Sự kiện nổi bật ngày 20.2

20/02/2020 17:50

Thủ tướng chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; một vụ tai nạn đường bộ thảm khốc xảy ra tại bang Tamil Nadu của Ấn Độ đã khiến ít nhất 20 người tử vong... là những sự kiện nổi bật ngày 20.2.

TRONG NƯỚC


Ngày 20.2, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức phiên họp bàn về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch. Ngay trong Tết, Thủ tướng đã có cuộc họp với các cấp, các ngành, đưa ra những chủ trương mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, trong đó nêu rõ tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Với tinh thần và quyết tâm cao như vậy, chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh ngay tại cơ sở, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Cả nước có 16 ca nhiễm thì đến nay, đã chữa khỏi và xuất viện hoàn toàn, trong đó có em bé 3 tháng tuổi. Kết luận phiên họp, Thủ tướng cho rằng, công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp đã góp phần tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi, làm cho đất nước khởi sắc. “Chúng ta rất vui mừng là qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tập thể, cá nhân với hàng vạn sáng kiến, giải pháp hữu ích, đóng góp tích cực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 20.2, tại thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc về hợp tác ứng phó COVID – 19 với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và Ngoại trưởng Trung Quốc. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị. Trước đó, cuộc họp đặc biệt của Hội đồng điều phối ASEAN đã diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào) với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc về hợp tác ứng phó Covid – 19. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Sáng 20.2, bệnh nhi 3 tháng tuổi ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất bị nhiễm bệnh COVID-19 và là bệnh nhân Covid-19 thứ 12 được xuất viện ở Việt Nam. Buổi chiều, có thêm 2 người bệnh dương tính với COVID-19 được điều trị khỏi bệnh tại phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên). Đây là những bệnh nhân tiếp theo được điều trị thành công tại phòng khám này. Trước đó 2 ngày (18.2) hai trường hợp là chị Phạm Thị B. (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị N. (29 tuổi) đã ra viện. Trong ảnh: Cháu bé được người nhà và y bác sỹ đưa ra xe về nhà. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Ngày 20.2, tại vạch phân quản trên cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân đã trao tặng hàng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn sát cánh cùng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khống chế dịch Covid-19.Trước đó, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức nhiều đợt hỗ trợ vật tư y tế cho phía bạn nhằm giúp chính quyền và nhân dân Trung Quốc phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Trong ảnh: Quang cảnh buổi trao tặng hàng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN


Ngày 20.2, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn, Việt Nam) - Pò Chài (thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã chính thức được thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trở lại với thời gian thông quan từ 8 giờ đến 17 giờ (giờ Hà Nội). Để được thông quan hàng qua cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài, doanh nghiệp, thương nhân phải đáp ứng điều kiện: hàng làm thủ tục xuất nhập khẩu phải là hàng hóa có hợp đồng mua bán giữa hai bên (hợp đồng thương mại). Đối với hàng hóa trao đổi cư dân biên giới, phía Trung Quốc cũng yêu cầu phương tiện chở hàng của Việt Nam vận chuyển sang phía Trung Quốc phải đi về trong ngày; người điều khiển phương tiện phải thực hiện tiêu độc, khử trùng phương tiện và kể từ khi lên xe điều khiển sang Trung Quốc không được xuống khỏi xe, bảo đảm mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang. Trong ảnh: Xe hàng tại cửa khẩu Tân Thanh chuẩn bị xuất hàng sang Trung Quốc. Ảnh: Quang Duy - TTXVN


Trưa 20.2, một vụ cháy lớn xảy ra tại một xưởng gỗ nằm ven Quốc lộ 50, đoạn thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, khiến nhiều người dân sống trong khu vực phải tháo chạy. Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh huy động hàng chục xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sỹ từ nhiều đơn vị đến hiện trường, tiến hành dập lửa chống cháy lan sang nhà dân. Vụ cháy khiến khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông bị sụp mái hoàn toàn, tài sản và máy móc bên trong bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 20.2, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 2 để xem xét tờ trình của các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về một số điều chỉnh trong công tác tuyển sinh lớp 10 THPT từ năm học 2020-2021. Thống nhất bên cạnh 2 môn thi cố định là toán và ngữ văn, môn thi thứ ba được lựa chọn một trong 6 môn vật lý, hoá học, sinh học, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Đồng ý điều chỉnh đăng ký nguyện vọng, mỗi học sinh sẽ được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng xét tuyển vào 2 trường THPT công lập thay vì 1 nguyện vọng như trước và sẽ áp dụng tối đa công nghệ thông tin để quản lý toàn bộ dữ liệu kỳ thi... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Lan Nguyễn

Chiều 20.2, đoàn giám sát số 4 của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công bố quyết định, kế hoạch giám sát tại Thị ủy Kinh Môn, Huyện ủy Nam Sách về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 4 đoàn giám sát do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Việt Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng các đoàn giám sát. Các đoàn tiến hành giám sát Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Trong ảnh: Đoàn giám sát số 4 của Tỉnh ủy công bố quyết định giám sát tại Thị ủy Kinh Môn. Ảnh: Thu Minh

QUỐC TẾ


Tổng số người tử vong do nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở Trung Quốc đại lục đã tăng lên 2.118 người vào cuối ngày 19.2. Sáng 20.2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc thông báo đã có thêm 108 ca tử vong tại địa phương này do Covid-19 trong ngày 19.2, qua đó nâng tổng số người thiệt mạng do nCoV tại Hồ Bắc lên con số 2.029 trường hợp. Trong ảnh: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 19.2. Ảnh: THX/ TTXVN


Ngày 20.2, Australia đã mở một cuộc điều tra toàn quốc về cuộc khủng hoảng cháy rừng kéo dài 5 tháng qua, làm hơn 30 người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị thiêu rụi. Thủ tướng Scott Morrison cho biết quy mô lớn của các đám cháy rừng đòi hỏi cách ứng phó mới.  Ủy ban điều tra Hoàng gia được giao nhiệm vụ tìm cách cải thiện mức độ sẵn sàng và khả năng ứng phó của Australia đối với các thảm họa thiên tai. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Central Coast, Australia, ngày 10.12.2019. Ảnh: AFP/ TTXVN


Một vụ tai nạn đường bộ thảm khốc xảy ra tại bang Tamil Nadu của Ấn Độ đã khiến ít nhất 20 người tử vong. Chính quyền sở tại xác nhận tai nạn xảy ra rạng sáng 20/2 (theo giờ địa phương) tại khu vực Avinashi , thuộc huyện Tiruppur của bang Tamil Nadu. Một xe buýt chở 48 hành khách đã bị nổ lốp khiến tài xế mất lái và đâm vào một xe tải đang lưu thông chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến ít nhất 20 người trên xe buýt tử vong, 28 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ ngày 20.2. Ảnh: TTXVN


Các nhà khoa học Mỹ công bố lần đầu tiên đã vẽ được bản đồ 3D cấp độ nguyên tử của virus Corona chủng mới (nCoV) - phần cốt lõi của virus gắn với tế bào của người và gây nhiễm bệnh. Đây được xem là bước tiến quan trọng hướng tới bào chế vaccine phòng bệnh cũng như thuốc điều trị bệnh. Trong ảnh: Bản đồ 3D cấp độ nguyên tử protein dằm của virus corona chủng mới do các nhà khoa học Mỹ công bố. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.2