục vụ công tác thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 10.2. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh bắt quả tang xe taxi mang biển kiểm soát 51F-321.29 do tài xế Nguyễn Kỳ Đạt, sinh năm 1980, ngụ phường 15, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, đang vận chuyển 5.680 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên tuyến quốc lộ 22, thuộc ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Kỳ Đạt bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Thanh Tân – TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 13.2, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng cầu qua sông Luộc tại huyện Ninh Giang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các sở, ngành liên quan và huyện Ninh Giang khẩn trương phối hợp với các cơ quan của tỉnh Thái Bình khảo sát kỹ, lựa chọn nhà thầu uy tín, đủ năng lực, xây dựng chi tiết, cụ thể phương án đầu tư xây dựng cầu thay thế bến đò Lộng Khê. Quỹ đất, vị trí để xây công trình phải được lựa chọn thận trọng, đề xuất hợp lý nhằm bảo đảm kết nối phù hợp giữa 2 địa phương... Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát thực địa tại đê sông Luộc thuộc xã Hiệp Lực (Ninh Giang). Ảnh: Trung Thu

Sáng 13.2, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và triển khai công tác Đảng, đoàn thể năm 2020. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2020, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát huy kết quả đạt được năm 2019, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chủ động bám sát địa bàn được phân công, theo dõi để tham mưu, hướng dẫn cơ sở tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của người cán bộ tổ chức xây dựng Đảng, giỏi nghiệp vụ, tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian trong thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hà Nga

QUỐC TẾ


Ngày 12.2, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp thảo luận về chủ đề “Trẻ em và xung đột vũ trang” với trọng tâm thúc đẩy bảo vệ trẻ em trong các tiến trình hòa bình trên thế giới và thông qua nghị quyết liên quan Hội nghị Berlin về tình hình Libya. Tham dự phiên họp có sự hiện diện và phát biểu của đại diện Vương quốc Bỉ, nước đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng bảo an tháng 2.2020, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng nhiều đại sứ, trưởng phái đoàn các nước ủy viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ tham dự phiên họp. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hữu Thanh - TTXVN


Số ca tử vong và nhiễm bệnh mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 (nCoV) tại Trung Quốc đã tăng mạnh trong ngày 13.2 sau khi cơ quan chức năng nước này thay đổi cách thống kê, theo đó tính gộp cả số người mới được chẩn đoán lâm sàng vào số người nhiễm mới. Theo Tân Hoa Xã, trong thông báo sáng 13.2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết đã ghi nhận số ca nhiễm mới lên tới 14.840 trường hợp, trong đó có 13.332 trường hợp mới chẩn đoán lâm sàng. Như vậy, riêng tại Hồ Bắc, số người nhiễm bệnh từ khi dịch bùng phát đã lên tới 48.206 người. Số ca tử vong trong ngày 12.2 tại tỉnh này là 242 người,  theo đó tổng số ca tử vong tại đây tính đến ngày 12.2 là 1.310 người và trên toàn Trung Quốc là 1.350 người. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 10.2. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 13.2, nhà chức trách Indonesia đã ban bố cảnh báo nguy hiểm đối với người dân và khách du lịch sau khi núi lửa Merapi bất ngờ phun trào. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thảm họa Địa chất của Indonesia cho biết núi lửa Merapi phun trào trong gần 2 phút, bắt đầu lúc 5h16' sáng theo giờ địa phương, và cột khói bụi bốc cao gần 2.000m, đe dọa an toàn của người dân và khách du lịch tại những khu vực xung quanh núi lửa. Trong ảnh (tư liệu): Núi lửa Merapi ở Indonesia phun nham thạch và tro bụi ngày 9.3.2019. Ảnh: THX/TTXVN


"Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ". Câu thành ngữ này dùng để chỉ những lợi ích mà nụ cười mang lại không chỉ về mặt tinh thần mà còn về cả thể chất.Nụ cười cũng chính là bí quyết giúp một cụ ông người Nhật Bản luôn có sức khỏe tốt dù năm nay đã 112 tuổi. Sinh ngày 5.3.1907, cụ ông Chitetsu Watanabe đã được giới chức Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness trao chứng nhận là người đàn ông cao tuổi nhất hành tinh vào ngày 12.2 tại một trung tâm chăm sóc ở Joetsu, tỉnh Niigata.Dù năm nay đã 112 tuổi song sức khỏe cụ vẫn rất tốt. Trong ảnh: Cụ ông Chitetsu Watanabe được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness trao chứng nhận là người đàn ông cao tuổi nhất hành tinh, tại Joetsu, tỉnh Niigata, Nhật Bản, ngày 12.2. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 13.2