Sự kiện nổi bật ngày 18.1

18/01/2021 23:19

Phiên họp thứ 2 Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Hội nghị lần thứ 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là sự kiện nổi bật ngày 18.1.

TRONG NƯỚC


Chiều 18.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 2 Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Cùng dự Phiên họp có các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, Chính Phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 18.1, UBND tỉnh Bến tre tổ chức lễ bàn giao 40 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Giồng Trôm, với kinh phí 2 tỷ đồng do Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bến Tre tài trợ. Mỗi căn nhà có diện tích bình quân 60 m2, được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, vách xây tường, mái lợp tôn, nền láng xi măng hoặc lát gạch men. Trong ảnh: Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bến Tre Phạm Văn Thính trao quyết định nhận nhà cho các hộ dân. Ảnh Công Trí-TTXVN


Sáng 18.1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Công thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Sau khoảng thời gian dài hội ý, Hội đồng xét xử thông báo, ngày 7.1, phiên tòa đã phải trì hoãn. Ngày 8.1, Tòa đã làm giấy triệu tập các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. Phiên tòa hôm nay (18/1) tiếp tục vắng nhiều người không có lý do khách quan. Luật sư và các bị cáo cũng đều có ý kiến đề nghị hoãn. Căn cứ ý kiến của các luật sư và bị cáo, căn cứ quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau. Trong ảnh: Bị cáo Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Công thương) khai báo tại phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành chỉ thị nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ của ngành ngân hàng trong năm 2021 gồm: Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát khoảng 4%, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh…Định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 12%; mức tăng trưởng tín dụng khoảng 12% và sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Hải Phòng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Rạng sáng 18.1, xe cấp cứu do lái xe Vũ Tuấn Anh (49 tuổi, ngụ xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông từ TP.Hồ Chí Minh đi huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã đâm trực diện vào đuôi chiếc xe tải đang dừng chờ qua đường ngay sát dải phân cách giữa tại ngã tư đoạn giao nhau giữa quốc lộ 13 với đường ĐT.756B, thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Khai (Bình Phước). Cú tông mạnh khiến lái xe xe cấp cứu bị thương nặng, kẹt cứng trong cabin, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng phải dùng cây sắt phá cửa để đưalái xe đi cấp cứu. Một y tá ngồi trên xe cũng bị thương. Chiếc xe cấp cứu bị hư hỏng nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


Ngày 18.1, lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Điện Biên) phát hiện và thu giữ 433 hộp bánh quá hạn sử dụng đang chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. Bước đầu xác minh làm rõ, chủ của số hàng hoá trên là Hoàng Văn Vũ (sinh năm 2000) thường trú tại tổ 3, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, mua số hàng hoá trên tại TP Hưng Yên, vận chuyển lên Điện Biên để mang đi các xã vùng cao tiêu thụ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa thu giữ. Ảnh: Xuân tư - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 18.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì Hội nghị lần thứ 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng dự. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh cần xác định việc xây dựng quy chế là khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy. Đây chính là sự đổi mới căn bản, toàn diện về lề lối, phương thức làm việc theo hướng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm trên tinh thần "5 rõ". Việc hoàn thiện quy chế phải bám sát định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì Hội nghị lần thứ 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 18.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án 61 của tỉnh họp đánh giá kết quả năm 2020 và hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm 2021 thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3.12.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020”... Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Đề án 61 của nhấn mạnh, mỗi thành viên BCĐ, tổ công tác giúp việc phải là cầu nối để kế hoạch hoạt động thực hiện Đề án 61 hiệu quả hơn, bằng các chương trình, dự án nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể với nông dân, nông thôn mới và phát triển nông nghiệp. Các nội dung tham mưu, phối hợp của thành viên BCĐ cần theo vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của ban, ngành, đơn vị mà mình đại diện, bám sát yêu cầu thực tiễn đời sống nông dân, chương trình xây dựng nông thôn mới và định hướng, quy hoạch phát triển nông nghiệp... Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Long


Ngày 18.1, Thành ủy Hải Dương, Thị ủy Kinh Môn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm.  Trong năm 2021, Đảng bộ TP Hải Dương và Thị ủy Kinh Môn tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, Thành ủy Hải Dương xác định bố trí cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị loại I. Thị ủy Kinh Môn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định... Trong ảnh: Đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị Ủy Kinh Môn trao cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của UBND tỉnh cho phường Thất Hùng. Ảnh: Ngọc Thủy


QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18.1 đưa tin Hội nghị thứ 4 Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA), tức Quốc hội Triều Tiên, khóa 14, đã nhóm họp ngày 17/1 tại Hội trường Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch SPA Choe Ryong Hae đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Theo KCNA, hội nghị đã nhất trí nội dung nghị sự gồm 3 vấn đề là bổ nhiệm nhân sự Chính phủ, việc thực hiện toàn diện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế đã được đề ra tại Đại hội VIII Đảng Lao động Triều Tiên vừa qua, cũng như đánh giá việc thực hiện ngân sách quốc gia năm 2020 và dự thảo ngân sách quốc gia năm 2021. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị thứ 4 Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - tức Quốc hội Triều Tiên) khóa 14 ở Bình Nhưỡng, ngày 17.1.2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Kênh CBC News của Mỹ ngày 17.1 dẫn các nguồn tin cho hay Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến hủy giấy phép xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL trị giá 9 tỷ USD với Canada ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Đây cũng là một trong số các cam kết mà ông Biden đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Theo nguồn tin trên, trong danh sách các sắc lệnh hành pháp dự kiến được đưa ra trong ngày đầu tiên ông Biden nhậm chức (ngày 20/1 tới) có nội dung "hủy giấy phép đường ồng dẫn dầu Keystone XL". Trong ảnh: Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, ngày 8.1.2021. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.1, quân đội Israel thông báo các máy bay chiến đấu Israel đã oanh kích các cơ sở của phong trào Hamas tại Dải Gaza, nhằm đáp trả vụ tấn công trước đó từ phía Palestine. Theo thông báo của quân đội Israel, có hai quả rocket được bắn từ Dải Gaza vào vùng biển gần thành phố Ashdod, miền Nam Israel. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại bên phía Israel, song các nguồn tin quân sự khẳng định rocket đã rơi xuống biển Địa Trung Hải và chưa có nhóm nào nhận đứng sau vụ tấn công này. Trong ảnh: Khói bốc lên tại hiện trường vụ tấn công do Israel tiến hành tại thành phố Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza, ngày 13.1.2021. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.1, Tòa án cấp cao Seoul của Hàn Quốc đã tuyên phạt 2 năm rưỡi tù giam đối với người thừa kế Tập đoàn điện tử Samsung, ông Lee Jae-yong, trong phiên tòa xét xử lại vụ án nhận hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye. Theo phán quyết trên, ông Lee Jae-yong - Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung, đã hối lộ bà Park và người bạn thân của bà là Choi Soon-sil để giành được sự ủng hộ của chính phủ trong việc thừa kế vị trí chủ tịch của người cha, người đã phải nằm liệt giường vì một cơn đau tim và qua đời vào tháng 10.2020. Trong ảnh: Người thừa kế Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong tới Tòa án cấp cao Seoul, Hàn Quốc ngày 18.1.2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.1