Sự kiện nổi bật ngày 14.11

14/11/2019 17:53

Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 16, phường Ngọc Châu... là những sự kiện nổi bật ngày 14.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 14.11, tại Nhà Quốc hội, lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan Nurlan Nigmatulin đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin tiến hành hội đàm. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt hoan nghênh và vui mừng chào đón ngài Nurlan Nigmatulin thăm chính thức Việt Nam. Chúc mừng Kazakhstan vừa tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu (MSEAP) lần thứ 4, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin và đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Kazakhstan là mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Kazakhstan. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin tại Lễ đón. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 14.11, tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1979 - 2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhất và bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bệnh viện. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng bệnh viện. Giám đốc bệnh viện Nguyễn Duy Ánh được tặng Huân chương Lao động hạng ba. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Sáng 14.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN lần thứ 25 (25th ATM). Hội nghị là diễn đàn thường niên để các Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN và các đối tác họp mặt để trao đổi, thống nhất việc chỉ đảm bảo thực hiện xây dựng mạng lưới giao thông vận tải kết nối, hiệu quả, hội nhập, an toàn và bền vững khu vực ASEAN, qua đó góp phần hình thành một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao vào năm 2020. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chào mừng Hội nghị ATM 25. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa điều trị thành công cho một sản phụ thai tuần thứ 38, bị sốt xuất huyết nguy kịch, với biểu hiện lâm sàng chảy máu chân răng, nhiều mảng bầm ở chi, số lượng tiểu cầu giảm ở mức rất nặng 14.000/mm3 (số lượng tiểu cầu bình thường 150.000 -300.000/mm3). Sản phụ đối diện với nguy cơ xuất huyết rất cao, có thể gây tử vong cho cả mẹ và con. Bệnh nhân P.T.T.M (31 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) nhập viện ngày 9.11 trong tình trạng mang thai lần 3, thai 38 tuần, đau bụng nhiều, sốt ngày thứ 5, xuất huyết rải rác nhiều nơi, xuất huyết kết mạc mắt, chảy máu chân răng (tiểu cầu 14.000/mm3). Bệnh nhân được chỉ định truyền cấp cứu 1 đơn vị tiểu cầu gạn tách, đến 8 giờ 15 phút cùng ngày, số lượng tiểu cầu ở mức an toàn và sản phụ sinh thường được một bé trai cân nặng 3.500 gram. Nhận định bệnh nhân có nguy cơ cao băng huyết sau sinh, ê kíp đã điều trị tích cực và theo dõi sát sao. Trong ảnh: Ca phẫu thuật cho mẹ con sản phụ bị sốt xuất huyết. Ảnh: TTXVN


Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 4 bị can bị bắt tạm giam 4 tháng. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn A (sinh năm 1977 trú tại thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam); Trần Văn Ước (sinh năm 1991, trú tại thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam); Nguyễn Thanh Quang (sinh năm 1980, trú tại thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam); Phạm Thị Cúc (sinh năm 1978, trú tại thôn Trà Đông, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam). Các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong ảnh: Đọc lệnh bắt tam giam các bị cáo trong vụ án. Ảnh Trần Tĩnh - TTXVN


Ngày 14.11, tổ công tác của Phòng PC08 và Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bắt và thu giữ một xe chở gỗ lậu do Bùi Văn Bình (sinh năm 1980) hiện có hộ khẩu thường trú, tại tổ 1 phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu điều khiển. Qua kiểm đếm có 281 khối hình tròn đường kính từ 25 đến 35cm, dầy 4,5 đến 5cm và 30 thanh tấm có độ dài 80cm, rộng 16cm, dày 6cm. Trong ảnh: Cơ quan Công an huyện Văn Bàn kiểm tra, thông kê số gỗ trên thùng xe. Ảnh: Lục Hương Thu - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 14.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 16, phường Ngọc Châu (TP Hải Dương). Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn cán bộ, bà con lương - giáo trong khu cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao hơn nữa để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đặc biệt cần quan tâm đến thế hệ trẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cháu được học tập, có ý chí vươn lên. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân không được bằng lòng với những gì đã đạt được mà cần xác định cho mình một mục tiêu cụ thể vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển với cán bộ, nhân dân khu dân cư 16, phường Ngọc Châu. Ảnh: Thành Chung


Sáng 14.11, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương, trao thưởng cho các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú của tỉnh năm 2019. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chức mừng 7 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu năm 2019 và các nghệ sĩ đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu qua các thời kỳ. Đồng chí khẳng định mảnh đất xứ Đông thời kỳ nào cũng có những con người xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, trong đó có các nghệ sĩ công tác trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Đồng chí mong muốn các nghệ sĩ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển văn hóa, văn nghệ của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cùng 2 Nghệ sĩ Nhân dân đầu tiên của tỉnh. Ảnh: Tiến Mạnh


Chiều 14.11, tại hội trường UBND phường Hiệp An, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã Kinh Môn tiếp xúc với 190 cử tri của 6 xã, phường khu Tam Lưu. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh... Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình một số vấn đề cử tri nêu, tiếp thu các ý kiến để gửi đến cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết. Trong ảnh: Cử tri phường Thái Thịnh nêu ý kiến. Ảnh: Ngọc Thủy


Sáng 14.11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương tới thăm và tặng quà 3 nạn nhân bị tai nạn giao thông gồm các anh Nguyễn Hữu Quý ở xã Nhật Tân (Gia Lộc), Tạ Văn Dân ở xã Tái Sơn và chị Nguyễn Thị Vân Anh ở xã Minh Đức (cùng huyện Tứ Kỳ). Mỗi nạn nhân được tặng 1 triệu đồng. Cả 3 người từng là trụ cột gia đình nhưng nay đều không còn khả năng lao động và tự chăm sóc bản thân. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho anh Nguyễn Hữu Quý ở xã Nhật Tân (Gia Lộc). Ảnh: Việt Quỳnh

QUỐC TẾ

Ngày 13.11, cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển sang một bước quan trọng khi các nghị sĩ bắt đầu phiên điều trần công khai được truyền hình trực tiếp đầu tiên, đánh dấu giai đoạn mới có thể quyết định số phận của ông Trump. Cuộc điều trần dự kiến diễn ra trong ba ngày 13-15.11 tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ. Trong ngày đầu tiên, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Ukraine, William Taylor và Phó trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á - Âu George Kent sẽ là những người ra điều trần về việc liệu ông Trump có gây sức ép một cách không thích hợp với Ukraine, nhằm tạo lợi ích chính trị cho mình hay không. Trong ảnh: Nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Ukraine, William Taylor (phải) và Phó trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á - Âu George Kent tại phiên điều trần công khai đầu tiên trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ủy ban tình báo Hạ viện ở Washington DC., ngày 13.11. Ảnh: THX/TTXVN


Nguồn tin từ Ai Cập và nhóm Hồi giáo Jihad của Palestine cho hay các bên đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và thỏa thuận này có hiệu lực từ 5 giờ 30 ngày 14.11 (theo giờ địa phương). Thỏa thuận quy định các phe phái Palestine phải đảm bảo tình hình Gaza yên bình trở lại và giữ hòa bình trong các cuộc biểu tình, trong khi Israel phải ngừng các hành động thù địch và đảm bảo ngừng bắn trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình của người Palestine. Trong ảnh: Binh sĩ Israel tuần tra gần thành phố Ashkelon, giáp giới với Dải Gaza ngày 13.11. Ảnh: THX/TTXVN


Một triển lãm về cuộc săn lùng kéo dài 10 năm nhằm tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng Osama Bin Laden sẽ được mở cửa từ ngày 15.11 tại Bảo tàng Tưởng niệm các nạn nhân 11.9 ở TP New York của Mỹ. Với tên gọi "Tiết lộ về cuộc săn lùng Bin Laden", triển lãm sẽ trưng bày mô hình ngôi làng Abbottabad ở Pakistan, nơi thủ lĩnh thánh chiến này ẩn náu. Ngoài ra, triển lãm kéo dài đến tháng 5.2021 còn trưng bày 60 hiện vật, gồm một số thu giữ từ ngôi làng trên và hàng chục bức ảnh cùng băng video. Trong ảnh: Mô hình nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama Bin Laden được trưng bày tại triển lãm "Tiết lộ về cuộc săn lùng Bin Laden", New York, Mỹ, ngày 7.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 14.11, Thị trưởng TP Blagovesensk của Nga đã triệu tập một ủy ban khẩn cấp về các biện pháp an ninh tại các cơ sở giáo dục ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng tại một trường trung cấp làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Theo điều tra ban đầu, sau khi bị đuổi ra khỏi giảng đường do đi học muộn, một sinh viên đã dùng khẩu súng đăng ký dưới tên người khác nổ súng về phía các bạn học rồi tự sát. Nguyên nhân sâu xa của vụ tấn công có thể là do mâu thuẫn giữa hung thủ với các bạn học. Trong ảnh: Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở trường trung cấp thuộc TP Blagovesensk, Nga ngày 14.11. Ảnh: TASS/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.11