Sự kiện nổi bật ngày 8.11

08/11/2019 18:21

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội là sự kiện nổi bật ngày 8.11.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 8.11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Phiên chất vấn thu hút được sự quan tâm, theo dõi của cử tri cả nước. Cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với Quốc hội cũng như ngành Thông tin và Truyền thông, trong đó đề cao sự hiểu biết, trách nhiệm của người dùng mạng xã hội và việc tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội. Buổi chiều, kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo làm rõ vấn đề và trả lời những chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 8.11, tại Hà Nội, Viện Tim mạch Việt Nam thuộc Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm (1989 - 2019) thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho một số đơn vị, cá nhân. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng ba cho ban lãnh đạo Viện Tim mạch Việt Nam. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN


Ngày 8.11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương có nạn nhân tử vong trong container tại Anh vào ngày 23.10, để bàn các biện pháp bảo hộ công dân. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, ngày 7.11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh, vào ngày 23.10, đều là người Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 8.11, Ban Quản lý khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quốc tế thường niên khu công nghệ cao thành phố lần thứ 6 - năm 2019 với chủ đề “Công nghệ Blockchain cho đô thị thông minh”, quy tụ các chuyên gia công nghệ Blockchain trong nước và quốc tế. Tại hội nghị, vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (khu công nghệ cao thành phố) đã ký kết hợp tác với CBA Ventures (Hàn Quốc) về nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN


Trước tình hình bão số 6 sắp đổ bộ vào đất liền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng đã chỉ đạo thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão để chủ động thoát khỏi vùng ảnh hưởng, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Trong ảnh: Tàu, thuyền được đưa vào nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN


Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng An Giang) vừa phát hiện và thu giữ 5.700 gói thuốc lá điếu các loại do 1 nhóm người đang vác từ hướng biên giới Campuchia vào Việt Nam bỏ lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xử lý. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm số tang vật vừa thu giữ. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 8.11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2019). Tại đại hội, các đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội CCB các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới phong trào thi đua gắn với phong trào của địa phương và nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội; vận động các thế hệ CCB chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Các cấp hội đẩy mạnh phong trào tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội... Trong ảnh: Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019 cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương. Ảnh: PV


Ngày 8.11, Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông và đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng chủ trì buổi làm việc với đại diện một số sở, ngành, địa phương về quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Hải Dương. Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông đánh giá đây là tuyến đường sắt rất quan trọng, có tầm nhìn lâu dài đối với ngành vận tải và địa phương. Vì vậy, các cơ quan của bộ phải tôn trọng quy hoạch, lịch sử, quá khứ, văn hóa của địa phương; sớm rà soát và thể hiện rõ các giao cắt, chỗ nào đi trên cao, đi dưới. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Hải Dương giao cho Sở Giao thông vận tải làm đầu mối để rà soát các vấn đề còn lại. Trong ảnh: Các đại biểu dự họp cơ bản nhất trí với quy hoạch đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Hải Dương. Ảnh: Tiến Huy


Chiều 8.11, tại cuộc giao ban báo chí tháng 11 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các hoạt động hướng tới Ngày Vì người nghèo, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới... Trong ảnh: Quang cảnh cuộc giao ban báo chí tháng 11. Ảnh: Hà Nga

QUỐC TẾ


Ngày 7.11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết đã sẵn sàng mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ nếu các điều khoản trong hợp đồng mua bán này hợp lý. Dự kiến, ông Erdogan sẽ thảo luận vấn đề trên với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân chuyến thăm Nhà Trắng vào tuần tới. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ tại căn cứ không quân ở Osan, phía nam Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông Iran dẫn lời giới chức cho biết số nạn nhân thương vong trong trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra tại vùng Tây Bắc nước này rạng sáng 8.11 đã tăng hơn 125 người. Cụ thể, ít nhất 5 người được xác nhận thiệt mạng và 120 người bị thương trong trận động đất xảy ra cách TP Ardabil 83 km về phía tây nam. Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin người dân tại các thị trấn và thành phố chịu ảnh hưởng của động đất đã phải chạy ra khỏi nhà. Trong ảnh (tư liệu): Thi thể các nạn nhân sau một trận động đất lớn xảy ra ở làng Viladala thuộc tỉnh Ardabil, Tây Bắc Iran. Ảnh: AFP/TTXVN


Hàng chục đám cháy rừng bùng phát trên khắp khu vực phía đông Australia ngày 8.11, bủa vây nhiều khu dân cư và gián đoạn tuyến giao thông huyết mạch kết nối nhiều thành phố lớn ở vùng ven biển Thái Bình Dương tại nước này.  Nhà chức trách cho biết hơn 90 đám cháy xảy ra tại các vùng nông thôn của bang New South Wales, thiêu rụi hàng nghìn héc ta rừng. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động tới khu vực nhưng chưa thể khống chế được 50 vụ. Nhiều đám cháy đã vượt tầm kiểm soát và gây gián đoạn giao thông trên tuyến quốc lộ kết nối thành phố Sydney và Brisbane. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Port Macquarie, New South Wales, Australia, ngày 2.11. Ảnh: AFP/ TTXVN


Các cơ quan chức năng của Mỹ đã yêu cầu thu hồi hơn 900 tấn sản phẩm thịt gà do nghi nhiễm chất lạ, không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Trong thông báo ngày 7.11, Cơ quan Kiểm dịch và an toàn thực phẩm (USDA), thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết đây là sản phẩm của công ty Simmons Prepared Foods và đã được giao đến các siêu thị bán lẻ tại các bang Alabama , Arizona , Arkansas, California , Georgia, Minnesota, Oklahoma và Pennsylvania. Trong ảnh: Thịt gà được bày bán tại một khu chợ ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.11