Sự kiện nổi bật ngày 17.10

17/10/2018 18:09

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chương trình thăm Vương quốc Bỉ; Tạo kết nối giao thông thuận lợi giữa Hải Dương-Quảng Ninh... là những sự kiện nổi bật ngày 17.10.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Bỉ và làm việc tại Liên minh châu Âu, sáng 17.10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Brussels, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP), Ngài Antonio Tajani và tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Flanders, ông Geert Bourgeois. Trước đó, chiều 16.10, tại Cung điện Palais d’Egmont đã diễn ra lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Bỉ Charles Michel chủ trì với nghi lễ trang trọng. Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Charles Michel. Trong ảnh: Thủ tướng Bỉ Charles Michel hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 


Sáng 17.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận các báo cáo về: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018. Trong ảnh: Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày các báo cáo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 17.10, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đến thăm khu xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nơi Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai dự án xử lý dioxin khu vực sân bay Biên Hòa. Trong ảnh: Ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm địa điểm xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên HòaẢnh: Xuân Khu - TTXVN


Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với tổ chức, người dân, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dành cho học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Thông qua cuộc thi, ngành giáo dục sẽ tuyên truyền đến hơn 1,1 triệu học sinh cấp THCS, THPT về sử dụng, tiện ích của các dịch vụ công trực tuyến để các em học sinh có thể hướng dẫn bố, mẹ, người thân trong gia đình sử dụng việc đăng ký, giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh gọn, góp phần tạo môi trường làm việc, môi trường kinh doanh của Thủ đô ngày càng thông thoáng, hiệu quả. Trong ảnh: Học sinh cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (cấp cụm trường THPT) tại Trường THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm sáng 17.10Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Khoảng 19 giờ ngày 16.10, tại khu vực đường An Dương Vương, thuộc tổ 3 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng nữ Tẩn Thị Chấn (sinh năm 1983, trú tại thôn Pha Long 1, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin và một số giấy tờ, tài liệu liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc. Trong ảnh: Cán bộ Phòng cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Lào Cai lấy lời khai của đối tượng. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN


Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang vừa phát hiện 3 cây gỗ nghiến cổ thụ có đường kính lớn bị chặt hạ trái phép, cưa thành nhiều khúc tại rừng đặc dụng Phong Quang (huyện Vị Xuyên). Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang vẫn chưa xác định được thủ phạm mặc dù con đường vận chuyển là đường độc đạo cách quốc lộ, trụ sở Hạt Kiểm Lâm và Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang không xa. Trong ảnh: Hiện trường ngổn ngang những tấm ván bìa bị xẻ và những lớp mùn cưa dày. Ảnh: Hồng Cừ - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 17.10, tại TP Hạ Long, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh làm việc thống nhất phương án đầu tư tuyến dự án trục Bắc - Nam nối hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Hải Dương có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương của hai tỉnh có liên quan. Trong ảnh: Lãnh đạo hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đã thống nhất quy mô, phân kỳ đầu tư tuyến dự án trục Bắc - Nam nối hai tỉnh. Ảnh: Thành Chung


Chiều 17.10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với một số ngành và các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện về một số nội dung liên quan đến phương án điều chỉnh, bổ sung phân cấp nguồn thu, tỷ lệ % phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Trung Thu


Ngày 17.10, lãnh đạo Huyện ủy, Hội Phụ nữ (HPN) huyện Cẩm Giàng đi thăm và trao tặng 8 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các đồng chí nguyên là cán bộ HPN huyện, cán bộ chi hội, tổ HPN các xã, thị trấn, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ bị buôn bán trở về ở các xã Ngọc Liên, Cẩm Văn, Cao An, Cẩm Đoài và thị trấn Lai Cách. Trong ảnh: Lãnh đạo Huyện ủy Cẩm Giàng trao quà cho bà Hoàng Thị Huệ, nguyên Chủ tịch HPN huyện. Ảnh: Đức Tâm

QUỐC TẾ


Ngày 16.10, với 146 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 15 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ủng hộ việc trao cho quan sát viên Palestine quyền tạm thời giữ chức Chủ tịch Nhóm G77. Đây là tổ chức liên Chính phủ lớn nhất thế giới, gồm 134 quốc gia đang phát triển là thành viên Liên hợp quốc, được thành lập với mục đích tạo tiếng nói chung và thúc đẩy lợi ích kinh tế chung của các nước thành viên. Mỹ, Israel và Australia là 3 quốc gia duy nhất phản đối nghị quyết trên của Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 quốc gia thành viên. Trong ảnh: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 27.9.2018. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 16.10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết giới chức Nga và Mỹ đã nhất trí nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao và chính trị cho bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả vấn đề hạt nhân. Tuyên bố của bộ trên cho biết trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã có cuộc tham vấn tại Moskva với ông Stephen Biegun, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Hai quan chức "đã có cuộc trao đổi kỹ lưỡng và thấu đáo về tình hình liên quan tới bán đảo Triều Tiên", đồng thời hoan nghênh những nỗ lực của các bên liên quan trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình thời gian gần đây. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tại một hội nghị ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.10, Chính phủ Venezuela đã công bố quyết định loại đồng USD khỏi rổ tiền tệ trên thị trường hối đoái nước này nhằm đáp trả những hành động thù địch của Washington chống lại quốc gia Nam Mỹ. Phó Tổng thống phụ trách lĩnh vực kinh tế Tareck El Aissami cho biết người dân và các doanh nghiệp tư nhân sẽ được phép tham gia hoạt động đấu giá trên Hệ thống ngoại tệ hối đoái bổ sung (Dicom) bằng đồng euro, nhân dân tệ hoặc bất cứ đồng tiền chuyển đổi nào khác, ngoại trừ đồng USD. Trong khi đó, các giao dịch ngân hàng sẽ dựa trên cơ sở đồng euro. Trong ảnh: Đồng tiền Bolivar của Venezuela tại Caracas ngày 31.1.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Trung Quốc đã áp dụng khoản phạt và tịch thu tài sản với tổng trị giá lên tới 9,1 tỷ nhân dân tệ (1,3 tỷ USD) đối với Công ty Công nghệ sinh học Trường Xuân Trường Sinh, vốn là tâm điểm của vụ bê bối làm giả các thông tin dữ liệu sản xuất và các dữ liệu về thử nghiệm sản phẩm, khai khống tỷ lệ thành công của vaccine phòng dại hồi tháng 7 vừa qua, khiến dư luận hoang mang về mức độ an toàn của các loại vaccine được sản xuất trong nước. Tổng cục Giám sát và quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc (CFDA) ngày 16.10 đã xác nhận thông tin trên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra việc cung ứng vaccine tại Dung An, Trung Quốc ngày 23.7. Ảnh: EPA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.10