Sự kiện nổi bật ngày 2.8

02/08/2021 22:20

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54, số ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương vượt ngưỡng 17.000 người...là những sự kiện nổi bật ngày 2.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 2.8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) đã khai mạc trực tuyến, mở đầu cho chuỗi hơn 20 Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) từ ngày 2-6.8. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM 54) theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN


Tổng cục Thống kê vừa cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,  ở một số tỉnh và thành phố thực hiện giãn sách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đã ảnh hưởng đến tình hình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Trong tháng 7.2021, cả nước có 8.740 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 122.800 tỷ đồng và số lao động đăng ký 71.200 người, giảm 22,8% về số doanh nghiệp, giảm 25,3% về vốn đăng ký và giảm 0,9% về số lao động so với tháng 6.2021.Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 14 tỷ đồng, giảm 3,3% so với tháng trước và giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong ảnh (tư liệu): Đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Nam trao vốn đầu tư cho 3 dự án khởi nghiệp có tính khả thi. Ảnh: Đại Nghĩa -TTXVN


Ngày 2.8, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam của Bộ Quốc phòng trao tặng 10.000 phần quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu cho công nhân lao động gặp khó khăn làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao quà cho công nhân lao động gặp khó khăn đang ở trọ tại TP Thủ Đức. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Ngày 2.8, trên địa bàn tỉnh Bình Dương ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 17.000 người. Tỉnh đoàn Bình Dương đã huy động Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh với 1.030 người có nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, đơn vị như: lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên, trực chốt kiểm soát, phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm… Trong ảnh: Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19 thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dương tham gia hỗ trợ cùng đơn vị y tế lấy mẫu test nhanh "quét" F0 trên địa bàn thành phố Dĩ An (Bình Dương). Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN


Để tạo thuận lợi lưu thông phương tiện, hàng hóa, không để xảy ra "đứt gãy" sản xuất, lưu thông giữa thủ đô với các địa phương trong thời gian Thủ đô giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, những ngày qua, Hà Nội thực hiện phương án thông luồng giao thông theo nguyên tắc: Sử dụng hệ thống đường Vành đai 3 trên cao của thành phố là tuyến đường tổ chức “Luồng xanh” cho các phương tiện vận chuyển hàng hoá có nhu cầu đi qua địa bàn TP. Hà Nội từ các tuyến Cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn (qua cầu Phù Đổng) kết nối với các tuyến đường Cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, Cao tốc Hà Nội- Lào Cai, Cao tốc Hà Nội- Hoà Bình. Trong ảnh: Phương tiện không đủ điều kiện đều chấp hành việc yêu cầu quay đầu xe theo quy định. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 2.8, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, ông Souliya Kiewphilavong đã đến ký túc xá sinh viên Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn để thăm hỏi, động viên và trao số quà tặng trị giá 12 triệu kip (Khoảng 27 triệu đồng) cho các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Quốc gia Lào. Trong ảnh: Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, ông Souliya Kiewphilavong (trái) trao cho ông Trần Đại Thắng (áo sáng phải) Bí thư Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào số quà của Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

TRONG TỈNH


-Sáng 2.8, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Nam Sách. Cùng đi có đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng chống dịch, sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân đã góp phần quan trọng để ổ dịch tại Nam Sách được khoanh lại. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục cảnh giác, tăng cường tự chủ, thực hiện "4 tại chỗ", để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Bộ máy chống dịch trong toàn huyện tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phân rõ người, rõ việc, tránh tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", không "ném đá ao bèo" trong phòng chống dịch. Tiếp tục quan tâm đến các khu vực cách ly, đời sống cán bộ, nhân viên chống dịch cũng như của người dân đang phải cách ly. Xử lý tốt môi trường tại các khu vực này, tránh lây nhiễm chéo. Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn, vất vả với các lực lượng đang làm nhiệm vụ; yêu cầu các thành viên tại chốt kiểm dịch khắc phục khó khăn, đồng lòng cùng chính quyền kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Ảnh: Tiến Huy 


Sáng 2.8, Đoàn thẩm tra nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã về thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại huyện Ninh Giang. Sau khi khảo sát thực tế, đoàn công tác đánh giá huyện Ninh Giang có nhiều tiêu chí đạt tỷ lệ cao như giao thông, thủy lợi, điện, phát triển sản xuất, lao động việc làm. Đoàn đề nghị huyện cần quan tâm đánh giá thêm về quy hoạch xây dựng vùng huyện, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường; bổ sung đánh giá thêm về tăng trưởng kinh tế trong các lĩnh vực, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển công nghệ cao... Trong ảnh: Hội nghị thẩm tra xét, công nhận huyện Ninh Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ảnh: Thành Đạt

QUỐC TẾ


Trong một cuộc phỏng vấn với Báo Sunday Mail ngày 1.8, Chánh Văn phòng Nội các Anh Michael Gove cho biết Chính phủ Vương quốc Anh sẽ không cản trở cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai về độc lập của Scotland, nếu đây là "nguyện vọng không thay đổi" của công chúng. Phát biểu của ông Gove được đưa ra khi Chính phủ Scotland gia tăng áp lực chính trị để tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới về nền độc lập của vùng lãnh thổ này. Trong ảnh: Quốc kỳ Scotland được người biểu tình ủng hộ nền độc lập cho vùng lãnh thổ Scotland giương cao bên ngoài Tòa nhà Nghị viện ở Glasgow ngày 1.5.2021. Ảnh: AFP/TTXVN.


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Noh Kyu-duk đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi ngày 2.8 nhằm thảo luận về vấn đề hợp tác trong thúc đẩy hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên. Trong một thông cáo báo chí, bộ này cho biết hai bên đã chia sẻ những đánh giá về tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc hai miền Triều Tiên khôi phục đường dây liên lạc. Hai đặc phái viên cũng trao đổi quan điểm về những cách thức hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như hợp tác giữa ba bên Hàn-Nhật-Mỹ nhằm đạt tiến bộ đáng kể trong các nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.  Trong ảnh: Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc Noh Kyu-duk (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi tại cuộc gặp ở Seoul ngày 21.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 1.8, Bộ Quốc phòng Niger thông báo 15 binh sĩ đã thiệt mạng, 7 người bị thương và 6 người mất tích trong một vụ tấn công "khủng bố" ở Torodi, miền Tây Nam Niger, gần biên giới với Burkina Faso. Những binh sĩ này đã bị phục kích và sau đó vướng phải thiết bị nổ khi tìm cách giải cứu những người bị thương trong vụ tấn công sáng 31.7.2021. Thông báo cũng cho hay, với sự hỗ trợ của máy bay quân sự, các lực lượng trên bộ của Niger đã triển khai cuộc truy quét diện rộng trong khu vực để "bắt giữ những phần tử khủng bố". Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Niger gác bên ngoài căn cứ quân sự Bosso sau loạt vụ tấn công của các tay súng Boko Haram tại vùng Diffa, khiến 26 binh sĩ thiệt mạng. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.8, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết kịch bản tồi tệ nhất về số ca mắc COVID-19 đã không xảy ra tại quốc gia này. Phát biểu họp báo trên kênh Youtube chính thức của Phủ tổng thống, Bộ trưởng Budi nêu rõ chính phủ nước này dự báo số ca mắc mới COVID-19 có thể lên tới 70.000 ca mỗi ngày, tuy nhiên tới nay số ca mắc cao nhất chỉ lên đến 50.000 ca. Theo ông Budi, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã giảm mạnh dù tỷ lệ xét nghiệm hằng ngày vẫn ở mức cao. Cụ thể, số lượng xét nghiệm COVID-19 hiện đạt trung bình 200.000 mẫu mỗi ngày, tăng hơn gấp đôi so với mức 60.000-70.000 mẫu trước đó. Bộ Y tế Indonesia cam kết sẽ tiếp tục tăng số lượng xét nghiệm hàng ngày lên mức 300.000-400.000 mẫu theo chỉ đạo của Tổng thống Joko Widodo. Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.8