Sự kiện nổi bật ngày 31.5

31/05/2019 18:12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5; Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Phó Trưởng ban mới... là những sự kiện nổi bật ngày 31.5.

TRONG NƯỚC


Chiều 31.5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 năm 2019. Phát biểu khai mạc phiên họp, phân tích một số tình hình quốc tế, Thủ tướng cho rằng “Chúng ta phải tỉnh táo trong điều hành và nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn, kịp thời hơn trong một thế giới đầy biến động”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 31.5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: TTXVN


Ngày 31.5, tại Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai (Việt Nam) phối hợp với Bộ Công thương và Cục Thương vụ Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt thông tin về thị trường Trung Quốc, các cơ chế chính sách xuất nhập khẩu hàng nông sản, trái cây và thủy hải sản qua cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc). Trong ảnh: Các đại biểu, doanh nhiệp hai nước tham quan gian hàng trưng bày, tìm hiểu mở rộng thị trường tại bên lề Hội nghị. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Ngày 31.5, Tập đoàn Khải Vy và Công ty CP Biển Hòn Tằm tổ chức Ngày hội trẻ em khuyết tật lần thứ 7 năm 2019 với chủ đề “Hòn Tằm - Thắp sáng những ước mơ” tại đảo Hòn Tằm, vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với sự tham gia của gần 600 người khuyết tật tại 40 cơ sở, trường học của tỉnh Khánh Hòa và 24 tỉnh, thành phố khác. Trong ảnh: Các em thiếu nhi khuyết tật chơi trò chơi "chạy tiếp sức" trên bãi biển. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN


Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng: Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1991), Tạ Văn Khải (sinh năm 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Tạ Văn Lâm, sinh năm 1990, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet. Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 khẩu súng PCP, 1 khẩu súng ngắn, 26 viên đạn thể thao, 5 báng súng bằng gỗ, 14 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, trên 1 tỷ đồng và một số vật chứng liên quan khác. Trong ảnh: Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 31.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm, từ ngày 1.6.2019. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh uỷ trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho đồng chí Nguyễn Hữu Thông. Ảnh: Thành Chung


Sáng 31.5, Trung đoàn 125 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Các đồng chí: Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại tá Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3 tới dự. Sau 3 tháng huấn luyện, 150 chiến sĩ mới quê các tỉnh Hải Dương, Hà Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện. Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới sẽ trở về Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Hải Dương và Hà Nam để tiếp tục được đào tạo, học tập chuyên sâu. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: Trương Hà


Ngày 31.5, tại buổi triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 của Công an tỉnh, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Phòng Cảnh sát hình sự do có thành tích trong việc triệt phá đường dây vận chuyển 30 bánh heroin và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh do có thành tích triệt phá ổ nhóm gồm 4 đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Ảnh: Văn Tú

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30.5 tuyên bố Washington sẽ áp mức thuế 5% đối với tất cả hàng hóa Mexico nhập khẩu vào Mỹ, bắt đầu từ ngày 10.6 tới. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định biện pháp này sẽ kéo dài tới khi Mexico ngăn chặn hiệu quả "người di cư bất hợp pháp" vào Mỹ. Tuyên bố nêu trên của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra một ngày sau khi các nhân viên biên giới ở El Paso, bang Texas, bắt giữ một nhóm gồm 1.036 người, nhóm có số người di cư lớn nhất từ trước tới nay bị bắt giữ. Người di cư chủ yếu chạy trốn khỏi đói nghèo và bạo lực ở khu vực Trung Mỹ để tìm kiếm tị nạn ở Mỹ. Trong ảnh: Các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Mexico vào Mỹ chờ tại cảng thương mại ở Otay, Tijuana (Mexico) ngày 30.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Malaysia Mahathir Mohamad ngày 31.5 đã nhất trí làm sâu sắc quan hệ song phương với việc chính sách phát triển kinh tế của Kuala Lumpur học theo Tokyo ở điểm cốt lõi. Trong cuộc gặp tại Thủ đô Tokyo, hai ông Abe và Mahathir đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc đạt được một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở cửa dựa theo luật pháp. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và người đồng cấp Malaysia Mahathir Mohamad tại cuộc gặp ở Tokyo ngày 31.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin, ngày 31.5, Iran đã bác bỏ những cáo buộc "vô căn cứ" được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Liên đoàn Arab (AL) diễn ra tại TP Mecca của Saudi Arabia, đồng thời cho rằng Saudi Arabia đã tham gia vào nỗ lực "vô vọng" cùng Mỹ và Israel nhằm lôi kéo dư luận khu vực chống lại Tehran. Tại hội nghị thượng đỉnh AL, Quốc vương Saudi Arabia cho rằng sau những vụ tấn công nhằm vào các tài sản liên quan tới dầu mỏ ở vùng Vịnh, cần có hành động quyết đoán để ngăn cản Iran "leo thang" tại khu vực. Trong ảnh: Lãnh đạo và quan chức các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Liên đoàn Arab (AL) ở TP Mecca, Saudi Arabia ngày 31.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Israel cho biết một thanh niên Palestine đã cầm dao đâm bị thương 2 người Israel ở Đông Jerusalem ngày 31.5, trong đó một người bị thương nặng. Vụ tấn công xảy ra trong ngày thứ sáu cuối cùng của tháng lễ Ramadan, khi hàng nghìn tín đồ Hồi giáo dự kiến tới hành lễ ở thành cổ Jerusalem. Cảnh sát trước đó đã triển khai lực lượng bổ sung tới khu vực và đã bắn hạ đối tượng tấn công. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Israel kiểm soát chặt chẽ lối vào Thành Cổ Jerusalem sau vụ tấn công bằng dao, ngày 31.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 31.5, tạo ra một cột khói trắng trên bầu trời. Theo Reuters, một xe bom đã phát nổ khiến ít nhất 7 người thương vong. Vụ nổ xảy ra tại tuyến đường Jalalabad đông đúc ở Đông Kabul. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết bên ngoài một trung tâm huấn luyện quân sự ở Kabul làm 6 người thiệt mạng. Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các đại diện của phiến quân Taliban và một số lãnh đạo chính trị đối lập tại Afghanistan nhóm họp tại thủ đô Moskva của Nga trong nỗ lực đạt thỏa thuận hòa giải, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 18 năm qua. Trong ảnh: Lực lượng chức năng được huy động tới hiện trường vụ nổ bom ở Kabul, Afghanistan ngày 31.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 31.5