Sự kiện nổi bật ngày 18.8

18/08/2018 17:43

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 100 đại biểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, ông Imran Khan tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Pakistan... là những sự kiện nổi bật ngày 18.8.

TRONG NƯỚC



Ngày 18.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp mặt với 100 đại biểu người Việt Nam tài năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ về dự Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi các nhà khoa học, các chuyên gia người Việt Nam trên toàn thế giới tiếp tục thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước bằng những hành động cụ thể, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng, phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chuyển giao công nghệ, đầu tư phát triển, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và các hoạt động phục vụ phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các nhà khoa học tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Ngày 18.8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (Lớp thứ I, năm 2018). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ bế giảng. Ảnh: Phương Hoa-TTXVN



Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018), ngày 18.8, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Lý luân Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Qua đó, khẳng định công lao và tôn vinh những cống hiến xuất sắc của người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng – Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Trong ảnh: Các đại biểu thảo luận bên lề hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN



Ngày 18.8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và 3 hãng hàng không nội địa không tăng giá vé máy bay trong năm 2018. Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phải theo dõi, giám sát việc thực hiện khung giá dịch vụ vận chuyển của các hãng hàng không theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định. Trước đó, cả ba hãng hàng không lớn trong nước là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific Airlines đều đã có văn bản đề xuất điều chỉnh mức giá phù hợp với thực tế giá xăng dầu tăng liên tục thời gian vừa qua. Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines đón hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Ngày 18.8, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp chức Hội nghị Kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc nhằm cung cấp thông tin, phổ biến quy định liên quan đến xuất, nhập khẩu nông sản giữa hai nước, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu đối với hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối hợp tác. Trong ảnh: Các doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Trung Quốc ký bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản. Ảnh: Quang Duy - TTXVN



Sáng 18.8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến hết ngày 17.8, mưa, lũ sau bão số 4  đã làm 6 người chết (Sơn La 1 người do lũ cuốn trôi; Thanh Hóa 1 người do sạt lở đất đá; Nghệ An 4 người do lũ cuốn trôi). Có 2 người bị mất tích do lũ cuốn trôi (Sơn La 1 người, Nghệ An 1 người). Có 21 ngôi nhà bị sập (Sơn La 1 nhà, Phú Thọ 1 nhà, Thanh Hóa 2 nhà, Nghệ An 17 nhà); ngập 1.199 nhà (Thanh Hóa 15 nhà, Nghệ An 1.184 nhà); di dời khẩn cấp 199 nhà (Sơn La 1 nhà, Nghệ An 198 nhà). Tại Nghệ An có 7.394 gia súc bị chết, cuốn trôi. Diện tích thủy sản bị ảnh hưởng 723 ha (Sơn La 0,04 ha, Thanh Hóa 126 ha, Nghệ An 597 ha). Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 18.8, ông Imran Khan đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Pakistan trong một buổi lễ tổ chức tại thủ đô Islamabad, chính thức nắm quyền lãnh đạo tại quốc gia Nam Á này sau khi đảng Pakistan Tehreek-i-Insaf (Phong trào vì công lý - PTI) của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 25.7 vừa qua. Phát biểu tại buổi lễ, tân Thủ tướng Imran Khan, 65 tuổi, cam kết trung thành với đất nước Pakistan và luôn phục vụ hết mình cho chủ quyền, sự toàn vẹn, tình đoàn kết, hạnh phúc và sự phồn thịnh của đất nước. Trước đó, Quốc hội Pakistan đã bầu ông Imran Khan giữ chức Thủ tướng Pakistan trong phiên họp đặc biệt ngày 17.8. Trong ảnh: Tân Thủ tướng Pakistan Imran Khan trả lời phỏng vấn báo chí tại Islamabad. Ảnh: THX/TTXVN



Hãng tin Pháp AFP dẫn một hồ sơ tòa án ngày 17.8 cho thấy Chính phủ Mỹ vẫn giữ 565 trẻ em thuộc các gia đình nhập cư trái phép, 3 tuần sau khi một tòa án nước này ấn định thời hạn cho những trường hợp trẻ em này đoàn tụ với cha mẹ hoặc người giám hộ. Trong 565 trẻ nói trên có 24 em từ 5 tuổi trở xuống đang được Văn phòng Tái định cư người tị nạn (ORR) thuộc Bộ Y tế và dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) chăm sóc. Trong số trẻ nói trên, cho đến nay, ORR đã thông báo tới cha mẹ của 366 em hiện đang sống ngoài lãnh thổ Mỹ, song ORR cho biết việc cho các em đoàn tụ với cha mẹ khá khó khăn. Trong ảnh (tư liệu): Bà mẹ và trẻ em từ các gia đình nhập cư bất hợp pháp tại thị trấn McAllen, bang Texas, Mỹ ngày 15.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Hải quân Mexico thông báo vừa thu giữ trên 50 tấn ma túy đá tại một phòng thí nghiệm và sản xuất của băng nhóm buôn bán ma túy khét tiếng Sinaloa ở khu dân cư Alcoyonqui, thành phố Culiacan, bang Sinaloa. Thông cáo ngày 17.8 của Bộ Hải quân Mexico cho biết đây là kết quả một chiến dịch truy quét sau khi phát hiện các dấu vết của cơ sở trên thông qua kỹ thuật định vị và theo dõi các phương tiện vận chuyển, phân tích các mẫu rác thải gồm các bình và thùng chứa hóa chất. Tại cơ sở sản xuất rộng 500m2, lực lượng hải quân còn thu giữ thêm 5 tấn ma túy đá đã được chất sẵn trên ôtô đang chờ vận chuyển đi tiêu thụ.  Trong ảnh (tư liệu): Hải quân Mexico thiêu hủy số ma túy thu giữ tại Veracruz ngày 16.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.8