Sự kiện nổi bật ngày 20.8

20/08/2018 17:33

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, một loạt trận động đất tiếp tục làm rung chuyển đảo Lombok của Indonesia... là những sự kiện nổi bật ngày 20.8.

TRONG NƯỚC



Ngày 20.8, tại Cù lao Ông Hổ ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018) - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú của quê hương An Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Ngày 20.8, tại thị xã Đồng Xoài, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tình Bình Phước. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn đầu tiên được tổ chức sau khi kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư vào tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 20.8, tại Hà Nội diễn ra hội nghị quan chức cấp cao về lao động CLMTV với sự tham gia của các nước: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (CLMTV) có chủ đề “An sinh xã hội: Tính liên thông của bảo hiểm xã hội cho người lao động di cư trong 5 nước CLMTV”. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 20.8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ đồng tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42) với chủ đề: “Hợp tác giữa Lục quân các nước khu vực Ấn Độ Dương - Châu Á - Thái Bình Dương trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa". Hội thảo diễn ra từ ngày 20-23.8 với sự tham dự của đại biểu lục quân của 27 nước khu vực Ấn Độ Dương - Châu Á - Thái Bình Dương. Trong ảnh: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Tại Kỳ thi Toán học không biên giới do Tổ chức Giáo dục Education without Borders (Bulgaria) tổ chức, Nguyễn Hưng Quang Khải, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên đã xuất sắc giành được huy chương vàng cá nhân; nhận Cúp đặc biệt với thành tích top 3 thí sinh có điểm thi cao nhất. Ở nội dung đồng đội nhóm tuổi 15-18, Nguyễn Hưng Quang Khải cùng hai thí sinh khác của Việt Nam xuất sắc giành vị thứ ba. Trong ảnh: Nguyễn Hưng Quang Khải và huy chương vàng tại Kỳ thi Toán học không biên giới tổ chức tại Bulgaria. Ảnh: TTXVN



Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 20.8, tại km 795+950 trên tuyến QL1 đoạn qua thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải mang BKS: 75C- 039.65 do tài xế Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1985, trú tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền và xe container BKS 86C – 038.73 kéo rơ móc do Dương Văn Vinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến cả hai xe bị hư hỏng, nhiều thùng trái cây bị dập nát, trụ đèn đường bị gãy đổ, rất may không có thương vong về người. Lực lượng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Phong Điền đã có mặt kịp thời đã phân luồng và điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

QUỐC TẾ



Trong đợt một của Chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) lần thứ 21, diễn ra từ ngày 20-22.8 tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang trên lãnh thổ Triều Tiên, có hàng chục người cao tuổi già yếu được gặp người thân của mình ở bên kia biên giới lần đầu tiên kể từ khi Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt cách đây gần 7 thập kỷ. 89 cụ người Hàn Quốc mặc những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất của mình trong cái nóng như thiêu đốt, nhiều cụ phải ngồi trên xe lăn, nhưng gương mặt của họ vẫn hiện rõ niềm vui sướng bất chấp tình trạng sức khỏe của mình. Trong ảnh: Cụ Jo Hye-do (giữa), 86 tuổi, ở Hàn Quốc gặp lại chị gái Jo Soon-do (phải), 89 tuổi, ở Triều Tiên tại buổi đoàn tụ các gia đình ly tán ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 20.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini ngày 19.8 tuyên bố nước này có thể sẽ trao trả Libya gần 180 người di cư đang ở trên tàu Diciotti của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy trong 3 ngày qua. Ông Salvini cho biết, việc trao trả sẽ được tiến hành nếu Liên minh châu Âu (EU) không can thiệp nhằm giải quyết tranh cãi về người di cư mới đây nhất giữa Italy và Malta. Trong ảnh (tư liệu): Tàu Diciotti chở người di cư được cứu ở ngoài khơi Libya cập cảng Trapani, Italy ngày 12.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Một loạt trận động đất ngày 19.8 tiếp tục làm rung chuyển hòn đảo nghỉ dưỡng Lombok của Indonesia, làm ít nhất 5 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và gây hoảng loạn trong dân cư địa phương. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên xảy ra vào khoảng 11 giờ 10 ngày 19.8 theo giờ địa phương với cường độ 6,3 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 7,9 km và cách khu vực Sembalunlawang của đảo Lombok khoảng 6 km về hướng Đông Bắc. Gần 12 giờ sau đó lại xảy ra một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter và ít nhất 5 dư chấn mạnh. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường đổ nát sau động đất tại Bắc Lombok, Indonesia ngày 8.8. Ảnh: THX/TTXVN



Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà hai tầng ở thành phố Aubervilliers, phía Đông Bắc Paris của Pháp ngày 19.8, khiến 19 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em và 2 phụ nữ trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan phòng cháy chữa cháy Pháp cho hay đám cháy bùng phát tại gác mái của căn nhà, sau đó lan nhanh. Khoảng 100 lính cứu hỏa đã được điều động để dập tắt đám cháy. Cảnh sát địa phương cho biết nhiều người đã tìm cách thoát nạn qua cửa sổ hoặc lên mái nhà. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn ở Aubervilliers, Paris, Pháp ngày 19.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.8