Sự kiện nổi bật ngày 19.8

19/08/2018 18:25

Chủ tịch nước làm việc với Đảng bộ tỉnh An Giang, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự kễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị... là những sự kiện nổi bật ngày 19.8.

TRONG NƯỚC


Sáng 19.8, tại TP. Long Xuyên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc với Đảng bộ tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh An Giang nâng cao chất lượng quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài địa phương để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chú trọng đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, tạo liên kết vùng gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác phòng, chống và khắc phục sạt lở, hạn chế tác động do xâm nhập mặn, khan hiếm nguồn nước; phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; thực hiện tốt Đề án phát triển giống cá tra 3 cấp, Đề án xây dựng thương hiệu lúa gạo, phát triển thương hiệu lúa nếp Phú Tân... Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Hội thảo khoa học: "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam", do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh uỷ An Giang tổ chức. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng bộ tỉnh An Giang. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Sáng 19.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu người Việt Nam tài năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ về dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết tạo mọi điều kiện để trí thức Việt kiều tham gia trực tiếp vào các dự án, chương trình khoa học công nghệ trong nước. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình Kết nối mạng lưới sáng tạo Việt Nam năm 2018 với sự góp mặt của 100 người Việt trẻ tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ ở nước ngoài. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại buổi gặp mặtĐoàn đại biểu người Việt Nam tài năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1988 - 20.8.2018), ngày 19.8, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 tặng 11 kỹ sư, công nhân xuất sắc, có nhiều công trình sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng. Giải thưởng nhằm tôn vinh, động viên thế hệ công nhân Thành phố giữ ngọn lửa đam mê sáng tạo; tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí, phẩm chất đạo đức cách mạng của người thợ cả Tôn Đức Thắng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo sâu rộng trong đội ngũ công nhân viên chức lao động. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh với các điển hình được tuyên dương giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 – 2018. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 19.8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân bảo vệ giới tuyến tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Tượng đài Chiến sỹ Công an nhân dân bảo vệ giới tuyến có chiều cao 15m (bao gồm tượng cao 12m và bệ tượng cao 3m), rộng 6,8m và sâu 5,4m bằng đá phủ nanô. Tượng đài là công trình để tri ân công lao to lớn của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng) và đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ giới tuyến, bảo vệ Cột cờ Hiền Lương - Bến Hải. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Chiến sĩ công an nhân dân bảo vệ giới tuyến. Ảnh: Trịnh Nhiệm – TTXVN


Nhóm học sinh Việt Nam tham dự Giải Robot Thế giới First Global Challenge 2018 chủ đề “Tác động năng lượng” dành cho các học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông diễn ra từ ngày 15 - 18.8 ở Mexico đã xuất sắc giành thứ hạng cao (hạng 12 trên tổng số 165 đội dự giải). Bên cạnh đạt thứ hạng cao tại giải lần này, đội tuyển Việt Nam còn giành Huy chương đồng về thiết kế robot nhờ tính năng cơ động và hiệu quả. Trong ảnh: Robot của đội Việt Nam thể hiện tính năng cơ động tốt. Ảnh: Việt Hùng – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 19.8, phát biểu tại lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69 - B05, khoá học 2018 - 2020 do Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ đề nghị, mỗi học viên cần xác định rõ mục đích, động cơ học tập để rèn luyện, nghiêm túc chấp hành quy chế lớp học, kết hợp chặt chẽ giữa việc học và nghiên cứu để vận dụng vào thực tiễn công việc tại địa phương, đơn vị công tác. Các ban liên quan của Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức lớp học đánh giá nghiêm túc kết quả học tập của mỗi học viên làm cơ sở cho việc đánh giá, bổ nhiệm cán bộ... Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Hà Vy


Sáng 19.8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Giải bơi thiếu niên - nhi đồng năm 2018. Giải thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tranh tài ở 12 nội dung. Kết quả, đoàn vận động viên của TP Hải Dương đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, huyện Cẩm Giàng giành giải nhì và thị xã Chí Linh giải ba. Trong ảnh:  Các vận động viên lứa tuổi nhi đồng tranh tài ở nội dung 25 m bơi tự do nam. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ



Ngày 18.8, Phó Tổng thống Iran Eshagh Jahangiri tuyên bố nước này sẽ vượt qua sức ép từ lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách dựa vào các tài nguyên thiên nhiên và con người của đất nước, trong bối cảnh Washington đang hối thúc các đồng minh cắt đứt quan hệ kinh tế với Tehran. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Phó Tổng thống Jahangiri nhấn mạnh: “Đây là một thời khắc quan trọng đối với nền kinh tế Iran, nhưng chúng ta vẫn chưa đi vào ngõ cụt. Iran còn rất nhiều tài nguyên thiên nhiên và con người để có thể dựa vào”. Trong ảnh (tư liệu): Phó Tổng thống Iran Eshagh Jahangiri trong một bài phát biểu năm 2016. Ảnh: AP/TTXVN


Sáng 19.8, một nhóm 89 người cao tuổi Hàn Quốc đã có mặt tại một địa điểm nghỉ dưỡng ở thị trấn duyên hải Đông Bắc nước này để chuẩn bị cho các cuộc đoàn tụ với người thân bị ly tán bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nhóm người cao tuổi trên đã tới khu nghỉ dưỡng Hanwha ở thành phố Sokcho, cách thủ đô Seoul 158 km. Tại đây, họ sẽ được phổ biến các thủ tục và nghi thức các cuộc gặp đoàn tụ trong ngày 19/8. Trong các cuộc đoàn tụ này, các gia đình ly tán dự kiến sẽ gặp gỡ nhau trực tiếp trong khoảng 11 tiếng. Trong ảnh: Cụ ông Kim Bong-eoh tới khu nghỉ dưỡng ở Sokcho, Hàn Quốc ngày 19.8 để chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ với người thân ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cảnh sát TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi tấn công mạng và đánh cắp lượng lớn tiền ảo trị giá khoảng 600 triệu NDT (khoảng 87 triệu USD). Nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết lực lượng chức năng thành phố nhận được báo cáo hồi tháng 3 về việc máy tính của một người đàn ông bị xâm nhập và một lượng tiền ảo Bitcoin và Ether trị giá 100 triệu NDT bị đánh cắp. Sau điều tra sơ bộ, cảnh sát đã tìm thấy các nghi phạm tấn công vào tài khoản tiền ảo trên. Cơ quan chức năng sau đó đã phối hợp với nhiều công ty mạng Trung Quốc và sau nhiều tháng truy lùng đã bắt giữ những đối tượng này vào ngày 15.8 vừa qua. Trong ảnh: Đồng tiền điện tử bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.8, cảnh sát Anh thông báo đối tượng lao xe vào rào chắn an ninh bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh mới đây đã bị cáo buộc nhiều tội danh cố ý giết người. Thông báo của Sở Cảnh sát London, Scotland Yard, cho hay Salih Khater, 29 tuổi, công dân Anh gốc Sudan và hiện sinh sống ở Birmingham, sẽ phải trình diện tại tòa án Westminster ở London trong ngày 20.8. Theo đó, Khater bị cáo buộc một tội danh cố ý giết người và một tội danh cố ý giết cảnh sát trong vụ việc xảy ra hôm 14.8 vừa qua. Cảnh sát khẳng định hiện phía công tố coi vụ việc này là một hành động khủng bố. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ lao xe bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh tại thủ đô London ngày 14.8. Ảnh: THX/ TTXVN


Israel ngày 19.8 đã cho đóng cửa tuyến đường đi bộ giữa nước này vào Dải Gaza sau khi xảy ra nhiều vụ biểu tình dẫn đến xô xát gây thương vong tại khu vực biên giới trong hai ngày cuối tuần. Một người phát ngôn của một đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Israel làm nhiệm vụ quản lý tuyến đường trên xác nhận việc đóng cửa. Theo đó, tuyến đường nối giữa Israel và Dải Gaza sẽ chỉ được sử dụng cho các trường hợp nhân đạo. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine và binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Israel và Dải Gaza ngày 17.8. Ảnh: THX/ TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 19.8