Sự kiện nổi bật ngày 16.11

16/11/2019 18:43

Diễn đàn “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là sự kiện nổi bật ngày 16.11.

TRONG NƯỚC



Sáng 16.11, Diễn đàn “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Diễn đàn mang thông điệp “Muốn phát triển bền vững và bao trùm cần quan tâm phát triển kỹ năng, việc làm thỏa đáng và nền an sinh bền vững cho con người và doanh nghiệp đồng hành với nhà trường tạo đột phá về quy mô và chất lượng giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng tâm kỹ năng lao động Việt Nam”. Đây là diễn đàn lớn nhất từ trước tới nay trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp với nội dung về kỹ năng lao động Việt Nam. Cùng dự diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và hơn 1.500 đại biểu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức kết nối Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 16.11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Với những thành tựu đạt được trong 30 năm qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hiệu trưởng Ngô Minh Xuân; trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Phó Hiệu trưởng Phạm Đăng Diệu. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước tặng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN



Ngày 16.11, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Sơn KOVA đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng KOVA lần thứ 17. Năm nay Giải thưởng KOVA được trao cho 150 cá nhân, tập thể có những nỗ lực trong học tập, làm việc, nghiên cứu sáng tạo và luôn hết mình vì người khác. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự và trao các giải thưởng cho các cá nhân có những thành tích xuất sắc. Trong ảnh: 140 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên được nhận thưởng tại Lễ trao Giải thưởng KOVA lần thứ 17. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN



Ngày 16.11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn). Cùng dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Nà Tẳng, đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ sự vui mừng trước không khí vui tươi, phấn khởi của đồng bào 6 dân tộc thôn Nà Tẳng cùng nhau chuẩn bị ngày lễ đại đoàn kết. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được trở về xã Lương Bằng, nơi Đảng, Chính phủ, Bác Hồ ở và làm việc trong kháng chiến chống Pháp. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng xem các mặt hàng nông sản của bà con dân tộc thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Hoàng Giang - TTXVN



Ngày 16.11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2019. Với 44 tác phẩm xuất sắc nhất được vinh danh, các tác phẩm dự giải đã phản ánh đa diện, không chỉ là đề tài truyền thống từ những năm trước là tôn vinh những tấm gương thầy cô miệt mài trên bục giảng mà có nhiều bài viết, tác phẩm chuyên sâu phân tích vấn đề định hướng lớn của ngành giáo dục như tự chủ đại học, đổi mới phương pháp dạy học, cơ chế tuyển dụng giáo viên, các vấn đề nóng của ngành với tinh thần xây dựng cao. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao giải nhất cho các nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Thanh Tùng–TTXVN



Ngày 16.11, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra “Ngày hội tri ân giáo viên trẻ tự kỷ” do Saigonchildren kết hợp với Mạng lưới tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ngày hội thu hút gần 500 trẻ tự kỷ, phụ huynh cùng các tình nguyện viên tham gia với nhiều hoạt động tri ân thầy cô dạy trẻ tự kỷ. Ngoài ra, ngày hội còn có các hoạt động giao lưu, vui chơi giải trí của các em học sinh với các các thầy cô dạy trẻ tự kỷ; khu trò chơi vận động của các chuyên gia thực hành, Jump Arena, phòng yên tĩnh cho các trẻ đặc biệt cùng nhiều hoạt động hội thi, biểu diễn văn nghệ… Trong ảnh: Các thầy cô hướng dẫn trẻ tự kỷ tham gia trò chơi phân loại màu và các phản ứng hóa học tại ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 16.11, các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đi kiểm tra vùng khai thác rươi cáy, lúa hữu cơ ở xã An Thanh (Tứ Kỳ). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khuyến khích bà con tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất rươi chính vụ, giữ gìn thương hiệu đặc sản rươi Tứ Kỳ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu cải tạo cống Sồi qua đê để mở rộng thêm 250 ha đất để khai thác rươi cáy, canh tác lúa hữu cơ trong nội đồng... Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra vùng khai thác rươi cáy ở xã An Thanh. Ảnh: Thành Chung



Sáng 16.11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang khóa XXIV tổ chức hội nghị bất thường để kiện toàn công tác cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang đã bầu đồng chí Phạm Văn Khảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu tuyệt đối. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Ninh Giang công bố quyết định nghỉ chờ chế độ hưu trí từ ngày 1.3.2020 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Thuấn, nguyên Bí thư Huyện ủy Ninh Giang. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Ninh Giang Phạm Văn Khảnh. Ảnh: Hà Kiên

QUỐC TẾ



Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 15.11 cho biết cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới có thể diễn ra mà không có ông. Tuyên bố này dường như đã giúp dỡ bỏ một trở ngại trong quá trình chọn lựa lãnh đạo mới cho quốc gia Nam Mỹ vốn rơi vào bất ổn sau cuộc bầu cử gây tranh cãi ngày 20.10 vừa qua, trong đó nhà lãnh đạo cánh tả này tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales phát biểu với báo giới tại Mexico City, Mexico ngày 13.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Một trợ lý cấp cao của Nhà Trắng, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Larry Kudlow ngày 15.11 cho biết thỏa thuận thương mại một phần giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được ký kết ở cấp bộ trưởng, không phải giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Kudlow đã giúp tăng sự lạc quan trong những ngày gần đây khi cho biết các nỗ lực hoàn tất "giai đoạn 1" của thỏa thuận thương mại đang đạt tiến bộ. Trong ảnh: Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia của Nhà Trắng Larry Kudlow phát biểu với báo giới tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 16.11, cử tri Sri Lanka đã bắt đầu đến các địa điểm đặt hòm phiếu để tham gia cuộc bầu cử Tổng thống. Các địa điểm bỏ phiếu được mở cửa từ 7 giờ giờ địa phương (8 giời 30 giờ Hà Nội) và cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài 10 giờ trong điều kiện an ninh thắt chặt. Chính quyền đã triển khai 85.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh. Trong ảnh: Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Colombo, Sri Lanka ngày 16.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Quân đội Israel sáng 16.11 thông báo Israel đã thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Dải Gaza sau khi những quả rocket được phóng tới Israel từ vùng đất Palestine bất chấp một lệnh ngừng bắn đã bắt đầu từ 2 ngày trước. Không giống các chiến dịch hồi đầu tuần, theo quân đội Israel, các cuộc tấn công này không nhằm vào nhóm phiến quân Jihad Hồi giáo Palestine mà nhằm vào phong trào Hamas, lực lượng nắm quyền kiểm soát trên thực tế tại Dải Gaza. Trong ảnh: Nhà cửa bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel xuống khu vực Deir al-Balah, Dải Gaza ngày 14.11. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.11