Sự kiện nổi bật ngày 9.2

09/02/2020 18:27

Việt Nam trao tặng trang thiết bị và vật tư y tế cho Trung Quốc; 26 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng tại Thái Lan... là những sự kiện nổi bật ngày 9.2.

TRONG NƯỚC


Chiều 9.2, tại Hà Nội diễn ra lễ trao trang thiết bị và vật tư y tế gồm quần áo cách nhiệt, thuốc men, khẩu trang y tế... của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong chiến dịch cùng chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Trong ảnh: Lễ trao trang thiết bị và vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Vào lúc 9 giờ 30 ngày 9.2, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu kéo tàu QNa 90037 TS cùng 40 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa về đến thành phố Quy Nhơn (Bình Định) an toàn trong tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định.Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 5.2.2020, tàu QNa 90037 TS gồm 40 thuyền viên do ông Phan Bá Linh làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa tại vị trí 14o30N - 114015E (cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa – Việt Nam khoảng 110 hải lý về hướng Nam) thì bị hỏng máy lái, mất khả năng điều động, trôi dạt trên biển, không thể khắc phục được trong thời tiết xấu, nên tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Trong ảnh: Tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNa 90037 TS cùng 40 thuyền viên gặp nạn trên biển để cứu nạn. Ảnh: TTXVN


Ngày 9.2, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận trường hợp thứ 14 dương tính với chủng mới của virus Corona (nCoV). Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 14 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 9 trường hợp. Bệnh nhân thứ 14 này là nữ, 55 tuổi, lao động tự do, ở tại Thôn Ái Vân, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân là hàng xóm của ca bệnh N. T. D là ca bệnh đã được xác định dương tính với nCoV. Trong ảnh (tư liệu): Bệnh nhân T.H.K (nam, sinh năm 1947, quốc tịch Hoa Kỳ) đang được cách ly, điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN


Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 9.2, cơ quan này quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Y Việt có địa chỉ tại số 437, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, do công ty này đã sản xuất các loại nước rửa tay không đúng quy định của pháp luật. Trước đó, chiều 6.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình  kiểm tra cơ sở sản xuất trên. Tại đây, Công an đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29D – 123.09 do anh Đỗ Xuân Trường là lái xe. Kiểm tra xe ô tô,  Công an phát hiện trên thùng xe có chở 14 thùng carton dán kín, mỗi thùng có chứa 30 chai dung dịch màu trắng ghi nhãn hiệu Rencide III – nước xịt tay sạch khuẩn do Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Y Việt sản xuất, SCB: 15/2020/TYV-TB. Tất cả số hàng hoá này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình kiểm tra tại Công ty Thiên Y Việt. Ảnh: TTXVN 


Khoảng 14 giờ chiều ngày 9.2, một số người dân sống quanh khu vực Cơ sở xử lý rác thải tư nhân đang tạm ngưng hoạt động trên địa bàn xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng phát hiện ngọn lửa bùng phát từ phía sau nhà xưởng của cơ sở này. Sau khi nỗ lực dập tắt ngọn lửa không được, ngọn lửa mỗi lúc một lớn hơn, người dân mới gọi cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều máy móc có giá trị cùng nhà xưởng gây thiệt hại khá nặng nề. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tất Thành - TTXVN

QUỐC TẾ


Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 9.2 cho biết, đã có 26 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng chiều tối 8.2 tại TP Korat thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima. Hung thủ sau đó cũng đã bị tiêu diệt tại trung tâm thương mại Terminal 21. Theo Thủ tướng Thái Lan, đây là vụ xả súng chưa từng có tiền lệ ở Thái Lan và nguyên nhân của vụ xả súng là do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến một hợp đồng mua bán nhà đất mà hung thủ cho rằng mình bị lừa. Trong ảnh: Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (giữa) thăm nạn nhân còn sống sót trong vụ xả súng tại TP Korat thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima ngày 9.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 9.2 thông báo tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona tại nước này đã lên tới 37.198 người, tăng hơn 2.600 trường hợp so với báo cáo công bố một ngày trước đó.Đã có thêm 89 trường hợp tử vong, trong đó riêng tại tỉnh Hồ Bắc có thêm 81 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Trung Quốc tới thời điểm này là 811.Như vậy, tổng số ca tử vong vì chủng mới của virus corona trên toàn cầu hiện là 813 người, trong đó hai trường hợp ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Phillippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Con số này gần tương đương với số ca tử vong vì đại dịch SARS năm 2002-2003. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm nCoV tới bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 4.2. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 8.2, các cử tri Ireland đi bỏ phiếu trong một cuộc tổng tuyển cử hứa hẹn nhiều bất ngờ, trong đó đảng Sinn Féin theo đường lối Cộng hòa được dự báo có thể giành được số ghế “đột phá” tại Quốc hội để đóng vai trò quan trọng trong thành lập Chính phủ liên minh sắp tới. Kết quả thăm dò trước giờ các điểm bỏ phiếu mở cửa cho thấy đảng Sinn Féin bất ngờ giành được 25% sự ủng hộ của những người được hỏi ý kiến, vượt trên cả đảng đối lập chính Fianna Fáil và đảng Fine Gael của đương kim Thủ tướng Leo Varadkar. Trong ảnh: Tổng thống Ireland Michael D. Higgins bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Dublin ngày 8.2. Ảnh: THX/TTXVN


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, ông Kim Yeon-chul ngày 9.2 đã tái khẳng định sự cần thiết phải thúc đẩy hợp tác liên Triều về đường sắt, đường bộ và du lịch trong bối cảnh Hàn Quốc tìm cách mở rộng trao đổi xuyên biên giới như một phần của nỗ lực nhằm tiếp tục cam kết với Triều Tiên. Tuyên bố của Bộ trưởng Kim được đưa ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường trao đổi liên Triều như một cách để cải thiện mối quan hệ xuyên biên giới hiện nay và để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Washington và Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul phát biểu tại một sự kiện ở Paju ngày 25.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 8.2, quân đội Mỹ cho biết hai binh sĩ của nước này đã bị thiệt mạng và 6 quân nhân bị thương khi một đối tượng mặc quân phục Afghanistan xả súng vào họ tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Đại tá Sonny Leggett nêu rõ: "Chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin. Nguyên nhân hay động cơ của vụ tấn công này vẫn chưa rõ vào thời điểm này". Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tuần tra tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.2